Lễ Tốt nghiệp hai văn bằng Đại học Ngành Du lịch Việt - Pháp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 01.10.2014, Trường Đại học Văn Lang TPHCM (45 Nguyễn Khắc Nhu Q1 TP.HCM) đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp khóa đầu tiên (2010 - 2014), trong chương trình "Hai bằng Đại học Việt-Pháp Ngành Du lịch”. Chương trình do hai trường Đại học Văn Lang và Đại học Perpignan phối hợp triển khai.

Lễ Tốt nghiệp hai văn bằng Đại học Ngành Du lịch Việt - Pháp - 1

Đến tham dự, phía hợp tác đào tạo có Ông Jean Louis Marty - Phó Giám đốc Phụ trách hợp tác Quốc tế Đại học Perpignan; Ông Jean Yves Puyo - Phó Chủ tịch trường Đại học Pau et des Pays de l’Adour. Đại diện Ban Giám hiệu trường Đại học Văn Lang có Ông Nguyễn Dũng - Hiệu trưởng; Bà Võ Sáng Xuân Lan - Tiến sĩ, Trưởng Khoa Du lịch… cùng đại diện các trường có đào tạo tiếng Pháp tại Tp. HCM, Giảng viên, Sinh viên và Phụ huynh…

Lễ Tốt nghiệp hai văn bằng Đại học Ngành Du lịch Việt - Pháp - 2

Tại lễ Tốt nghiệp, có 11 Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân, do trường Perpignan cấp lần 2. (Lần thứ 1 Đại học Văn Lang đã cấp ngày 20.07.2014). Trong đó có 4 Sinh viên được nhận vào học chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Pháp. Hiện có hai sinh viên nhận được học bổng của hai trường Đại học Perpignan và Đại học Toulouse Le Miraile (Pháp).

Lễ Tốt nghiệp hai văn bằng Đại học Ngành Du lịch Việt - Pháp - 3

Được biết, chương trình “Hai bằng Đại học Việt - Pháp” được triển khai từ năm 2010 tại Khoa Du Lịch ở hai Ngành Quản trị khách sạn và Quản trị Dịch vụ Du Lịch - Lữ hành của trường Đại học Văn Lang, nhằm mục đích nâng cao chất lượng tầm quốc tế, cũng như đổi mới chương trình. Đây cũng là chương trình đánh dấu một bước phát triển trong quan hệ hợp tác trường Đại học Perpignan và trường Đại học Văn Lang.

Thái Học

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.