Bồ Đào Nha đấu "ngựa ô" World Cup: Thầy cũ Ronaldo tin CR7 sẽ sắm vai người hùng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khả năng Cristiano Ronaldo đá chính ở trận Bồ Đào Nha gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2022 vẫn đang là một dấu hỏi.

Ronaldo đang là chủ đề gây tranh cãi ở World Cup 2022. Siêu sao 37 tuổi bị HLV Fernando Santos đẩy lên băng ghế dự bị trong trận Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Sĩ 6-1 ở tứ kết. Rene Meulensteen, cựu trợ lý HLV Sir Alex Ferguson trong giai đoạn đầu Ronaldo khoác áo MU và từng đồng hành cùng siêu sao người Bồ Đào Nha trong 2 năm (từ 2007 đến 2009), đã đưa ra quan điểm về vấn đề này.

Bồ Đào Nha đấu "ngựa ô" World Cup: Thầy cũ Ronaldo tin CR7 sẽ sắm vai người hùng - 1

Ronaldo không còn bất khả xâm phạm ở Bồ Đào Nha

Trao đổi với tờ talkSPORT, nhà cầm quân 58 tuổi người Hà Lan cho biết: “Tôi tin rằng HLV Santos đã xử lý toàn bộ vấn đề rất tốt. Đó là một thông điệp rõ ràng để toàn đội biết rằng ông ấy mới là ông chủ và không ai lớn hơn những gì cả đội đang cố gắng chinh phục World Cup.

Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ có một cuộc trò chuyện rõ ràng với Ronaldo và ông ấy nói: ‘Hãy nhìn xem, tình hình là như vậy và bây giờ cậu có thể lựa chọn một trong hai: chấp nhận kịch bản này hay không’. Tôi tin rằng vẫn còn chỗ cho Ronaldo và vai trò mà cậu ấy có thể đóng góp cho Bồ Đào Nha”.

Về khả năng HLV Santos xếp Ronaldo vào đội hình xuất phát ở trận tứ kết với Morocco, cựu trợ lý HLV MU cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha có thể sẽ tỏa sáng… từ băng ghế dự bị. “Ai mà biết được, có thể cậu ấy sẽ được tung vào sân trong nửa giờ trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và thậm chí ghi bàn thắng quyết định cho Bồ Đào Nha và đột nhiên mọi thứ lại đảo lộn một lần nữa”, Rene nói thêm.

Trong khi đó, HLV người Bồ Đào Nha Luis Castro, hiện dẫn dắt Botafogo của Brazil, cho rằng việc để Ronaldo ngồi dự bị là một hành động mạo hiểm.

Kênh Sport TV của Brazil dẫn lời HLV Castro: “Tôi ghét huấn luyện viên đưa ra quyết định dựa trên những gì người hâm mộ hoặc báo chí sẽ nghĩ. Huấn luyện viên là một người có quan điểm riêng trong những thời điểm quyết định và được trả tiền để làm như vậy. HLV Santos đã thể hiện khả năng tuyệt vời với tư cách là một huấn luyện viên và một nhà lãnh đạo. Thật khó để cất Ronaldo trên băng ghế dự bị, đó là một hành động rất mạo hiểm”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT