Djokovic khiến làng tennis "nổi sóng", đồng nghiệp hé lộ sự thật về Nole

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin tennis) Djokovic được đồng nghiệp bênh vực sau những hành động "gây bão" làng tennis suốt 1 năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên trang We Love Tennis, cựu tay vợt nữ từng vô địch Wimbledon 2013 và xếp hạng 7 WTA, Marion Bartoli dành nhiều lời ca ngợi cho Novak Djokovic.

Theo Bartoli, bên cạnh tài năng, Nole còn được yêu mến nhờ nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho đồng nghiệp dù không ít lần gây tranh cãi, điển hình như ý tưởng thành lập Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA).

Djokovic khiến làng tennis "nổi sóng", đồng nghiệp hé lộ sự thật về Nole - 1

Djokovic được ca ngợi vì những hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi cho đồng nghiệp, trong đó có ý tưởng thành lập PTPA

"Tôi hiểu rất rõ Novak. Trái với suy nghĩ của nhiều người, cậu ấy vị tha, hào phóng và vô cùng thông minh. Novak thành lập PTPA không phải nhằm mục đích nổi loạn hay gây áp lực cho bất kì ai, cậu ấy chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của những tay vợt có thứ hạng thấp, tạo điều kiện để họ kiếm nhiều tiền hơn mà thôi.

Novak luôn nghĩ cho người khác. Trên sân đấu, cậu ấy chẳng khác nào một sát thủ, nhưng ngoài đời thường thì không. Cậu ấy luôn có những suy nghĩ vượt ngoài lợi ích bản thân", trích lời Bartoli.

Tháng 8/2020, Djokovic "gây bão" làng tennis khi rút khỏi cuộc bầu cử chủ tịch Hội đồng các tay vợt ATP, đồng thời tuyên bố thành lập PTPA cùng Vasek Pospisil (tay vợt từng xếp hạng 25 ATP). Thông qua tổ chức này, Nole muốn thay đổi cách phân phối tiền thưởng trong quần vợt chuyên nghiệp, cũng như giúp mọi tay vợt, bao gồm cả những tay vợt thứ hạng ATP thấp có thể kiếm sống từ tennis. 

Hiện tại, nhiều giải đấu tennis lớn thường do các tổ chức tự điều hành, toàn quyền kiểm soát cách phân chia tiền thưởng (theo hướng có lợi cho các tay vợt nổi tiếng, xếp hạng ATP cao). Djokovic tin rằng hệ thống này cần phải thay đổi để người chơi đóng góp tiếng nói quan trọng hơn. 

Động thái thành lập PTPA của tay vợt số 1 thế giới gây ra sự chia rẽ lớn trong làng banh nỉ dù mang mục đích tốt đẹp. Lo ngại bị đe dọa vị thế độc tôn, giới lãnh đạo ATP buộc các tay vợt lựa chọn chỉ theo một trong hai tổ chức (bản thân Djokovic không phải ngoại lệ).

Đáng nói hơn, Rafael Nadal và Roger Federer đều lên tiếng ủng hộ ATP, thậm chí Federer còn công khai phản đối Djokovic lẫn PTPA trên mạng xã hội: "Đây là lúc chúng ta đoàn kết, không phải chia rẽ". Hệ quả tất yếu, PTPA non trẻ gặp khó khăn trong việc tuyển thêm thành viên.

Tháng 11/2021, nhà báo Simon Briggs (tờ The Telegraph) tiết lộ Djokovic, Pospisil có dấu hiệu "xuống nước" khi tìm cách nộp đơn xin gia nhập lại Hội đồng các tay vợt ATP. 

Đây không phải lần đầu tiên, Djokovic xung đột với giới lãnh đạo làng tennis. Thời gian qua, truyền thông đưa tin tay vợt người Serbia đối diện nguy cơ bị cấm tham dự Australian Open 2022 do từ chối tiết lộ tình trạng tiêm chủng vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19.

Theo quy định từ chính quyền bang Victoria (thành phố Melbourne, địa điểm tổ chức Australian Open thuộc bang này), các tay vợt quốc tế cần phải tiêm chủng vắc xin đầy đủ trước khi nhập cảnh vào Australia. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT