Chelsea du đấu thảm hại, đổi ý về vụ Ronaldo: MU trả lời thế nào?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chelsea đã đổi ý về vụ Ronaldo sau khi có những kết quả giao hữu rất thê thảm.

Cristiano Ronaldo sẽ rời MU hay không? Một câu hỏi đang chiếm sự quan tâm đáng kể không chỉ với các fan mà ngay với chính các quan chức lãnh đạo của MU bởi họ không biết Ronaldo sẽ định giở trò gì trong những ngày tới. Cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn đang vắng mặt trong đợt du đấu vì “lý do gia đình”, nhưng sự lo lắng của các fan đã không còn bởi họ lạc quan hơn sau khi chứng kiến màn trình diễn tốt của hàng công MU tại châu Á.

Chelsea du đấu thảm hại, đổi ý về vụ Ronaldo: MU trả lời thế nào? - 1

Mặc dù HLV Erik Ten Hag vẫn khẳng định Ronaldo “có tương lai ở MU” trong các cuộc họp báo nhưng lúc này quan điểm của CEO Richard Arnold và giám đốc bóng đá John Murtough về vấn đề Ronaldo đã khác trước. Theo tờ The Mirror, họ đang hài lòng với những gì Ten Hag làm được ở MU, đội bóng đang có một sự hòa thuận và ăn ý trên sân mà không cần Ronaldo góp mặt.

Nếu Ronaldo trở lại thì những gì Ten Hag làm được e rằng sẽ khó giữ nổi, bởi Ronaldo có cái tôi quá lớn và sẽ không chấp nhận nghe lời Ten Hag. Đa số các quan chức MU hiểu rằng lúc này động cơ của Ronaldo là vinh quang cá nhân, không phải giúp MU thi đấu tốt nhất có thể, và sẽ là viển vông nếu trông cậy CR7 làm được điều gì tốt cho cả tập thể.

Trong lúc những người đứng đầu MU còn đang tìm phương án xử trí với Ronaldo, hoặc là bán đứt hoặc là cho mượn, mới đây phía Chelsea đã có một sự thay đổi quan điểm xoay quanh tiền đạo 37 tuổi. Chelsea được cho là một trong những CLB mà “siêu cò” Jorge Mendes đã tiếp cận để Ronaldo xin ké vé đi Cúp C1 nhưng từ chối vì HLV Thomas Tuchel không muốn đối phó với thêm một chân sút thích đá theo kiểu của mình.

Chelsea du đấu thảm hại, đổi ý về vụ Ronaldo: MU trả lời thế nào? - 2

Ten Hag vẫn tỏ ra thận trọng khi nói về Ronaldo trước báo chí

Nhưng sự chuẩn bị của Chelsea mùa hè này đang rất không tốt, họ có thể đã đón về một số tân binh chất lượng nhưng màn trình diễn trong các trận giao hữu là đầy thất vọng, đặc biệt là trận thua 0-4 trước Arsenal mới đây. Sau trận Tuchel đã lên tiếng nói thẳng rằng một số cầu thủ Chelsea đang không cố sức đá vì đắn đo chuyện tương lai.

Ngay chính các ban bệ của Chelsea cũng đang chưa ổn định và ông chủ Todd Boehly đang tạm làm giám đốc điều hành để mua những cầu thủ mà Tuchel mong muốn. Và trong bối cảnh hàng công Chelsea vẫn tiếp tục cùn mòn nhưng Romelu Lukaku đã ra đi, “The Blues” cần một chân sút có khả năng đưa bóng vào lưới.

Chelsea du đấu thảm hại, đổi ý về vụ Ronaldo: MU trả lời thế nào? - 3

Tuchel đang ca thán về đội hình Chelsea sau những trận giao hữu gây thất vọng

Do đó mà ban lãnh đạo Chelsea đang họp bàn về trường hợp của Ronaldo, mặc dù ý kiến của HLV Thomas Tuchel vẫn là rất quan trọng và hiện nhà cầm quân người Đức chưa cảm thấy thuyết phục với lựa chọn này. Nhưng với lực lượng hiện tại, mặt trận ghi bàn của Chelsea sẽ không thể tiến bộ với những con người cũ.

Thị trường tiền đạo đang không thuận lợi cho đội chủ sân Stamford Bridge với những Haaland, Nunez, Lewandowski, Mane đều đã được chuyển nhượng, còn nếu không mua thì Chelsea phải trông cậy vào chân sút trẻ Armando Broja. Do đó những ngày tới họ có thể sẽ thay đổi ý kiến về việc mua Ronaldo hay không, còn phía MU có vẻ đã sẵn sàng đối thoại.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT