Arsenal thay 9 thủ quân trong 14 năm, ám ảnh lời nguyền băng đội trưởng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấm băng thủ quân tại Arsenal đang trở thành "lời nguyền" cho bất kỳ ai đeo vào khi "Pháo thủ" thay tới 9 đội trưởng trong vòng 14 năm qua.

Pierre Emerick Aubameyang vừa bị tước băng đội trưởng tại Arsenal sau khi có lần thứ ba vi phạm kỷ luật của CLB. Tiền đạo người Gabon trở về đội bóng muộn hơn so với dự kiến sau khi sang Pháp thăm mẹ bị ốm. Hai lần phạm luật trước đó là đi xăm giữa thời điểm Covid-19 đang căng thẳng và đến muộn trong trận đấu hồi tháng 3/2021 dù được xếp đá chính.

Arsenal thay 9 thủ quân trong 14 năm, ám ảnh lời nguyền băng đội trưởng - 1

Aubameyang bị tước băng đội trưởng tại Arsenal

Việc Aubameyang bị tước băng đội trưởng là điều đã được dự báo trước bởi cầu thủ này đang chơi rất tệ kể từ mùa giải trước kéo đến tận mùa giải này. Tiền đạo người Gabon thường xuyên có những pha bỏ lỡ khó tin trong khi là người hưởng lương cao nhất đội. Bởi vậy, không lạ với quyết định của Arsenal dù lý do trở lại đội bóng muộn của Aubameyang là chấp nhận được.

Như vậy, Arsenal sẽ đón đội trưởng thứ 10 chỉ trong vòng 14 năm qua. Cùng khoảng thời gian ấy, Liverpool chỉ có 2 đội trưởng, Chelsea là 3, Tottenham là 4, Man City là 6 và tiệm cận nhất với “Pháo thủ” là MU với 7 thủ quân. Nói không ngoa, tấm băng thủ quân của Arsenal đang dính “lời nguyền”.

Đầu tiên William Gallas, người tiếp quản tấm băng đội trưởng của Thierry Henry. Trung vệ người người Pháp có hành động cực kỳ trẻ con là từ chối rời sân sau khi bị Birmingham City cầm hòa 2-2, qua đó mất luôn cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh 2007/08. Gallas thậm chí còn đá biển quảng cáo, gây hấn với Gilberto Silva nên HLV Wenger quyết định tước băng đội trưởng của cầu thủ này.

Arsenal thay 9 thủ quân trong 14 năm, ám ảnh lời nguyền băng đội trưởng - 2

Fabregas làm đội tưởng của Arsenal rất tốt nhưng lại bị bán đi

Sau đó, Cesc Fabregas được tin tưởng trao tấm băng thủ quân khi mới 21 tuổi. Ngay lập tức, cầu thủ này... chấn thương 4 tháng. Công bằng mà nói, Arsenal thi đấu rất thăng hoa và Fabregas cũng chơi rất hay trong 3 năm tiền vệ này làm đội trưởng. Đúng vào lúc mọi chuyện đang tốt đẹp nhất, “Pháo thủ” lại bán Fabregas cho Barcelona để đổi lấy 54 triệu euro.

Nối tiếp Fabregas, Robin Van Persie cũng làm điều tương tự. Đeo tấm băng thủ quân 1 năm, thi đấu bùng nổ và... chuyển sang MU ở ngay mùa giải kế tiếp. Kể từ đây, tấm băng thủ quân của Arsenal chỉ còn trên danh nghĩa. Thomas Vermaelen làm đội trưởng của Arsenal 3 năm (2012-2014) nhưng gần như không thi đấu vì chấn thương.

Mikel Arteta, HLV đương nhiệm của Arsenal cũng từng làm thủ quân CLB từ năm 2014 đến 2016. Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ chơi tổng cộng 26 trận trong 2 mùa giải ấy cũng vì chấn thương liên miên. Người kế nhiệm, Per Mertesacker cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Mùa giải 2018/19, Laurent Koscielny được chọn làm đội trưởng và... nghỉ luôn nửa đầu mùa giải vì chấn thương gót chân. Người tiếp theo là Granit Xhaka còn tồi tệ hơn khi không giữ nổi tấm băng thủ quân trong 1 năm vì phản ứng thái quá khi bị cổ động viên khiêu khích. Và gần nhất là Aubameyang như đã nói ở trên.

Tấm băng thủ quân của Arsenal thực sự đang là nỗi lo của chính các cầu thủ Arsenal. Bất kể họ chơi hay như thế nào nhưng cứ được bầu làm đội trưởng là tự đánh mất phong độ, chấn thương liên miên hoặc hành động dại dột. Nó đang là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại khiến nhiều người lo cho thủ quân tiếp theo của "Pháo thủ".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT