Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2011-2013)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (2011-2013) - 1

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua Ái quốc” (11.6.1948-11.6.2013), Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM (2011-2013), tại Nhà hát TPHCM sáng ngày 29.5.2013. Đến tham dự có Ông Vũ Hữu Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng; Ông Đỗ Minh Thắng – Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM; Ông Lê Thanh Hùng – Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM… cùng cán bộ, chuyên viên, công chức Sở VHTTDL TPHCM cùng Phóng viên Báo, Đài TPHCM và TW.

Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (2011-2013) - 2

Nhà hát TPHCM

Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (2011-2013) - 3

Ông Lê Tôn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL TPHCM

Trong báo cáo Sơ kết phong trào thi đua yêu nước và nhân điển hình tiên tiến Ngành VHTTDL TPHCM (2011-2013), Ông Lê Tôn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL TPHCM đã điểm lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai việc sơ kết giai đoạn 2011-2013. Kết quả thi đua đã được thể hiện qua phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực: Văn hóa – gia đình, Hoạt động lễ hội, Hoạt động văn hóa công sở, về công tác gia đình, hoạt động nghệ thụât, hoạt động Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cơ sở, thể dục thể thao, Ngành Du lịch TPHCM gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Việc thực hiện cuộc vận động CB, CNV, NLĐ toàn Sở VHTTDL TPHCM Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chấp hành nghiêm túc theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn đơn vị đã triển khai và thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sang, cuộc sống giản dị” năm 2011-2012 và các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của Cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” năm 2013, gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và mỗi cá nhân, đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực đáng phấn khởi trên các lĩnh vực tư tưởng chính trị và xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (2011-2013) - 4

Tại Hội nghị đã diễn ra phần giao lưu khá sinh động với 4 đại biểu: Bà Nguyễn Thị Hoa Xinh – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM; Bà Lê Thị Thanh Nhã – Tổ Nghiệp vụ công tác gia đình, Phòng Văn hóa - Gia đình; Vận động viên chuyên nghiệp Trần Duy Khôi (16 tuổi, từng đoạt 7 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, phá kỷ lục lứa tuổi Đông Nam Á năm 2012); Ông Vĩnh Quốc Bảo – Phó Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM.

Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (2011-2013) - 5

Các tập thể và cá nhân được tuyên dương

Tại Hội nghị, đã tuyên dương danh sách của 51 đơn vị tập thể và 190 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (2011-2013), kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc của Sở VHTTDL TPHCM (Quyết định số 77/QĐ-VHTTDL do Đồng chí Nguyễn Thành Rum – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM ký ngày 27.5.2013).

Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (2011-2013) - 6

Ông Nguyễn Thành Rum - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM trao Giấy khen các tập thể và cá nhân

Trong dịp này, Ngành Du lịch TPHCM đã được Hội nghị tuyên dương 4 đơn vị tập thể: Phòng Khách sạn, Phòng Lữ hành, Tạp Chí Du lịch TPHCM, Hiệp hội Du lịch TPHCM. Về cá nhân có các ông: Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM, Ông Nguyễn Đức Chí – Phó trưởng Phòng Khách sạn, Nhà báo – Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM, Nhà báo Đinh Phong – Cố vấn Tạp Chí Du lịch TPHCM, Cô Bùi Thị Như Trang – Phòng Khách sạn…

Minh Hiếu

Ảnh: Minh Hiếu - Thái Sơn

Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (2011-2013) - 7

Thành phố trẻ - Ca sĩ Anh Thúy

Ông Nguyễn Thành Rum-Bí thư Đảng Ủy-Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM:

Phương hướng thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2015

 Sở VHTTDL TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (2011-2013) - 8

Trên cơ sở những thành quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2013,nhằm phát huy hơn nữa phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động ,phấn đấu tốt lời dạy của Bác Hồ “ Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”; phương hướng thi đua yêu nước Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố giai đoạn 2013-2015 tập trung một số nội dung chính như sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện chỉ thị 39-CT/TƯ của Bộ chính trị về “ Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện , bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” gắn với chỉ thị 03-CT/TƯ  của Bộ chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị và các đoàn thể chính trị, tổ chức Hội-Liên đoàn lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch.

2. Triển khai phát động phong trào và xây dựng nội dung thi đua lao động giỏi, sáng tạo trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm  góp phần thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ  IX và Nghị quyết Đại hội Đảng  toàn quốc lần thứ XI, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn  hàng năm, tiến tới chào mừng kỷ niệm 85 năm  ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước “30/4/1975-30/4/2015), 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động về văn hóa, thể thao,du lịch và gia đình trên địa bàn thành phố. Tích cực  phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề về “An toàn giao thông”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “ Toàn  dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại cơ sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, quy chế làm việc tại cơ quan, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, đoàn kết nội bộ. Hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động thể thao khác, qua đó không ngừng nâng cao đời sộng tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

5. Tiếp tục đổi  mới, nâng chất nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở  xác định mục tiêu thi đua và nội dung thi đua phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của ngành; phát huy tính chủ động sáng tạo tại cơ sở. Từng đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua cụ thể để triển khai trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động, có sơ kết, tổng kết, đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng mô hình, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng và nhân rộng.

6. Gắn công tác Thi đua Khen thưởng với công tác quản lý sử dụng quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ nhất là những gương điển hình người tốt, việc tốt những nhân tố mới thực sự nổi trội trong phong trào thi đua.

7. Tích cực hưởng ứng các phong trào Thi đua Yêu nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TPHCM phát động. Tham gia thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua cụm 5 Thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thực hiện tốt các nội dung thi đua. Khối IV Sở-Ngành văn hóa xã hội của Thành phố.

Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở kêu gọi toàn thể cán bộ công chức,viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, hội viên và văn nghệ sỹ toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào, hăng say lao động, lao động sáng tạo, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững.

N.T.R

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT