Cắm trại ở hồ Tà Đùng – ‘vịnh Hạ Long của Tây Nguyên’

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bạn có thể ngắm hồ Tà Đùng với hàng chục hòn đảo lớn nhỏ, tận hưởng bầu không khí trong lành của đại ngàn Tây Nguyên.

Cắm trại ở hồ Tà Đùng – ‘vịnh Hạ Long của Tây Nguyên’ - 1

Được ví là “vịnh Hạ Long trên cạn” hay “vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”, hồ Tà Đùng thuộc địa phận của xã Đắc P’lao và xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông. Hồ Tà Đùng nói riêng và du lịch Đắk Nông nói chung chưa mấy quen thuộc với du khách cả nước nhưng thời gian gần đây, địa danh này đã được nhiều người check in, đặc biệt là những người thích du lịch trải nghiệm, hòa mình vào thiên nhiên.

Hồ Tà Đùng có diện tích hơn 20.000 ha, với hơn 36 đảo lớn nhỏ nổi trên mặt hồ, nhìn từ trên cao phong cảnh hữu tình như tranh. Trên các đảo chủ yếu là rừng le, lồ ô và rừng hỗn giao tre nứa – gỗ. Trước đây, lòng hồ Tà Đùng là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc.

Từ khi xây dựng đập thủy điện Đồng Nai 3, ngăn dòng chảy tích nước, thung lũng Tà Đùng bỗng trở thành một hồ nước khổng lồ, đồi núi nhấp nhô, xanh ngắt một màu.

Cắm trại ở hồ Tà Đùng – ‘vịnh Hạ Long của Tây Nguyên’ - 2

Dậy sớm đón bình minh trên hồ Tà Đùng. Ảnh: kieutrinhxiu

Du lịch Tà Đùng chưa phát triển nhiều nhưng du khách cũng có thể thuê được một số homestay khá tiện nghi, vị trí đắc địa với hồ bơi vô cực nhìn xuống lòng hồ. Một số khu homestay có tiếng trong khu vực là nhà chú Đông (Ta Dung Topview homestay), nhà chú Hùng (Khu du lịch Tà Đùng) và Freedom Green Village…

Tại đây, du khách có thể ăn những đặc sản địa phương được làm từ nguyên liệu hữu cơ của chính các chủ homestay trồng trọt, thu hoạch và chế biến. Để hút khách, các địa chỉ này cũng xây dựng các “tọa độ check in” như tổ chim, cầu kính, bể bơi, nấc thang lên thiên đường…

Tuy nhiên, một số người lại ưa thích trải nghiệm cắm trại trên đỉnh đồi để ngắm bình minh. Bạn phải mang tự chuẩn bị các thiết bị cần thiết như lều trại, đèn pin, chăn gối, áo ấm (nếu ngủ lại qua đêm), thực phẩm, bếp nướng (nếu ăn uống tại chỗ). Với đồ ăn, du khách có thể đặt tại các homestay cho tiện.

Cắm trại qua đêm trên hồ Tà Đùng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Do nằm trên cao nguyên nên khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ, ban đêm có thể lạnh hơn đôi chút. Sáng sớm thức dậy, bạn có thể ngắm khung cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp khi những tia nắng đầu tiên chiếu sáng những hòn đảo xanh ngắt.

Đừng quên canh được khung hình “sống ảo” từ trong lều với background xa xa là lòng hồ Tà Đùng đẹp như cổ tích, chẳng kém trời Tây. Nhiều người không có nhu cầu cắm trại qua đêm nhưng cũng vẫn chuẩn bị đầy đủ “đồ nghề” để vừa chụp ảnh vừa ngắm “chill” ngắm cảnh.

Cắm trại ở hồ Tà Đùng – ‘vịnh Hạ Long của Tây Nguyên’ - 3

Cắm trại ngắm cảnh hồ Tà Đùng là trải nghiệm không thể bỏ qua. Ảnh: Dang Thuy Duong

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch hồ Tà Đùng là từ tháng 8 đến tháng 12. Đây là thời điểm hồ tích nước, nước hồ dâng cao, mưa nhiều cũng khiến cây cối xanh tốt, phong cảnh càng thêm quyến rũ. Đặc biệt là tháng 11-12, những vạt hoa dã quỳ Tây Nguyên vàng rực, bung nở, nhuộm kín những cung đường hoang sơ.

Khu vực này sở hữu dân cư đa dạng nơi người Mạ, người Mông, người Kinh chung sống cùng nhau. Bạn có thể tới thăm những buôn làng người Mạ, tham quan những bè nuôi cá của người Mạ và thưởng thức món đặc sản cá lăng lòng hồ. Hoặc bạn cũng có thể tham gia chợ phiên cuối tuần của người Mông để cảm nhận nét văn hóa độc đáo Tây Bắc ngay giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Hồ Tà Đùng cách TP Buôn Mê Thuột khoảng 170 km và cách TP HCM 280 km, khá thuận tiện đi lại. Du khách có thể bay đến Buôn Mê Thuột rồi kết hợp du lịch khám phá Tà Đùng trong 2 ngày. Còn nếu chọn Tà Đùng làm điểm đến duy nhất, bạn có thể đi từ TP HCM, thời gian di chuyển khoảng 5-6 tiếng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Nguyên (Ngôi Sao)