Những điểm đến nổi bật trong năm 2015

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo nhận định của Tạp chí New York Times, ngoài những địa danh quen thuộc du khách đừng bỏ lỡ những điểm đến mới thật sự gây ấn tượng mạnh trong năm nay như:

 Những điểm đến nổi bật trong năm 2015 - 1

Philkadelphia

Philkadelphia tại Mỹ, dự án một ốc đảo lộ thiên: Một loạt các dự án làm thay đổi Philadelphia trở thành một tổ hợp của hoạt động đô thị ngoài trời. Công viên Dilworth cạnh tòa nhà Ctity Hall mở cửa lại vào mùa thu vừa rồi. Nơi đây có những mảng không gian xanh công cộng thân thiện với người đi bộ và một sân trượt băng mùa đông. Nhiều phòng trưng bày nghệ thuật công cộng, đại lộ nhỏ và các quán bia lộ thiên là điểm tham quan phổ biến. Khu cảng Delaware River hoạt động lại từ mùa hè năm 2014 cùng công viên Spruce Street Harbor Park có các võng, đèn lồng và quầy rượu nổi trở thành điểm thu hút du khác. Nhiều lớp yoga miễn phí với thiết kế cao cấp trên bong tàu và cỏ. Sông Schuylkill của thành phố có lối đi riêng mới được lát ván công phu. Mùa xuân năm nay, lần đầu tiên Philadelphia tổ chức chương trình đi xe đạp chủ yếu quảng bá hình ảnh thân thiện về phương tiện xe hai bánh này.

 Những điểm đến nổi bật trong năm 2015 - 2

Ngắm sao ở thung lũng Elqui tại Chilê: Các sa mạc phía bắc Chilê quanh năm khô hạn, bầu trời trong xanh và có độ cao hơn so với mặt biển là nơi thích hợp để chiêm ngưỡng các ngôi sao. Nơi đây từng lưu giữ những kính thiên văn dùng trong nghiên cứu lớn nhất thế giới. Những cảnh tượng tuyệt đẹp này cũng như vẻ ấn tượng từ cảnh qung xung quanh luôn tạo sự cuốn hút đối với du khách. Trung tâm của hình thức du lịch này là thung lũng Elqui, chuyến đi dài khoảng 100 dặm từ các vườn trồng nho và hoa lan ở cạnh phía bắc sa mạc Atacama, nơi có rải rác nhiều thị trấn thuộc địa và nhà máy chế biến cá. Lúc này, có ít nhất nửa tá các đài thiên văn nhỏ phục vụ cho du khách muốn ngắm sao, còn các khách sạn gia đình được thiết kế trần mái vòm và kính đặc biệt, và kính viễn vọng ngay trong phòng.

 Những điểm đến nổi bật trong năm 2015 - 3

Durban, địa danh đáng nhớ tại Nam Phi: Thời tiết nơi đây quanh năm dễ chịu và có nhiều khu vực ven biển thích hợp với những cuộc đi dạo. Giờ đây, thành phố là một khu chợ nổi tiếng, nhiều nhà hàng bán bia và chuỗi cửa hiệu chuyên bán các sản phẩm địa phương. Vùng ven biển cũng được nâng cấp cùng nhiều địa điểm phục vụ ăn uống như Afro’s Chicken, California Dreaming và Surf Rider’s Café. Khách có thể gọi một món đặc sản, thức ăn nhanh theo kiểu Ấn Độ - Nam Phi vì Durban là một trong những nơi có cộng đồng người Ấn đông nhất thế giới, và tham gia chuyến đi bộ của cùng dân thành phố.

 Đảo Faroe, thưởng thức phong cách ẩm thực Bắc Âu: Faroe thuộc quần đảo ở Bắc Đại Tây Dương nổi tiếng trong năm năm qua, là địa điểm hẻo lánh của những món ăn ngon nhất. Chúng được chế biến theo phong cách hiện đại làm từ những nguyên liệu địa phương và theo mùa, đặc biệt nhà hàng Pháp Aarstova chuyên dùng nguyên liệu của Bắc Âu. Năm 2015, đảo khai trương tiệm ăn Barbara chuyên phục vụ món cá tuyết theo thu hoạch hằng năm, nhà hàng món Nhật tại khu Etika và nhà máy bia Okkara. Hơn thế, Faroe còn hấp dẫn du khách với hai món đặc sản địa phương là phô mai địa phương và thịt cừu lên men. Mặc dù bị cô lập, một phần của quần đảo cũng thuộc quyền tự trị của Đan Mạch, vì thế để đến đây khách có thể đi một chuyến bay ngắn từ thủ đô Copenhagen và Reykjavik.

 Medellin, khu đô thị kiến trúc mới tại Colombia: Thời gian gần đây, Medellin gây nhiều chú ý với du khách nhờ các công cuộc đổi mới đô thị thật ngoạn mục. Nhiều khu ổ chuột trước đây nay dành cho kinh doanh đá quí như Biblioteca Espana, một thư viện công cộng siêu hiện đại và không gian cộng đồng thuộc khu phố Santo Domingo. Hệ thống xe điện ngầm bằng dây cáp, mệnh danh là những kinh khí cầu lơ lửng trên không của thành phố và 4.000km cầu thang cuốn lộ thiên là sự kiện quan trọng toàn cầu của phương tiện vận chuyển công cộng thông minh. Các trường học và công viên mới nằm rải rác trong thành phố. Một sự kiện quan trọng đầy tham vọng khác là viện bảo tàng Museo de Arte Moderno dự kiến hoàn thành trong năm nay.

 Những điểm đến nổi bật trong năm 2015 - 4

Khám phá bờ biển phía bắc tại Peru: Mới đây, hoạt động du lịch tại Peru mở rộng đến Cuzco, khu vực sa mạc lâu nay bị bỏ hoang. Những chuyến du ngoạn trên biển được thêm vào các trạm dừng ở Trujillo, gần các địa điểm khảo cổ quan trọng như thành cổ có từ thời đế chế Inca của Chan Chan và khu phức hợp gồm các kim tự tháp Moche của Sipan và El Brujo, với nhiều viện bảo tàng được mở cửa hoạt động trong những năm gần đây. Khách sạn Libertador cũng được đổi mới với chi phí lên đến hai triệu đô la. Xa hơn về phía bắc có khu bảo tồn Chaparri của Chiclayo, nơi ở của loài gấu cảnh Andean đang có nguy cơ cao bị tiệt chủng.

 

ANH THƯ (theo Nytimes 2015

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT