TP.HCM lấy đổi mới sáng tạo làm trụ cột, đề xuất “sandbox” cho Fintech
Các ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhấn mạnh nhu cầu hình thành cơ chế thử nghiệm “sandbox” cho Fintech, phát triển đô thị đa cực và xây dựng “Thung lũng đổi mới sáng tạo” quy mô khu vực.
Với gần 30.000 lượt ý kiến tâm huyết từ cán bộ, đảng viên và nhân dân, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đang được hoàn thiện với nhiều đề xuất mang tầm nhìn chiến lược.
Nổi bật là các góp ý về việc thí điểm cơ chế "sandbox" cho công nghệ tài chính (fintech), hình thành mô hình “tam giác phát triển” và quy hoạch đô thị theo hướng “đa cực, tích hợp, siêu kết nối” để đưa thành phố vươn tầm khu vực.
Từ "Tam giác phát triển" đến đô thị đa cực
Nhiều ý kiến cho rằng, một trong những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025 là việc hình thành "tam giác phát triển" giữa TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa-Vũng Tàu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn hợp nhất.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, tình trạng ngập úng, ô nhiễm nghiêm trọng và tâm lý "sợ trách nhiệm" trong một bộ phận cán bộ.
Về phương hướng cho giai đoạn 2025-2030, đa số ý kiến thống nhất rằng TP.HCM sau hợp nhất có tiềm lực vượt trội nhưng cũng đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và chênh lệch phát triển.
Để giải quyết, nhiều đại biểu đề xuất hướng phát triển "đa cực, liên kết vùng", khai thác mạnh các xu hướng kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, cần đánh giá sâu hơn các nguy cơ mới như an ninh mạng, an ninh năng lượng và an ninh tài chính.
Giải pháp đột phá: "Sandbox" pháp lý, "Thung lũng đổi mới sáng tạo"
Để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiều giải pháp đột phá đã được đề xuất. Trong lĩnh vực kinh tế, các ý kiến nhấn mạnh việc xây dựng khu công nghiệp phụ trợ cho ngành bán dẫn và thí điểm “sandbox” pháp lý cho fintech và tài sản số để thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu.
Về hạ tầng, yêu cầu cấp thiết là đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối liên vùng như Vành đai 2, metro Bến Thành - Tham Lương, và phát triển mô hình đô thị theo định hướng giao thông (TOD) quanh các ga metro. Một đề xuất đáng chú ý là xây dựng hệ thống “Cột thông minh” (Smart Pole) tích hợp AI, 5G và cảm biến môi trường.
Đặc biệt, nhiều đại biểu cho rằng nguồn nhân lực là “đột phá của đột phá”, đề nghị thành phố có cơ chế tài chính đặc thù để thu hút và đãi ngộ nhân tài trong các lĩnh vực mũi nhọn. Cùng với đó là việc xây dựng “Quỹ đổi mới sáng tạo TP.HCM” và hình thành một “Thung lũng đổi mới sáng tạo” quy mô khu vực, hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp mang tầm quốc tế.