Nồng nàn “Lời yêu thương”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Chi Đoàn Giảng viên – Hành chính, thuộc Đoàn Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức Liên hoan Văn nghệ Lời yêu thương, với sự tham gia biểu diễn và giao lưu với các đơn vị: Chi Đoàn Bảo tàng TPHCM; Chi Đoàn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TPHCM; Chi đoàn Bảo tàng Tôn Đức Thắng; Đoàn Cán bộ, Công chức Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM; Đoàn Cán bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Nồng nàn “Lời yêu thương” - 1

Đến tham dự có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh – Hiệu trưởng Đại học Văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Thành Dũng -   Phó Hiệu trưởng ĐH Văn Hóa TPHCM, Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên – Phó trưởng khoa Sau Đại học ĐH Văn Hóa, Đạo diễn Huỳnh Công Duẫn – Nhà hát kịch TPHCM.

Nồng nàn “Lời yêu thương” - 2

Với chủ đề Lời yêu thương, các đơn vị tham dự đã thể hiện nồng nàn hình tượng phụ nữ Việt Nam qua lao động, sản xuất, chến đấu và tình mẹ bao la, qua nhiều tiết mục ca múa sinh động như Việt Nam gấm hoa, Cung đàn mùa Xuân, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Huyền thoại mẹ, Mùa xuân trên bản Mèo, Quê hương ba miền, Khát vọng Tuổi Trẻ, Những bông hoa trên tuyến lửa….Liên hoan đã là dịp để các Thầy – Cô giáo, Cán bộ của các đơn vị đã gắn kết với đời sống văn hóa văn nghệ, được khán giả, sinh viên Đại học Văn Hóa cỗ vũ nhiệt tình.

Nồng nàn “Lời yêu thương” - 3

Minh Trí

Ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT