1 tay vợt từng giỏi hơn Nadal, sự nghiệp đì đẹt vì bị thổi phồng quá mức

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin tennis) Tay vợt người Pháp Richard Gasquet sở hữu tài năng vượt trội nhưng không thể trở thành tay vợt hàng đầu vì bị đánh giá quá cao.

Richard Gasquet, 36 tuổi, từng giữ vị trí thứ 7 và đang giữ vị trí 68 thế giới, mới đây được đồng hương người Pháp, Gilles Simon chia sẻ một câu chuyện thú vị. Simon, tay vợt vừa tuyên bố giải nghệ sau Paris Masters 2022 khẳng định, nếu không phải cạnh tranh với "BIG 3 (Federer, Nadal, Djokovic) Gasquet đã trở thành ngôi sao lớn hàng đầu của làng tennis.

1 tay vợt từng giỏi hơn Nadal, sự nghiệp đì đẹt vì bị thổi phồng quá mức - 1

Gasquet (trái) vượt tài Nadal (phải) khi còn trẻ nhưng khi trưởng thành thì hoàn toàn ngược lại

""BIG3" đã làm nên lịch sử quần vợt khi chinh phục vô số danh hiệu. Điều này khiến tôi nghĩ về Gasquet và tiếc cho anh ấy. Khi còn rất trẻ, Richard thường xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo và người ta đã nghĩ rằng anh ấy sẽ giữ được số 1 thế giới trong nhiều năm", Simon nói với truyền thông.

Simon, tay vợt sinh năm 1984 tiết lộ Gasquet từng hay hơn Nadal: "Trưởng thành cùng cái mác này (ngôi sao số 1 tương lai), tay vợt người Pháp chưa bao giờ hài lòng với sự nghiệp của mình. Gasquet nằm trong Top 10 và đã đánh bại những tay vợt cừ khôi, nhưng sự nghiệp của anh ấy thường bị đánh giá thấp. Nhiều người cho biết, Richard thường đánh bại Rafael Nadal khi họ còn nhỏ. Áp lực là thứ kìm hãm tài năng của Gasquet".

Những chiến thắng của Gasquet trước Nadal thời trẻ dĩ nhiên không nói lên điều gì, trong 18 lần đụng độ với "Bò tót" ở sân chơi chuyên nghiệp tay vợt người Pháp đều thất bại. Với Federer và Djokovic, Gasquet cũng không có kết quả tốt. Anh thua 19, thắng 2 khi đối đầu Federer và thua 13, thắng 1 trong những lần đụng độ với Djokovic.

Gasquet có lối đánh tương đối đẹp mắt, giống như Federer anh cũng sử dụng những cú trái 1 tay và có khả năng tung ra những pha đánh thuận tay hiểm hóc.

Sự nghiệp được dự báo phát triển rực rỡ của Gasquet thực tế lại khá khiêm tốn, anh giành được tổng cộng 15 danh hiệu ATP và tất cả chức vô địch đều là ATP 250, thành tích tốt nhất của tay vợt Pháp tại Grand Slam là lọt vào bán kết (Wimbledon 2007, 2015 và US Open 2013).

Chuyện về Gasquet cho thấy những lời khen, sự thổi phồng quá mức có thể kìm hãm hoặc làm thui chột tài năng của bất cứ ai.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT