NHẠC HỘI ĐỜN CA TÀI TỬ TP.HCM NĂM 2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hưởng ứng các hoạt động phục vụ việc lập hồ sơ Quốc gia trình UNESCO đề nghị vinh danh nghệ thuật Đờn ca Tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; thiết thực chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần II tại TP.HCM; Thực hiện kế hoạch năm 2011 của đơn vị, Trung tâm Văn hóa TP.HCM tiến hành tổ chức “Nhạc hội Đờn ca tài tử Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011” với kế hoạch như sau:

 

 

Tổng biểu dương lực lượng tài tử ca, tài tử đờn đang sinh hoạt ở các CLB, Đội, Nhóm đờn ca tài tử (theo thống kê hiện nay có hơn 100 CLB và hơn 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân) và những người yêu thích bộ môn Đờn ca Tài tử trên địa bàn TP.HCM thông qua hoạt động biểu diễn, thi tài, sinh hoạt chuyên đề, triển lãm.

Nhạc hội là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ thành danh, nổi tiếng được giới mộ điệu và công chúng mến mộ phong tặng danh hiệu danh ca, danh cầm biểu diễn phục vụ, giao lưu, giới thiệu những ngón đờn, giọng ca đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ, qua đó thu hút giới trẻ quan tâm đến đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật đặc sắc của Nam bộ, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tổ chức sân chơi thi tài giữa các CLB, Đội, Nhóm Đờn ca Tài tử của Ngành, giới, quận, huyện, tỉnh, thành và tất cả những người yêu thích Đờn ca Tài tử nhằm thể hiện niềm đam mê và năng lực của mình.

Thông qua Nhạc hội, rà soát, đánh giá về chất và lượng của phong trào Đờn ca Tài tử trên địa bàn TP.HCM. Qua đó có kế hoạch hỗ trợ, củng cố, phát triểm cho xứng tầm khi Đờn ca Tài tử được Unesco công nhận, vinh danh là si sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây là một hoạt động truyền thống có chu kỳ hai năm một lần trong phong trào nghệ thuật quần chúng thành phố, cần được tiếp tục giữ gìn, phát triển lên tầm vóc mới thông qua nhạc hội Đờn ca Tài tử lần này.

Nội dung, hình thức tổ chức Nhạc hội

Nhạc hội Đờn ca Tài tử TP.HCM năm 2011 bao gồm các nội dung và hình thức tổ chức như sau:

Khu vực biểu diễn (Sân khấu Nhà hàng Cẩm Chướng) phục vụ của các danh ca, danh cầm, nghệ sĩ vọng cổ, cải lương tài danh được công chúng mến mộ qua các thời kỳ và các CLB, Đội, Nhóm đờn ca tài tử TP.HCM thi diễn Vòng Chung kết; Chương trình biểu diễn giao lưu các tỉnh thành bạn.

Khu vực thi diễn (Sân khấu ngoài trời) dành cho các tài tử đờn, tài tử ca tự do và Trưng bày Triển lãm hình ảnh, hiện vật, phục trang, đạo cụ về hoạt động Cải lương, Đờn ca Tài tử của TP.HCM và các địa phương khách mời, về việc thực hiện kiểm kê, thực hiện hội thảo tọa đàm, phục vụ cho công tác lập hồ sơ Đờn ca Tài tử; Sinh hoạt nói chuyện chuyên đề, tìm hiểu về Nghệ thuật Đờn ca Tài tử.

Thời gian, địa điểm tổ chức

Nhạc hội sẽ tiến hành trong hai ngày đêm 24 và 25/9/20111 (thứ Bảy, Chủ nhật), tại Khu Du lịch Văn Thánh (48/10 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM).

Họp báo: vào lúc 9 giờ sáng ngày 14/9/2011 (thứ Tư), tại Khu Du lịch Văn Thánh.

- Khai mạc, giao lưu và thi diễn chung kết của các CLB, Đội, Nhóm Đờn ca Tài tử các tỉnh thành bạn, TP.HCM và tài tử Đờn ca Tài tử ca tự do (có kịch bản và chương trình chi tiết riêng).

20 giờ ngày 24/9/2011 diễn ra Lễ Khai mạc (Đài Truyền hình TP.HCM phát sóng trực tiếp).

Lễ Bế mạc, Tổng kết, trao giải vào lúc 20 giờ ngày 25/9/2011 (Chương trình được Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM phát sóng trực tiếp trên VTV 9 và VTV4; Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh trong khu vực tiếp sóng vá phát phục vụ khán giả xem đài).

Vòng thi diễn Bán kết dành cho CLB, Đội, Nhóm Đờn ca Tài tử và tài tử ca tài tử đờn tự do, diễn ra vào 2 ngàu 17 và 18/9/2011 tại Hội trường lầu 2 Trung tâm Văn hóa TP.HCM (97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1).

 

Quy định và thể lệ tham gia

1. Đối tượng tham gia

Ban Tổ chức mời các nghệ nhân, nghệ sĩ được công chúng mến mộ qua nhiều thời kỳ trênh lĩnh vực Đờn ca Tài tử, Cải lương tham gia biểu diễn phục vụ.

Ban Tổ chức mời CLB Đờn ca Tài tử tiêu biểu của 8 tỉnh, thành bạn: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp tham gia biểu diễn giao lưu phục vụ.

Các CLB, Đội, Nhóm Đờn ca Tài tử của Ngành, giới, Nhà Văn hóa cấp Thành phố, Trung tâm Văn hóa các quận, huyện.

Tài tử ca, tài tử tự do

2. Những quy định chung

Các CLB, Đội, Nhóm Đờn ca Tài tử thuộc Nhà Văn hóa, cơ quan, đơn vị cấp Thành phố, Trung tâm Văn hóa Quận, huyện tổ chức sơ loại ở cơ quan đơn vị, địa phương mình chọn lọc đề cử 1 Câu lạc bộ Đội, Nhóm Đờn ca Tài tử xuất sắc nhất của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đăng ký tham gia Nhạc hội.

Tài tử ca, tài tử đờn tự do đăng ký trực tiếp với Phòng Nghệ thuật Dân gian Trung tâm Văn hóa TP.HCM.

* Thời gian đăng ký và xếp lịch thi diễn

10 giờ sáng ngày 24.9.2011 (thứ Bảy): họp trưởng đoàn tại Khu Du lịch Văn Thánh.

Thời gian nhận đăng ký dành cho cả 2 đối tượng trên: từ ngày thông báo đến hết ngày 10/9/2011.

Họp Ban Tổ chức và bốc thăm xếp lịch thi diễn bán kết dành cho các CLB, Đội, Nhóm Đờn ca Tài tử vào lúc 9 giờ ngày 15.9.2011.

Đối với tài tử ca, tài tử đờn tự do, Ban Tổ chức sẽ sắp lịch và thông báo lịch thi diễn tại Trung tâm Văn hóa TP.HCM vào ngày 15.9.2011.

Vòng Chung kết Xếp hạng được tổ chức vào 02 ngày đêm 24 và 25.9.2011 tại Khu Du lịch Văn Thánh.

3. Các CLB, Đội, Nhóm, tài tử ca, tài tử đờn tự do đăng ký tham gia sẽ trải qua hai vòng thi diễn (Vòng 1: Bán kết, Vòng 2: Chung kết Xếp hạng). Vòng Bán kết dành cho CLB Đội, Nhóm, tài tử ca, tài tử đờn tự do được tổ chức vào 2 ngày 17 và 18.9.2011 tại Hội trường lầu 2 Trung tâm Văn hóa TP.HCM (97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1)

Điện thoại liên lạc:

- Phòng Nghệ thuật Dân gian: 08.39257654

- Bà Trần Ngọc Lan – Chuyên viên Phòng NTDG-TTVHTP.HCM: 0918.499.401.

- Bà Chu Thị Hồng Thúy - Chuyên viên Phòng NTDG-TTVHTP.HCM: 0989.237.723

- Bà Trần Thị Thanh Hà - Chuyên viên Phòng NTDG-TTVHTP.HCM: 0987.949.099

- Ông Lộ Minh Tuấn - Chuyên viên Phòng NTDG-TTVHTP.HCM: 0914.132.068

4. Thể lệ: Mỗi CLB, Đội, Nhóm tham gia thi tài với chương trình không quá 30 phút. Được phép chọn trong các hình thức thể hiện: đơn ca, song ca, tốp ca, ca ra bộ, độc tấu, song tấu, hòa tấu, vọng cổ nhịp 16 ca 6 câu (câu 1- 6), nhịp 32 ca 3 câu (1, 2, 3 – 4, 5, 6 hoặc 1, 2, 6). Các thể điệu Nam, Hạ, Bắc, Oán (kể cả oán phụ) do CLB, Đội, Nhóm tự chọn, không được trùng lắp.

Ban nhạc tham gia chương trình phải có 3 nhạc khí chính: Tranh, Kìm, Cò. Không được sử dụng đàn ghitar điện và dụng cụ phá tiếng.

Lời ca sáng tác cũ hoặc mới đều phải có gởi kèm trong bảng đăng ký.

Mỗi tài tử ca, tài tử đờn chỉ được tham gia thi diễn cho một CLB, Đội, Nhóm Đờn ca Tài tử của địa phương hoặc Ngành giới cấp thành phố.

Mỗi tài tử ca, tài tử đờn tự do chỉ được đăng ký tham gia một tiết mục ca hoặc đờn. Tài tử ca sẽ được ban nhạc của Ban Tổ chức đệm.

Cho phép các tài tử ca, tài tử đờn, tiết mục đã đạt giải trong các kỳ Liên hoan Đờn ca Tài tử của Thành phố và khu vực được tham gia thi diễn trong Nhạc hội.

Tổ chức thực hiện:

1. Chỉ đạo thực hiện: Ban Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP.HCM

2. Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh

3. Ban Tổ chức:

- Ông Nguyễn Hữu Nghị - Giám đốc TTVHTP - Trưởng ban

- Ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc TTVHTP - Phó Trưởng ban

- Ông Lê Nguyên Long - PGĐ Trung Tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên BTC phụ trách mảng thông tin tuyên truyền Quảng bá bảo trợ thông tin cho Nhạc hội.

- Nhạc sĩ Kiều Tấn - Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình TP.HCM, Uỷ Viên Ban Tổ chức.

- Nhạc sĩ Huỳnh Khải - Trưởng khoa Âm nhạc Nhạc viện Thành phố Uỷ viên Ban Tổ chức phụ trách mảng thẩm định nghệ thuật.

- Nghệ sĩ Hoàng Tấn - Chủ nhiệm CLB Đờn ca Tài tử thành phố Uỷ viên BTC phụ trách mảng tổ chức giao lưu, thi diễn của các CLB đội, nhốm nghệ sĩ, nghệ nhân tự do.

- Ông Nguyễn Viết Thành – Giám đốc Khu Du lịch Văn Thánh, Uỷ viên BTC phụ trách mảng hỗ trợ bố trí địa điểm, và một số phương tiện tổ chức các hoạt động phụ trợ phục vụ Nhạc hội.

- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận Maseco, Uỷ viên BTC

4. Bộ phận chuyên môn giúp việc cho BTC:

- Bà Phạm Thuỵ Mộng Kiều Ngân - Trưởng phòng HC – QT TTVHTP

- Ông Trần Thanh Bình - Phó trưởng phòng HC – QT TTVHTP

- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chủ nhiệm CLB đờn ca tài tử TTVHTP

- Ông Lê Ích Diễn - Phụ trách Phòng NTQC – TVHTP

- Ông Nguyễn Hoài Nhật Linh - CV Phòng NTQC TTVHTP

- Bà Trần Ngọc Lan - CV Phòng NTDG - TTVHTP

- Bà Chu Thị Hồng Thuý - CV Phòng NTDG TTVHTP

- Bà Trần Thị Thanh Hà - CV Phòng NTDG TTVHTP

- Ông Lộ Minh Tuấn - CV Phòng NTDG

- Bà Lê Thị Thanh - Kế toán trưởng TTVHTP.

5. Hội đồng Nghệ thuật.

Ban Tổ chức mời các nhà nghiên cứu nghệ thuật, nhạc sĩ, danh ca, danh cầm, nghệ nhân, nghệ sĩ uy tín trên các lãnh vực nghệ thuật đờn ca tài tử, đại diện cơ quan truyền thông tham gia Hội đồng nghệ thuật để thẩm định đánh giá chất lượng, xếp hạng chương trình, tiết mục thi diễn tại nhạc hội.

Ban Tổ chức

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT