Những lẵng hoa nghệ thuật chào mừng sinh nhật 25 VIETINBANK

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) Khu vực TP HCM đã tổ chức Hội diễn Văn nghệ Quần chúng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2013: Đại hội Công đoàn VietinBank lần thứ V, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và đặc biệt chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank xây dựng và phát triển

Những lẵng hoa nghệ thuật chào mừng sinh nhật 25  VIETINBANK - 1

Hội diễn đã tổ chức trong ba ngày 8, 9 &10-6-2013 tại Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, TP.HCM với sự tham gia nhiệt tình của 600 diễn viên đến từ Công đoàn Văn phòng Đại diện VietinBank tại TPHCM và 21 Chi nhánh VietinBank Khu vực 8 – TPHCM. Hội diễn ghi nhận 13 chương trình chủ đề từ 13 chi nhánh đơn vị, 9 chi nhánh dự thi tiết mục với tổng số 95 tiết mục gồm nhiều thể loại tốp ca, hợp ca, đơn ca nam nữ, song ca, tam ca, tứ ca và múa đã mang đến sự phong phú, đa dạng tạo thành những lẵng hoa nghệ thuật đầy hương sắc cho Hội diễn.

Những lẵng hoa nghệ thuật chào mừng sinh nhật 25  VIETINBANK - 2

Ban Tổ chức Hội diễn, từ trái sang: Ông Đỗ Văn Huy, Bà Văn Thị Ánh Tuyết, Bà Bùi Thị Sim, Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ông Đỗ Văn Huy – Trưởng Văn phòng Đại diện tại TP.HCM VietinBank, Ủy viên BCH Công đoàn VietinBank, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao, Hội diễn Khu vực 8 –TPHCM, cho biết: Hội diễn là một hoạt động truyền thống của VietinBank nhằm khơi dậy những tiềm năng nghệ thuật của cán bộ nhân viên, người lao động. Trên cơ sở đó, những nhân tài sẵn được tiếp tục tôn vinh, đồng thời đây cũng là cơ hội phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới xuất sắc, bổ sung cho lực lượng Văn nghệ Quần chúng của Khu vực 8 – TPHCM. Qua đó, từng bước đẩy mạnh phong trào VNQC ngày càng phát triển đa dạng và phong phú hơn. Hội diễn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, giao lưu, học hỏi trong toàn cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trên địa bàn TPHCM, góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Hội diễn tổ chức cũng nhằm tuyển chọn những tiết mục và diễn viên xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết Hội diễn VNQC VietinBank toàn quốc, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2013, chào mừng 25 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VietinBank (8/7/1988 – 8/7/2013).

Thành phần Ban Giám khảo Hội diễn là các nghệ sỹ, nhạc sỹ có năng lực thẩm định cao với Trưởng ban là Nhạc sĩ Vũ Hoàng, cùng các thành viên: Nghệ sĩ ưu tú Ái Xuân, Nhà giáo Ưu tú – Biên đạo múa Bá Thái, Nhạc sĩ Xuân Hoàng, Nhạc sỹ Mạnh Trinh. Ban Giám khảo đã có hai ngày làm việc thật công tâm trong việc đánh giá 95 tiết mục dự thi của 600 diễn viên. Một yếu tố không thể thiếu nhằm góp phần tạo thành công cho Hội diễn chính là sự cổ vũ tưng bừng, cuồng nhiệt của khán giả, các cổ động viên. Điều này đã tạo động lực mạnh mẽ để 600 diễn viên trình diễn thật thăng hoa và đầy cảm xúc.

Những lẵng hoa nghệ thuật chào mừng sinh nhật 25  VIETINBANK - 3

Về 17 tiết mục Đơn ca, hầu hết đều có phần múa phụ họa, tạo thêm nét sinh động cho diễn xuất của thí sinh. Nghệ sĩ Ưu tú Ái Xuân, cho biết: Hội diễn có nhiều giọng đơn ca hay, trang phục đẹp, dàn dựng công phu. Mặt yếu là phát âm chưa mềm mại, giọng hát bị non và yếu khi xử lý những nốt nhạc trầm hay nốt cao.

