Barca náo loạn truy tìm "gián điệp", Koeman ngầm ám chỉ học trò là thủ phạm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Koeman có động thái ám chỉ học trò là thủ phạm làm gián điệp ở Barca.

Nội bộ Barcelona thời gian gần đây đang không ổn. CLB đã chia tay Lionel Messi và phải bán bớt một số cầu thủ để cân đối nền tài chính thảm hại mà chủ tịch cũ Josep Bartomeu để lại, nhưng bên cạnh đó HLV Ronald Koeman được cho là có xung đột với một nhóm nhỏ cầu thủ ở CLB.

Barca náo loạn truy tìm "gián điệp", Koeman ngầm ám chỉ học trò là thủ phạm - 1

Koeman có thể được Barca gia hạn hợp đồng

Miralem Pjanic đã rời Barca để sang Besiktas và mặc dù những lời lẽ Pjanic dành cho Koeman có phần gay gắt, bản chất vụ chuyển nhượng đưa Pjanic về Barca trước đây đã “có mùi” và Pjanic không còn ở phong độ đủ cao để xứng đáng với vị trí ở đội bóng. Nhưng mới đây lại có một cầu thủ khác được xác định là “cừu đen” mà Koeman muốn loại bỏ, vì một lý do ngoài chuyên môn và nghiêm trọng hơn.

Theo Mundo Deportivo, chủ tịch Joan Laporta dù có thời điểm không thực sự ấn tượng với Koeman nhưng hiện đã bàn việc có thể gia hạn hợp đồng với ông, nhưng phải đi kèm một số điều kiện. Bên cạnh vấn đề thành tích, Laporta muốn Koeman cho thêm cơ hội ra sân với Samuel Umtiti và Riqui Puig, Laporta đã hứa với Umtiti sẽ cho anh cơ hội thi đấu sau một cuộc gặp mặt khá xúc động trong khi Puig được xem là có triển vọng lớn.

Với Umtiti thì Koeman có thể châm chước, bởi hậu vệ người Pháp đã rất cố gắng lấy lại phong độ trước World Cup 2018 mặc dù lúc này anh gần như không còn khả năng để hồi phục hoàn toàn chấn thương đầu gối. Nhưng riêng với trường hợp của Puig, Koeman mùa trước không những đày ải anh này lên ghế dự bị và dùng Ilaix Moriba, mà mùa này ông còn gọi lên Nico Gonzalez & Gavi để tranh suất tiền vệ.

Barca náo loạn truy tìm "gián điệp", Koeman ngầm ám chỉ học trò là thủ phạm - 2

Koeman đăng trên Twitter đường link YouTube phim hoạt hình "Heo Peppa"

Lý do vì sao? Sau khi bức fax Messi đòi rời Barcelona hồi hè 2020 bị lộ ra ngoài, mới đây Koeman đã rất ẩn ý đăng trên trang Twitter của mình một đường link YouTube về bộ phim hoạt hình “Peppa Pig” (Chú heo Peppa) tập phim có nhan đề “Molly Mole”. Nhiều người sẽ chỉ nghĩ đơn giản là Koeman thích xem hoạt hình, nhưng lại vào đúng tập phim có chữ “Mole” (chuột, ám chỉ gián điệp) và có chữ “Pig” (Puig). 

Cách đây 8 tháng tờ El Pais đã tiết lộ rằng đầu mùa 2020/21, Koeman đã tố Puig là kẻ tiết lộ tin mật nội bộ Barcelona ra cho báo chí biết căn cứ vào một sự trùng hợp về đội hình ông định dùng trong trận tranh cúp Joan Gamper. Tờ thể thao Sport tại Barcelona có nhiều bài viết cổ động cho Puig đá chính tới mức đăng tin về dự bị này còn nhiều hơn cả Pedri, càng khiến Koeman có cơ sở nghi vấn.

Hiện đoạn Tweet của Koeman đã bị xóa đi nhưng theo Mundo Deportivo, Koeman có vẻ đã xóa vì yêu cầu của chủ tịch Laporta. Ông chủ tịch đang khó nghĩ bởi vấn đề Riqui Puig có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ với HLV trưởng, Koeman không ưa Puig nhưng các sao trẻ La Masia khác đã được ông tín nhiệm từ Nico, Gavi cho tới Demir nên khó có thể nói là Koeman thờ ơ với lứa “măng non” của CLB.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp Mundo Deportivo)

CLIP HOT