Lễ hội Lam Kinh 2021 sẽ không tổ chức phần hội

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Lễ hội Lam Kinh năm 2021 sẽ chỉ tổ chức nghi lễ dâng hương truyền thống, không tổ chức phần hội.

Ngày 19/9, thông tin từ Ban quản lý di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh này đã đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không tổ chức phần hội Lễ hội Lam Kinh năm 2021, kỷ niệm 603 khởi nghĩa Lam Sơn, 593 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 588 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Lễ hội Lam Kinh 2021 sẽ không tổ chức phần hội - 1

Lễ hội Lam Kinh năm 2021, kỷ niệm 603 khởi nghĩa Lam Sơn, 593 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 588 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Theo đó, chỉ tổ chức nghi lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại: Khu di tích lịch sử Lam Kinh, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân; Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc; Thái Miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Lê Lợi, thành Phố Thanh Hóa vào chính lễ (ngày 27 - 28/9/2021, tức 21 - 22/8 năm Tân Sửu).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện, thành phố: Thanh Hóa, Thọ Xuân, Ngọc Lặc và các đơn vị liên quan, tổ chức nghi lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các địa điểm nêu trên, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực và an toàn.

Đồng thời, hướng dẫn cho Nhân dân và du khách khi đến dâng hương tại di tích trong những ngày lễ hội cần thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định.

Lễ hội Lam Kinh 2021 sẽ không tổ chức phần hội - 2

Năm 2020 mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng cũng rất đông người dân và du khách đến dâng hương và tham quan tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1962. Năm 2013, khu di tích này được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Hàng năm, cứ đến ngày 21 - 22 tháng 8 âm lịch, đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi lại hành hương về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) để dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi cũng như nhiều vị vua, gia tộc họ Lê và tham dự lễ hội.

Trước đó, năm 2020, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nên lễ hội Lam Kinh cũng chỉ thực hiện phần nghi lễ dâng hương tại các điểm di tích. Còn người dân và du khách có thể dâng hương và tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trần Lê (Báo Dân trí)

CLIP HOT