Bất ngờ danh sách ĐTVN chuẩn bị AFF Cup: Công Phượng không được thầy Park gọi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Park Hang Seo không điền tên một số ngôi sao của HAGL vào danh sách tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Theo kế hoạch dự kiến, sau khi V-League 2022 và Cúp Quốc gia 2022 hạ màn (ngày 23 và 27/11), ĐT Việt Nam sẽ chính thức hội quân để chuẩn bị cho “chiến dịch” chinh phục AFF Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Dortmund vào 19h ngày 30/11 trên sân Mỹ Đình và đấu “quân xanh” Philippines vào 15/12 trước thềm AFF Cup.

Bất ngờ danh sách ĐTVN chuẩn bị AFF Cup: Công Phượng không được thầy Park gọi - 1

Công Phượng không có tên trong danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2022.

Danh sách tập trung của ĐT Việt Nam vừa chính thức được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo công bố. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập tổng cộng 31 cầu thủ, hướng đến mục tiêu đòi lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.

Như thông tin trước đó, tiền vệ ngôi sao Nguyễn Quang Hải đã được Pau FC của Pháp đồng ý cho về nước hội quân cùng ĐT Việt Nam dự AFF Cup, nên cầu thủ quê Đông Anh (Hà Nội) chắc chắn có mặt trong bản danh sách 31 người của ông Park. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo vẫn đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc ở ĐT Việt Nam như Phan Văn Đức, Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (trung vệ), Thành Chung, Hồ Tấn Tài,

Đáng chú ý, ông Park gọi trở lại ĐT Việt Nam học trò cưng Nguyễn Trọng Hoàng, cầu thủ vừa bình phục chấn thương và tham dự một số trận đấu cùng SLNA tại V-League 2022. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cũng được góp mặt trong danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022 sau những nỗ lực không biết mệt mỏi trong thời gian qua.

Bất ngờ danh sách ĐTVN chuẩn bị AFF Cup: Công Phượng không được thầy Park gọi - 2

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2022.

Một số cầu thủ trẻ như Khuất Văn Khang, Phạm Đình Duy, Lương Duy Cương, Nguyễn Thanh Nhân,… cũng có cơ hội lần đầu dự AFF Cup cùng “những chiến binh sao vàng”. Đặc biệt, HLV Park Hang Seo không gọi một số ngôi sao của HAGL lên ĐT Việt Nam. Đó là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, tiền vệ Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương,…

Với Công Phượng, cầu thủ sinh năm 1995 dính chấn thương trong trận đấu giữa HAGL và Nam Định (ngày 3/11) ở V-League 2022. Được biết, Công Phượng đang tích cực tập hồi phục để hy vọng có thể ra sân trong 2 trận đấu sắp tới của HAGL trước Hà Nội FC (vòng cuối V-League ngày 19/11 và bán kết Cúp Quốc gia ngày 23/11).

Ngày 17 hoặc 18/12, đội sẽ lên đường sang Vientiane (Lào) để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B gặp chủ nhà Lào, diễn ra vào ngày 21/12/2022.

ĐT Việt Nam ra mắt áo đấu dự AFF Cup 2022

Ngày 18/11, Grand Sport – Nhà tài trợ trang phục chính thức của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo ra mắt mẫu trang phục thi đấu sân nhà chính thức của năm 2022-2023 dành cho các đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Áo thi đấu của các ĐTQG Việt Nam năm 2022-2023 là sản phẩm làm từ chất liệu tái chế, mang tính thân thiện với môi trường theo xu hướng chung trên toàn cầu.

Bất ngờ danh sách ĐTVN chuẩn bị AFF Cup: Công Phượng không được thầy Park gọi - 3

ĐT Việt Nam ra mắt mẫu áo đấu năm 2022-2023

Trong 2 năm 2022 và 2023, dự kiến hơn 300.000 chai nhựa sẽ được phân loại và tái chế để sản xuất trang phục thi đấu dành cho các Đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ hiện đang là đối tác của Grand Sport. Ngoài ra, áo đấu còn được điều chỉnh thiết kế để đảm bảo tính khí động học dành cho trang phục thi đấu - cho phép không khí được lưu thông dễ dàng và tạo cho cầu thủ cảm giác thoải mái khi vận động. Trọng lượng trung bình của mẫu áo 2022-2023 nhẹ hơn 15% và thoáng khí hơn tới 30% so với những mẫu thiết kế trước đây.

Kỷ niệm 5 năm chiến tích Á quân Châu Á tại Thường Châu cùng những thành công lịch sử của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 được lấy làm cảm hứng thiết kế cho mẫu áo thi đấu sân nhà của Đội tuyển Việt Nam năm 2022-2023. Hình ảnh ngôi sao đại diện cho ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc, cho cầu thủ và hàng triệu người hâm mộ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Hình ảnh của “sự lan tỏa” là hình ảnh hàng triệu người hâm mộ tự hào khoác trên mình chiếc áo thi đấu của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tràn xuống đường cùng nhau hòa mình vào niềm vui tột cùng của chiến thắng. Bộ font tên và số của mẫu áo đấu chính thức dành cho Đội tuyển Bóng đá Việt Nam được Grand Sport thiết kế dựa trên cảm hứng với những điểm nhấn đặc biệt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Anh Khoa

CLIP HOT