Thái Lan sẵn sàng trở thành trung tâm du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong 7 tháng đầu năm 2013, Thái Lan đón 443,131 du khách Việt Nam, tăng 16.31% so với cùng kỳ năm 2012. Hiện tại, có 5 Hãng Hàng không thương mại và 2 Hãng Hàng không giá rẻ cung cấp 112 chuyến bay hàng tuần với số chỗ lên đến 30,247 chỗ. Bên cạnh du lịch bằng đường bay, du lịch bằng đường bộ cũng phát triển nhờ vào sự thuận lợi kết nối các tuyến đường xuyên Đông Dương từ Việt Nam qua Campuchia, Lào, vào Thái Lan, đăc biệt du lịch bằng xe hơi là một xu hướng mới với lý do ngày càng nhiều người Việt sở hữu xe hơi và xe phân khối lớn. Cùng với việc mở tuyến xe buýt nối liền Phnom Penh và Siem Riep đến Bangkok tạo nhiều thuận lợi cho khách du lịch tự túc giúp họ nối tuyến đến Bangkok qua cửa ngỏ Campuchia.

Thái Lan sẵn sàng trở thành trung tâm du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông - 1

Tham dự ITE HCMC -2013 có tất cả 3 đơn vị Lữ hành là Agrow Tour, Discovery Holidays và Donna Tour, 4 Khách sạn là Amari Water Gate Bangkok, Bella Villas Group & Best Western Pattaya, Sunshine Hotels & Resorts, King Power Hotel Management, 2 Công Viên Chủ Đề là Safari World và Siam Park City cùng với 1 Bệnh Viện Quốc Tế là Phyathai 1. TAT HCM vui mừng chào đón quí vị đến thăm gian hàng cũng như tham dự buổi thuyết trình vói chủ đề “ Chiến lược hợp tác phát triển du lịch cho các quốc gia ASEAN” do ông Chattan Kunjara Na Ayudhya – Giám Đốc Phòng Quan Hệ Truyền Thông Quốc Tế của TCDL Thái Lan vào ngày 11/09/2013 lúc 14.30 tại Lầu 2, SECC. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ tại ITE 2013 cùng với một số hoạt động tại gian hàng của TAT.

T.L

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT