Báo Indonesia ca ngợi ĐT Việt Nam, chê đội nhà kể từ sau năm 2013

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kể từ năm 2013 bóng đá bóng đá Indonesia nhiều lần thất thế trước Việt Nam và báo Indonesia đã coi đó là bước ngoặt hồi sinh của bóng đá Việt Nam.

ĐT Việt Nam chỉ còn cách tấm vé vào bán kết AFF Cup một chiến thắng trước trận gặp Indonesia vào lúc 19h30 ngày 15/12, và trận đấu này tất nhiên đội quân của HLV Park Hang Seo được đánh giá trên tầm. Không những đang là nhà ĐKVĐ và đã toàn thắng 2 trận đầu tiên, ĐT Việt Nam còn thường xuyên "bắt nạt" Indonesia dưới thời thầy Park, kể cả khi các cầu thủ ra đòn Indonesia chủ động đá rắn.

Báo Indonesia ca ngợi ĐT Việt Nam, chê đội nhà kể từ sau năm 2013 - 1

Bài viết của tờ Skor: "Điều gì đã xảy ra sau lần cuối bóng đá Indonesia thắng Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2013"

Báo giới Indonesia đã phải bày tỏ sự coi trọng ĐT Việt Nam sau những lần gặp nhau vài năm gần đây lẫn thành tích của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Mới đây tờ bóng đá Skor của nước này đã điểm lại lần cuối bóng đá Indonesia chiến thắng bóng đá Việt Nam trong một trận đấu chính thức, nhưng cũng là bước ngoặt của bóng đá hai nước về mặt phát triển.

Bước ngoặt đó là tại giải U19 Đông Nam Á năm 2013 khi Indonesia giành chiến thắng để lên ngôi vô địch sau một loạt sút luân lưu. Đây là chức vô địch U19 Đông Nam Á đầu tiên của bóng đá Indonesia và nhiều thành viên của đội tuyển đó đã được xem là tương lai của bóng đá nước này.

“Đó là một thời điểm rất xa và rất khác so với bây giờ”, bài viết của tờ Skor bình luận. “Đội bóng của HLV Indra Sjafri có nhiều cầu thủ được xem là một thế hệ vàng tương lai, trong khi bóng đá Việt Nam từng bị tấn công bởi nạn dàn xếp tỷ số, các CLB nguy cơ phá sản”.

Báo Indonesia ca ngợi ĐT Việt Nam, chê đội nhà kể từ sau năm 2013 - 2

Bóng đá Indonesia đã thắng Việt Nam tại chung kết U19 Đông Nam Á 2013 trong loạt luân lưu

“Nhưng thất bại đó cũng là một bước ngoặt cho họ. Bóng đá Việt Nam tiến bộ đáng kể trong đào tạo trẻ với thành công của HAGL, Hà Nội FC và PVF, trong đó đa phần các cầu thủ Việt Nam ở trận chung kết U19 năm 2013 là cầu thủ của HAGL. Họ tiếp tục phát triển và trở thành trụ cột ở ĐTQG, trong khi tuyển Indonesia không nhiều người trụ lại với bóng đá đỉnh cao”.

Tờ Skor sau đó thống kê số cầu thủ ở trận chung kết U19 đó đang thi đấu tại ĐTQG: “Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng đều đang được tin cậy ở ĐT Việt Nam. Trong khi đó chúng ta chỉ có Evan Dimas”.

Báo Indonesia ca ngợi ĐT Việt Nam, chê đội nhà kể từ sau năm 2013 - 3

Duy nhất Evan Dimas dự AFF Cup năm nay trong số các cầu thủ Indonesia vô địch U19 Đông Nam Á năm 2013, trong khi ĐT Việt Nam có tới 7 người

Bài viết của tờ này sau đó đưa ra bình luận rằng bất kể kết quả trận đấu tới thế nào, bóng đá Indonesia cũng phải nhìn vào những gì Việt Nam làm được để tiến bộ.

“Nhiều CLB của chúng ta không dám đầu tư vào cầu thủ trẻ, họ chỉ đưa cầu thủ vào học viện Elite Pro do LĐBĐ Indonesia lập nên để tập huấn trong 2-3 tháng và thi đấu các giải. LĐBĐ Indonesia đang đầu tư trọng điểm trong khi cái chúng ta cần là một sự cạnh tranh trên diện rộng giữa các CLB về bóng đá trẻ”, tờ Skor nhấn mạnh.

Đồng thời tờ này thừa nhận rằng một vấn đề lớn là các ngôi sao trẻ Indonesia đang không có được tinh thần chuyên nghiệp như cầu thủ Việt Nam: “Các tuyển thủ Việt Nam đang tốt hơn bao giờ hết về thái độ tập luyện và thi đấu, những điều đó dẫn đến thay đổi tích cực về thể lực. Trong khi cầu thủ của chúng ta quá tự mãn với thành công ở cấp độ trẻ và gây scandal ngoài bóng đá, không cần phải nói ra hết ở đây những ví dụ gây thất vọng trong những năm qua”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp Skor)

CLIP HOT