Về 19 tiết mục thuộc thể loại Song ca, Tam ca, Tứ ca, các tiết mục đạt điểm cao do có hát bè chính xác, diễn cảm và phù hợp với nội dung tiết mục. Hầu hết đều có múa phụ hoạ rất công phu và cuốn hút.

Những lẵng hoa nghệ thuật chào mừng sinh nhật 25  VIETINBANK - 4

Hợp ca múa “Tự hào VietinBank” (Chi nhánh 9)

Về các tiết mục Múa, đây là loại hình đòi hỏi công phu lao động, tài năng và kỹ thuật múa cá nhân, Nhà giáo Ưu tú – Biên đạo múa Bá Thái nhận xét: Trong 17 tiết mục múa, nhìn chung các đơn vị thi Chương trình Chủ đề đều có Múa và đầu tư tốt, đề tài thi phong phú như Múa dân tộc: Apsara (Chi nhánh 10), Làng Chăm nhớ Bác (Chi nhánh 4), đề tài chiến tranh Cách mạng Ngày trở về (Chi nhánh Nhà Bè), Múa về Biển đảo San hô đỏ (Chi nhánh Đông Sài Gòn), Múa Trống khá sinh động; múa “ảo ảnh” hoặc “ảo đăng” không phải là nghệ thuật múa – vì múa phải có đặc trưng ngôn ngữ múa.

Về tiết mục hát về ngành, về VietinBank, tại Hội diễn đã phản ánh sự hấp dẫn, sáng tạo của những tác phẩm nói về “màu cờ sắc áo” của đơn vị, như múa: Bay lên Việt Nam (Chi nhánh TPHCM), VietinBank – hành trình tiếp nối thành công (CN Củ Chi); VietinBank vững một niềm tin (CN11); VietinBank 25 năm rực sáng niềm tin (CN12); Về Đồng ca, Hợp ca có: Đông Sài Gòn là niềm tin (CN Đông Sài Gòn), Bài ca VietinBank (CN2); Bài ca thanh niên ngân hàng – Nhớ ngân hàng Công thương (CN11); VietinBank niềm tin vươn xa (CN5); VietinBank hướng tới ước mơ xanh (CN11); Tự hào VietinBank (CN9); Những cô gái Ngân hàng (CN1); Khúc ca Ngân hàng Việt Nam (CN1). Đây là nét đẹp của phong trào VNQC, đã nhân rộng lời ca tiếng hát của Công nhân viên, lao động, tôn vinh nghề nghiệp của VietinBank.

Những lẵng hoa nghệ thuật chào mừng sinh nhật 25  VIETINBANK - 5

Đêm tổng kết, công diễn 9 tiết mục xuất sắc của Hội diễn (10.6.13) đã đón chào các Đại biểu như: Ông Nguyễn Việt Cường – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Ông Trịnh Xuân Quang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Ngân Hàng TP.HCM; Bà Lê Thị Thanh Hằng – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM; Ông Trần Kiên Cường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam; Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TPCP Công thương VN; Ông Đỗ Văn Huy – Trưởng Văn phòng Đại diện tại TP.HCM VietinBank… Trong dịp này, Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Trưởng Ban Giám khảođánh giá cao phong trào VNQC của VietinBank. Đặc biệt là các tiết mụchát về ngành, về VietinBank rất đa dạng, độc đáo, ngợi ca tình yêu trong lao động, nghiệp vụ ngân hàng, tạo niềm tin và sự lạc quan trong công tác giúp cán bộ, người lao đồng thêm yêu đời, yêu nghề, phấn đấu đạt thành tích cao. Thay mặt Ban Giám khảo, Nhạc sĩ Vũ Hoàng phát biểu: Xin chúc mừng sự thành công của Hội diễn, xin chúc mừng cán bộ, người lao động VietinBank đã vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua yêu nước, lao động sáng tạo và đạt được những thành tích cao trong một phần tư thế kỷ.

Phát biểu tại lễ Bế mạc, Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Chi nhánh TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội diễn, cho biết: Hội diễn VNQC VietinBank khu vực TP.HCM lần V – năm 2013 đã kết thúc và gặt hái kết quả tốt đẹp. 22 đơn vị dự thi đều là những người chiến thắng. Ông cũng nhiệt liệt biểu dương hơn 600 thí sinh và lãnh đạo 22 Chi nhánh, đơn vị cùng tổ chức Công đoàn, đã góp phần cho thành công của Hội diễn VNQC chào mừng 25 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công thương VN (8.7.1988-8.7.2013).

Minh Phụng

Những lẵng hoa nghệ thuật chào mừng sinh nhật 25  VIETINBANK - 6

Tốp ca múa “Dâng người tiếng hát mùa Xuân” (Chi nhánh Nhà Bè)

 

KẾT QUẢ HỘI DIỄN

* Giải Song ca, Tam ca, Tứ ca:

Giải A: Từ làng Sen (CN4); Những cô gái Ngân hàng (CN 1)

Giải B: Theo dấu chân anh cán bộ Ngân hàng (CN3); VietinBank hướng tới ước mơ xanh (CN6).

Giải C: Tình yêu vùng cao (CN.TPHCM); Theo dấu chân anh người cán bộ Ngân hàng (CN Nhà Bè);

Giải Khuyến khích: Đường tàu mùa Xuân (CN Thủ Thiêm); Sài Gòn quê hương tôi (CN9).

* Giải Đơn ca, Nam, Nữ:

+ Giải A: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trở về dòng sông tuổi thơ (CN1); Quốc Thái, Theo dấu chân anh người cán bộ ngân hàng (CN TPHCM);

+ Giải B: Huỳnh Lê Hoàng Phúc, Tổ quốc gọi tên mình  (CN Đông Sài Gòn); Nguyễn Tuấn Anh, Tổ quốc gọi tên mình (CN Thủ Thiêm);

Giải C: Trần Khánh Bảo, Đất nước hôm nay (CN6); Dương Trung Việt, Tháng 5 nhớ Bác (CN4);

+ Giải Khuyến khích: Nguyễn Ngọc Kim Bằng, Thành phố tôi yêu (CN3); Trần Phương Nga, Trường Sa Tổ quốc mẹ hiền (CN8).

* Giải Tốp ca:

+ Giải A: VietinBank đến với Trường Sa (CN TPHCM); Nơi bão tố phong ba (CN Đông Sài Gòn);

+ Giải B: Tuổi trẻ VietinBank làm theo lời Bác (CN4); Theo dấu chân xưa (CN4).

+ Giải C: Gởi niềm tin yêu, Bài ca thanh niên (VPĐD); Dâng Người tiếng hát mùa Xuân (CN Nhà Bè);

+ Giải Khuyến khích: Gởi niềm tin yêu (CN8); Từ làng Sen (CN6).

* Giải Đồng ca, Hợp ca:

+ Giải A: Đông Sài Gòn là niềm tin (CN Đông Sài Gòn); Việt Nam tiếng hát trái tim ta (CN Thủ Thiêm);

+ Giải B: Giữ trọn lời thề (CN TPHCM); Gởi niềm tin yêu (CN Thủ Thiêm).

+ Giải C: Lướt sóng ra khơi (CN Đông Sài Gòn); Con sông Việt Nam (CN6);

+ Giải Khuyến khích: Gửi trọn niềm tin (CN TPHCM); Việt Nam với chân trời rộng mở (CN Tân Bình).

* Giải Múa:

+ Giải A: San hô đỏ (CN Đông Sài Gòn); Bên Tháp cổ (CN1)

+ Giải B: Bay lên Việt Nam (CN TPHCM); Tre (CN9);

+ Giải C: Ngày trở về (CN Nhà Bè); Hào khí trời Nam (CN Thủ Thiêm)

+ Giải Khuyến khích: Làng Chăm nhớ ơn Bác (CN4); Âm vang đất trời (CN5);

 * Giải Chương trình:

+ Giải I: Hát về Trường Sa (CN Đông Sài Gòn)

+ Giải II: Gửi niềm tin yêu (CN TPHCM); Việt Nam tiếng hát trái tim ta (CN Thủ Thiêm);

+ Giải III: VietinBank – Tự hào đi lên cùng đất nước (CN1)

+ Giải Khuyến khích:  Tuổi trẻ VietinBank làm theo lời Bác (CN4); Vươn tới tầm cao mới (CN6); Tự hào Tổ quốc VN (CN9)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT