Nhiều hoạt động kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 287 Đức Khai trấn Mạc Cửu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 287 Đức Khai trấn Mạc Cửu (1735-2022), nhiều người dân về TP. Hà Tiên để tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Thông qua hoạt động góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục các thế hệ làm việc và cống hiến, góp phần xây dựng TP. Hà Tiên giàu đẹp.

Năm nay, lễ giỗ lần thứ 287 Đức Khai trấn Mạc Cửu diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-6-2022 (nhằm ngày 26 và 27-5 âm lịch) tại khuôn viên Đền thờ họ Mạc và quảng trường Chiêu Anh Các. Ngày 24-6 diễn ra nghi thức khai chung cổ, lễ nghinh thần, lễ tế sanh. Trong ngày giỗ chính, đoàn thỉnh sắc đi từ đầu cầu Tô Châu đến tượng đài Đức Khai trấn Mạc Cửu. Các nghi thức cúng tế; cúng tiền hiền, hậu hiền; biểu diễn lân sư rồng, đánh trống hội; đọc sắc phong; dâng hương tưởng niệm được thực hiện tại Đền thờ họ Mạc.

Những ngày qua, trên địa bàn TP. Hà Tiên sôi nổi các hoạt động thể dục, thể thao kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 287 Đức Khai trấn Mạc Cửu. Điểm nổi bật của lễ giỗ năm nay là việc tổ chức giải kéo co khổng lồ. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang - Thành ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP. Hà Tiên, Phó trưởng Ban Tổ chức lễ giỗ lần thứ 287 Đức Khai trấn Mạc Cửu cho biết: “Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức giải kéo co khổng lồ với quy mô, số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay. Giải đấu là sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại, qua đó tạo thuận lợi cho nhân dân và khách du lịch tham gia vui chơi lành mạnh”. Giải kéo co khổng lồ có 287 người tham gia ở 2 nội dung: Giải cơ quan khỏe, đơn vị mạnh; giải đoàn kết. “Đến với lễ giỗ tôi không chỉ được tham quan, thưởng thức đặc sản mà còn được tham gia trò chơi dân gian, đó là trải nghiệm đầy thú vị”, anh Dương Thái Vinh, ngụ phường Bình San cho biết.

Nhiều hoạt động kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 287 Đức Khai trấn Mạc Cửu - 1

Các vận động viên tham gia giải kéo co khổng lồ TP. Hà Tiên năm 2022, hoạt động kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 287 Đức Khai trấn Mạc Cửu.

Ban tổ chức giải đua xe đạp TP. Hà Tiên tổ chức giải đua xe đạp TP. Hà Tiên mở rộng lần thứ VI năm 2022 tranh cúp “Khách sạn Pháo Đài - Hà Tiên”. Tham dự giải đua xe đạp có 185 vận động viên thuộc 18 câu lạc bộ xe đạp đến từ các tỉnh, thành phố như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Kiên Giang, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh. Vận động viên Nguyễn Khắc Điệp - thành viên câu lạc bộ xe đạp huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết: “Sau 2 năm không tổ chức giải đua xe đạp, năm nay TP. Hà Tiên tổ chức giải đua quy mô lớn hơn. Tôi ấn tượng từ khâu tổ chức đến vận động viên mạnh đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Tôi hy vọng TP. Hà Tiên tổ chức giải đua hàng năm để vận động viên có cơ hội đến với thành phố biển”.

Nhiều hoạt động kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 287 Đức Khai trấn Mạc Cửu - 2

Giải đua xe đạp TP. Hà Tiên mở rộng lần thứ VI năm 2022 tranh cúp “Khách sạn Pháo Đài - Hà Tiên”, hoạt động kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 287 Đức Khai trấn Mạc Cửu.

Theo đồng chí Liêu Khắc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Tiên, Trưởng Ban Tổ chức lễ giỗ Đức Khai trấn Mạc Cửu, việc tổ chức lễ giỗ là dịp để ghi nhớ công lao của Mạc Cửu - người có công trong việc quy tập dân chúng, khai phá và mở mang vùng đất Hà Tiên. Lễ giỗ là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân TP. Hà Tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ý nghĩa nhân văn, đậm nét văn hóa của dân tộc Việt Nam. “Thông qua lễ giỗ nhằm góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống. Tham gia các hoạt động tại lễ giỗ vừa giúp người dân ôn lại truyền thống lịch sử vừa được tham gia trải nghiệm nhiều trò chơi, gian hàng ẩm thực hấp dẫn”, đồng chí Liêu Khắc Dũng cho biết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

DANH THÀNH (Báo Kiên Giang)

CLIP HOT