Bồ Đào Nha - Ronaldo đua "vé vớt" World Cup, một tá ông lớn nín thở chờ bốc thăm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu khép lại, 10 cái tên giành vé thẳng đến Qatar vào năm sau được xác định. Nhưng hơn cả thế, châu Âu biến vòng play-off trở thành một giải đấu của riêng mình...

LĐBĐ châu Âu (UEFA) rất giỏi trong việc tận dụng lợi thế từ những cái tên được chú ý để kiếm tiền bản quyền truyền hình. Sau khi vòng loại kết thúc, người hâm mộ còn có thứ để đáng theo dõi hơn nữa: Vòng play-off. Đây sẽ là cuộc đấu của 12 đội ở trình độ gần như tương đương, thể thức cũng có nhiều điểm khác biệt so với các trận đấu ở vòng bảng.

Bồ Đào Nha - Ronaldo đua "vé vớt" World Cup, một tá ông lớn nín thở chờ bốc thăm - 1

Ronaldo đối diện nhiều rủi ro ở vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu

Ở vòng loại World Cup 2022 lần này, do các ông lớn bất ngờ thi đấu dưới sức nên người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đua tranh của rất nhiều tên tuổi ở lục địa già. 12 đội dự vòng play-off này bao gồm: Bồ Đào Nha, Scotland, Italia, Nga, Thụy Điển, Xứ Wales, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bắc Macedonia, Ukraine, Áo và CH Séc theo suất Nations League.

Thể thức tại vòng play-off khu vực châu Âu thực sự phức tạp. Theo đó, 6 đội tuyển có thành tích tốt nhất ở vòng loại dựa vào tổng điểm ở vòng bảng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống, trong khi 6 đội tuyển còn lại nằm ở nhóm không hạt giống. 12 đội tuyển này tiếp tục được chia làm 3 bảng A, B, C, mỗi bảng gồm 4 đội.

Vấn đề ở chỗ, thay vì thi đấu vòng tròn tính điểm, các đội sẽ được phân cặp đấu loại trực tiếp với tên gọi vòng bán kết và chung kết. Đội ở nhóm hạt giống sẽ đấu với đội không ở nhóm hạt giống. Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau tại trận chung kết. 3 đội tuyển giành chiến thắng ở 3 trận chung kết tại bảng A, B và C sẽ giành 3 vé cuối cùng của khu vực châu Âu dự vòng chung kết World Cup 2022.

Do thể thức phức tạp, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng và phân cặp vòng play-off vào lúc 17h (giờ địa phương, 23h giờ Hà Nội) ngày 26/11 tại Zurich, Thụy Sỹ. Lễ bốc thăm này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và có lẽ còn được dõi theo hơn cả lễ bốc thăm chia bảng World Cup vào năm sau.

Sau khi các nhánh đấu được xác định, các đội bóng có thời gian chuẩn bị trong vòng 4 tháng, và sẽ gặp lại nhau ở các lượt trận 1 của vòng play-off vào ngày 24 và 25/3/2022. 6 đội thắng ở lượt trận này sẽ đấu 3 trận quyết định ở lượt 2 vào ngày 28 và 29/3 để chọn ra 3 đội cuối cùng giành vé đến Qatar.

Bồ Đào Nha - Ronaldo đua "vé vớt" World Cup, một tá ông lớn nín thở chờ bốc thăm - 2

Người hâm mộ chờ đợi màn so kè giữa hai siêu sao Ronaldo và Lewandowski

Với bối cảnh hiện tại, việc các đội bóng lớn gặp nhau ở vòng play-off là điều bất khả kháng. Trong đó, những người yêu mến siêu sao Cristiano Ronaldo không thể không lo lắng cho thần tượng của mình, bởi có quá nhiều rủi ro và cạm bẫy đang chờ đợi ĐT Bồ Đào Nha ở lễ bốc thăm.

Người hâm mộ nhiều khả năng sẽ được chứng kiến ĐT Bồ Đào Nha đối đầu với một trong các đối thủ khó chịu như Thụy Điển, Nga, Xứ Wales và đặc biệt là đương kim vô địch châu Âu, ĐT Italia nếu "Selecao" vào đến chung kết play-off.

Nhưng việc CR7 và đồng đội có lọt được đến trận chung kết hay không cũng còn là một câu hỏi lớn. Bởi các đối thủ ở bán kết play-off cũng rất khó chịu. Bồ Đào Nha thua Serbia trên sân nhà thì hoàn toàn có thể lặp lại sai lầm trước CH Séc, Áo và cũng có khả năng đối đầu Ba Lan sớm hơn dự liệu.

Thông tin cơ bản về vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu:

Nhóm 6 đội hạt giống: Bồ Đào Nha, Scotland, Italia, Nga, Thụy Điển, Xứ Wales

Nhóm 6 đội không được xếp hạt giống: Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bắc Macedonia, Ukraine, CH Séc, Áo

Lễ bốc thăm: 23h (giờ Hà Nội) ngày 26/11

Lượt bán kết: 24 và 25/3/2022

Lượt chung kết: 28 và 29/3/2022

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT