Cổ động viên sợ Nadal theo "vết xe đổ" Federer, nuối tiếc cho Roland Garros

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin tennis) Sau Australian Open 2023 người hâm mộ mỏi mòn chờ Rafael Nadal, nhưng anh chưa thể trở lại.

Rafael Nadal đã tham dự Roland Garros lần đầu tiên sự nghiệp vào năm 2005 và lấy luôn ngôi vô địch, kể từ cột mốc đó "Vua đất nện" chưa từng bỏ qua sự kiện Grand Slam đất nện nào tại Pháp.

Cổ động viên sợ Nadal theo "vết xe đổ" Federer, nuối tiếc cho Roland Garros - 1

Fan cho rằng cách giải nghệ của Nadal khá giống với Federer

18 năm liên tiếp dự Roland Garros đã là một cột mốc ít ai làm được, nhưng Nadal còn tạo ra kỷ lục 14 chức vô địch, anh đang giữ tỷ lệ thắng lên tới 97% (thắng 112, thua 3).

Tại Grand Slam Pháp, Nadal được đánh giá cao hơn bất cứ ai, Roger Federer hay Novak Djokovic cũng không thể so sánh. Mỗi khi bước vào mùa giải sân đất nện người ta lại dõi theo màn trình diễn của Nadal, đặc biệt chờ đợi sự góp mặt của "Bò tót" tại Roland Garros.

Sau chấn thương gặp phải tại Australian Open 2023, khán giả chờ Nadal trở lại từng ngày, nhưng "Bò tót" báo tin dữ bỏ Roland Garros và sẽ giải nghệ trong năm 2024. "Tôi sẽ không thể thi đấu tại Roland Garros. Đó không phải là quyết định của tôi, đó là quyết định mà cơ thể tôi đưa ra", Nadal nói trong buổi họp báo tối 18/5.

Ban tổ chức giải Roland Garros bày tỏ sự tiếc nuối khi Nadal vắng mặt, họ viết trên Twitter: "Rafa, chúng tôi không thể tưởng tượng được quyết định này khó khăn như thế nào. Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ bạn tại Roland Garros năm nay. Hãy chăm sóc bản thân để trở lại mạnh mẽ hơn trên sân đấu. Hẹn gặp lại vào năm tới tại Paris.”

Người hâm mộ quần vợt lo sợ rằng Rafael Nadal có thể chịu chung số phận với Roger Federer, phải vật lộn với chấn thương rồi bất lực giải nghệ. Federer cũng có quãng nghỉ dài từ 2021 tới 2022, trước khi tuyên bố giải nghệ tại sự kiện Laver Cup 2022.

Một khán giả viết khi nghe tin Nadal không dự giải Roland Garros và giải nghệ vào năm sau: "Nghe giống như như câu chuyện của một Federer khác". Một fan khác viết: "Năm 2024 của Nadal sẽ giống như năm 2021 của Federer".

Tài khoản Twitter khác viết: "Thời gian thi đấu đỉnh cao đã hết, Roger đang chờ đợi anh ấy. Nhưng sự vĩ đại của anh ấy sẽ không bao giờ phai nhạt".

Ý kiến khác viết: "Roger Federer vào năm 2022. Rafael Nadal vào năm 2024. Tuổi thơ, niềm vui, nỗi buồn của tôi, họ sắp giải nghệ hết rồi".

Một người khác dự đoán: "Đây là Federer 2.0. Dù sao cũng là huyền thoại!!!".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT