Nét đẹp Hướng dẫn viên Du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 Sau 3 tháng chuẩn bị, Hội thi Thuyết trình Hướng Dẫn viên Du lịch lần thứ X, năm 2013, do Khoa Du lịch, trường Đại học Văn Hiến tổ chức tại hội trường 1004 Âu cơ, đã diễn ra Vòng Chung kết (15.11.2013), với 12 thí sinh đến từ: Đại học Văn Hiến, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Sài Gòn, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, ĐH Hoa Sen, ĐH KHXH và NV TPHCM, ĐH Văn hóa TPHCM.

Nét đẹp Hướng dẫn viên Du lịch - 1

Đến tham dự Hội thi có Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình – Hiệu phó ĐH Văn Hiến; Ông Nguyễn Đức Hải– Hiệu phó ĐH Văn Hiến; Giáo sư, TSKH Lê Ngọc Trà – Chủ nhiệm Khoa Du lịch ĐH Văn Hiến. Ban Giám khảo gồm có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Phạm Xuân Hậu; Nhạc sĩ – Nhà báo Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM; Thạc sĩ Lê Quang Đức – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Du lịch Bộ VHTTDL tại TPHCM; Ông Lý Việt Cường - Ủy viên BCH Hiệp hội Du lịch TPHCM, Giám đốc Công ty Du lịch Nam Phương; Ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ nhiệm CLB Hướng dẫn viên Du lịch, Hiệp hội Du lịch TPHCM, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Dã ngoại Lửa Việt.

Nét đẹp Hướng dẫn viên Du lịch - 2

Đặc biệt, Hội thi có sự ủng hộ của lãnh đạo các đơn vị tài trợ, như: Công ty Du lịch Đất nước Việt, Công ty Du lịch Fiditour, Công ty Du lịch Dã ngoại Lửa Việt, Công ty Du lịch Lê Thắng Travel, Công ty Du lịch Việt.

Tiến sĩ Nguyến Tấn Bình – Phó Hiệu trưởng ĐH Văn Hiến, cho biết: Hội thi Thuyết trình Hướng dẫn viên Du lịch là hoạt động truyền thống của Khoa Du lịch ĐH Văn Hiến trong 10 năm qua, mang tầm vóc một Hội thi cấp Thành phố. Năm nay, có sự tham gia nhiệt tình của 7 trường Đại học và thí sinh của trường ĐH Văn Hiến. Đây là nỗ lực của Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Trà – Chủ nhiệm Khoa Du lịch ĐH Văn Hiến, cùng các thầy, cô Khoa Du lịch ĐH Văn Hiến. Trong thời gian qua, tình hình kinh tế thế giới suy thoái, nhưng riêng Ngành Du lịch Việt Nam vẫn có sự phát triển. Điều đó, cho thấy Ngành Du lịch là Ngành Kinh tế, là mũi nhọn. Do vậy, Sinh viên Ngành Du lịch phải luôn phấn đấu học tập kinh nghiệm làm Hướng dẫn viên, trưởng thành từ các Hội thi, để hoàn thành tốt công tác khi ra trường, phục vụ du khách.

Nét đẹp Hướng dẫn viên Du lịch - 3

12 Thí sinh đã thể hiện khá sinh động phần thuyết trình, năng khiếu và phần ứng xử, được khán giả sinh viên nhiệt tình cổ vũ. Kết quả Hội thi gồm có:

Giải Nhất: Lê Hồng Thuận, ĐH Văn Hiến, đề tài: “Dáng đứng Bến Tre”.

Giải Nhì:

- Lê Thị Thu Hường, ĐH Văn Hiến, đề tài: “Điên Điển – sắc màu mùa nước nổi”;

- Phan Thị Oanh, ĐH Văn Hiến, Đề tài: “Lăng Gia Long – Nét độc đáo của quần thể Di sản Văn hóa Thế giới”.

Giải Ba:

- Đồng Đức Hiếu, ĐH Văn hóa TPHCM, đề tài: “Áo dài

- Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ĐH Nguyễn Tất Thành, đề tài: “Thảm sát Mỹ Lai

- Phạm Đức Thiện, ĐH LHXH và NV TPHCM, đề tài: “Lý Sơn – Đất và người”.

Giải Khuyến khích:

- Đặng Duy Tuấn, ĐH Văn Hiến, đề tài: “Phố cổ Hội An – Nét đẹp cổ kính”;

- Nguyễn Thị Kim Chi, ĐH Hồng bàng, đề tài: “Quảng Ngãi, điểm hẹn quê hương”;

- Hồ Trương Anh Duy, ĐH Sài Gòn, đề tài: “Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê và câu chuyện tình buồn L’amant;

- Nguyễn Thị Trâm, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, đề tài: “Nho Ninh Thuận, hạt ngọc vùng nắng gió”;

- Trần Quốc Thịnh, ĐH Hoa Sen, đề tài: “Cải lương Tuồng cổ”;

- Lê Quốc Toàn, ĐH Văn Hiến, đề tài: “Điệu múa Lâm Thôn truyền thống”.

Nét đẹp Hướng dẫn viên Du lịch - 4

Nét đẹp Hướng dẫn viên Du lịch - 5

Nét đẹp Hướng dẫn viên Du lịch - 6

Nét đẹp Hướng dẫn viên Du lịch - 7

Nét đẹp Hướng dẫn viên Du lịch - 8

Ban Giám khảo Hội thi và các đơn vị tài trợ tặng quà cho thí sinh đoạt giải thưởng

M.H

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.