Báo chí địa phương sau sáp nhập: Đổi mới để phát triển bền vững
Ngày 29/5/2026, tại Champa Island Nha Trang, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí địa phương sau sáp nhập”.
Tham dự tọa đàm có ông Võ Hoàn Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Nhà báo tỉnh và đại diện 12 cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Ông Võ Hoàn Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Khánh Hòa
Phát biểu khai mạc, ông Võ Hoàn Hải nhấn mạnh, ngày 1/7/2025 là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Việc hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương theo mô hình Báo và Phát thanh, Truyền hình không chỉ là thay đổi về tổ chức mà còn là quá trình tái cấu trúc toàn diện về tư duy quản trị, quy trình sản xuất nội dung và chiến lược phát triển trong thời đại truyền thông số.
Theo ông, sau sáp nhập, nhiều cơ quan báo chí địa phương đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả việc dùng chung hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và quy trình sản xuất; tăng cường phối hợp giữa các loại hình báo chí; mở rộng hiệu quả tuyên truyền và chủ động phát triển các nền tảng số, sản phẩm báo chí đa phương tiện.
Tuy nhiên, các cơ quan báo chí vẫn đối mặt nhiều khó khăn như thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, áp lực chuyển đổi số, sự cạnh tranh mạnh mẽ của mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới; đồng thời phải đổi mới nội dung để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Bài toán tự chủ tài chính và phát triển kinh tế báo chí cũng là vấn đề được đặt ra trong bối cảnh mới.
“Các cơ quan báo chí địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; từng bước xây dựng mô hình cơ quan báo chí hội tụ hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn và giàu bản sắc”, đồng chí Võ Hoàn Hải nhấn mạnh.

Ông Lê Hoàng Triều - Phó GĐ phụ trách Báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa
Trong phần đề dẫn tọa đàm, ông Lê Hoàng Triều, Phó Giám đốc phụ trách Báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa cho rằng, thực tiễn sau sáp nhập đặt ra yêu cầu vừa tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhưng vẫn phải giữ vững bản chất của báo chí cách mạng Việt Nam cùng trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí.
Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như quản trị tòa soạn, tổ chức sản xuất nội dung, chuyển đổi số và phát triển báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại. Nhiều ý kiến cũng đề cập đến cơ chế tự chủ tài chính, phát triển kinh tế báo chí nhằm tạo điều kiện để các cơ quan báo chí đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ công chúng.
Các đại biểu nhận định, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, báo chí địa phương cần phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội, giữ vững tính chính thống, đồng thời đổi mới cách tiếp cận công chúng trên các nền tảng số.
Ngày 1/7/2025, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Báo Khánh Hòa với Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Ninh Thuận. Sau hợp nhất, đơn vị hoạt động theo mô hình truyền thông đa loại hình gồm phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử; từng bước chuyển đổi theo mô hình tòa soạn hội tụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số báo chí.
Đến ngày 1/11/2025, đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả với 6 phòng chuyên môn, Ban Giám đốc gồm 5 thành viên và tổng số 244 cán bộ, viên chức, người lao động.




