Báo Malaysia lo đội nhà gặp vận đen trước U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giới truyền thông Malaysia bày tỏ sự lo ngại dành cho đội nhà trước thềm đại chiến U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31.

Bên cạnh Thái Lan, Malaysia cũng là đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, vì vậy trận đại chiến U23 Việt Nam - U23 Malaysia ở bán kết SEA Games 31 (19h, 19/5) thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông hai quốc gia.

Báo Malaysia lo đội nhà gặp vận đen trước U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games - 1

Truyền thông Malaysia quan tâm đặc biệt tới đại chiến giữa đội nhà và U23 Việt Nam

Trang New Straits Times (Malaysia) nhận định, trận gặp U23 Việt Nam sẽ là thử thách khó khăn nhất của đội nhà, đồng thời kêu gọi thầy trò Brad Maloney mau chóng tìm lại phong độ tốt nhất: "Dù bất bại ở vòng bảng, Malaysia sẽ đối diện với nhiệm vụ khó khăn ở bán kết SEA Games. Những chú hổ trẻ tuổi phải tìm lại chính mình trước ứng viên vô địch U23 Việt Nam".

Cho đến trước lượt trận cuối bảng B, U23 Malaysia vẫn giữ ngôi đầu và nắm quyền tự quyết nếu đánh bại U23 Campuchia, qua đó buộc U23 Thái Lan đại chiến U23 Việt Nam, còn họ gặp U23 Indonesia ở bán kết. Dù vậy, trận hòa 2-2 trước đối thủ dưới cơ khiến toan tính của thầy trò Brad Maloney phá sản.

Trang Harian Metro trách U23 Malaysia tự mang về vận rủi vì "lựa chọn" đương kim vô địch làm đối thủ: "Hòa U23 Campuchia ở lượt đấu cuối cùng, U23 Malaysia như thể đang tìm kiếm vận rủi khi đối đầu U23 Việt Nam ở bán kết. Họ đã có cơ hội đi tiếp với ngôi nhất bảng nhưng lại không làm được điều đó".

Trong khi đó, trang Bernama thống kê U23 Malaysia toàn thua U23 Việt Nam trong 2 lần gần nhất chạm trán ở bán kết SEA Games. Dù vậy, trang báo này nhanh chóng trấn an đội nhà bằng chiến tích đánh bại U23 Việt Nam để giành huy chương vàng SEA Games 2009 (thắng 1-0):

Báo Malaysia lo đội nhà gặp vận đen trước U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games - 2

Báo chí Malaysia e ngại vì thành tích đối đầu lép vế với U23 Việt Nam ở SEA Games

"Lần gần nhất Malaysia gặp Việt Nam ở bán kết SEA Games đã từ năm 2005, thời điểm họ thắng 2-1, còn đội tuyển của chúng ta sau đó đánh bại Indonesia 1-0 để giành huy chương đồng. Malaysia cũng thua Việt Nam 3-4 ở bán kết SEA Games 2003 và một lần nữa, được an ủi bằng tấm huy chương đồng nhờ trận thắng Myanmar 3-0.

Tuy nhiên đội tuyển của chúng ta đã phục thù thành công Việt Nam khi đánh bại họ ở chung kết SEA Games 2009 để giành huy chương vàng".

Trong cuộc họp báo sau trận hòa U23 Campuchia, HLV Brad Maloney khẳng định "U23 Malaysia sẵn sàng gặp bất kì đội nào ở bán kết". Trang Harian Metro đánh giá rất cao tinh thần của vị chiến lược gia này:

"HLV Brad Maloney dường như không e sợ danh tiếng của U23 Việt Nam, nhà đương kim vô địch SEA Games khi tuyên bố sẵn sàng tung đội hình mạnh nhất ở trận bán kết. Chính xác hơn, để lên ngôi vô địch, U23 Malaysia cần sẵn sàng đối mặt bất kì đội bóng nào thay vì nghĩ đến chuyện lựa chọn đối thủ". 

Báo Malaysia lo đội nhà gặp vận đen trước U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games - 3

New Straits Times: "Dù bất bại ở vòng bảng, Malaysia sẽ đối diện nhiệm vụ khó khăn tại bán kết SEA Games"

Báo Malaysia lo đội nhà gặp vận đen trước U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games - 4

Harian Metro: "U23 Malaysia tự mang về vận rủi khi xếp nhì bảng và gặp U23 Việt Nam ở bán kết"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT