Báo Đức mong Việt Nam đưa Đông Nam Á trở lại World Cup, ghi dấu ấn 84 năm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Báo Đức Deutsche Welle đưa ra những nhận định, phân tích và dẫn lời 2 chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về bóng đá Việt Nam là Steve Darby và Philippe Troussier về cơ hội của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Lần cuối cùng một quốc gia Đông Nam Á góp mặt tại World Cup là hơn 80 năm trước. Giờ đây, tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội khi trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á”, DW mở đầu.

Báo Đức mong Việt Nam đưa Đông Nam Á trở lại World Cup, ghi dấu ấn 84 năm - 1

Tờ DW mong Việt Nam đưa Đông Nam Á trở lại World Cup

Nên biết, đội tuyển quốc gia Đông Nam Á được đề cập ở trên là Indonesia vào năm 1938, khi có còn là thuộc địa của Hà Lan với tên Dutch East Indies (Đông Ấn). Giải đấu năm đó không có vòng bảng và bắt đầu từ vòng knock-out 16 đội, và Indonesia đã nhận thất bại 0-6 trước Hungary, đội sau đó đã vào chung kết và để thua Italia 2-4.

Nói về lịch sử tham dự World Cup của các quốc gia châu Á, DW viết: “Trong khi các quốc gia châu Á nhỏ bé hơn, như UAE và Kuwait, xuất hiện tại World Cup, không một quốc gia nào từ khu vực ASEAN vốn có niềm đam mê trái bóng tròn cuồng nhiệt và đông dân hơn, có thể chạm tay vào giấc mơ World Cup.

Hàn Quốc và Nhật Bản có lợi thế khi những ngôi sao đẳng cấp nhất của họ thường xuyên chơi bóng ở nước ngoài. Với Đông Nam Á, chưa cầu thủ nào thật sự nổi bật ở các giải đấu lớn của châu Âu”. DW cho rằng Việt Nam “sẽ nhận được sự ủng hộ của cả những CĐV tại khu vực” ở các trận đấu tại vòng loại thứ ba sắp tới.

Tờ này dẫn lời Steve Darby, cựu HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, khi ông cho rằng nguyên nhân thất bại của các đội bóng Đông Nam Á tại vòng loại World Cup nằm ở yếu tố thượng tầng. “Sự chuẩn bị và lên kế hoạch chưa đủ tốt”, Darby nói. “Indonesia với dân số hơn 250 triệu lẽ ra là một thế lực lớn trong bóng đá, nhưng chính quyền của họ có vấn đề”.

DW cho biết thêm Nurdin Halid, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia vào năm 2007, dù sau đó bị kết án 2 năm tù vì tội tham ô nhưng vẫn giữ được vị trí điều hành nền bóng đá nước này. Còn vấn đề ở Malaysia là “hầu hết chính quyền liên bang và chính trị gia địa phương vẫn tài trợ và điều hành các câu lạc bộ”. Ngoài ra, Buriram United, đội bóng thành công nhất Thái Lan, được thành lập bởi một chính trị gia tên tuổi vào năm 2009.

Báo Đức mong Việt Nam đưa Đông Nam Á trở lại World Cup, ghi dấu ấn 84 năm - 2

Trang chủ AFC cảnh báo Saudi Arabia

DW dẫn lời Philippe Troussier, HLV từng cộng tác với PVF đến tháng 4/2021, từng nói về ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo hồi năm 2019: “Tôi là HLV trưởng của đội U19 nên tôi nghĩ mình cũng là trợ lý của ông Park Hang Seo. Tôi hy vọng đội U19 gặt hái được thành công như các đội tuyển U22, U23 và quốc gia trong những năm gần đây. Cả tôi và HLV Park đều có một triết lý chung. Đó là tạo ra động lực và khát vọng cho các cầu thủ trẻ phát triển bản thân”.

Darby khẳng định ĐT Việt Nam “đang là một tập thể mạnh mẽ” và “không còn là một đội bóng chỉ dựa vào những cá nhân ngôi sao”. Điều này có được bởi “ông Park được thực hiện công việc theo ý muốn".

Tuy vậy, chiến lược gia người Anh cho rằng World Cup này là mục tiêu quá tầm với của bóng đá Việt Nam. “Trái tim tôi muốn tuyển Việt Nam thành công, nhưng lý trí của tôi nói rằng họ sẽ không dự World Cup này. Tuy nhiên, họ nên lên kế hoạch cụ thể cho năm 2026”, ông nói.

DW cho rằng với cuộc đấu cho năm 2022, Việt Nam sẽ “mang đến những hy vọng”, đồng thời chỉ ra rằng với việc World Cup 2016 tổ chức ở Bắc Mỹ sẽ được nâng số đội từ 32 lên 48, châu Á khả năng cao sẽ được 8 suất, và cơ hội của các ĐT Đông Nam Á sẽ rõ ràng hơn.

AFC cảnh báo ĐT Saudi Arabia trước trận gặp Việt Nam

Trang chủ AFC mới đây đã có một bài viết về trận Saudi Arabia - Việt Nam, cho rằng “lịch sử sẽ không còn nhiều giá trị đối với đội bóng từng 5 lần tham dự World Cup như Saudi Arabia, bởi thử thách lần này là tuyển Việt Nam với mơ ước ở thành đội bóng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á vươn ra đấu trường thế giới, kể từ khi AFC được thành lập năm 1954”.

Trang chủ của LĐBĐ châu Á cũng bày tỏ sự lo lắng cho ĐT Việt Nam, với “hàng loạt cầu thủ gặp chấn thương trước khi vòng loại diễn ra”. Với việc các hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Trần Minh Vương vắng mặt, HLV Park Hang Seo bị bớt đi những sự lựa chọn ở cuộc đối đầu sắp tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT