Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Gần 500 vận động viên nam nữ đến từ các phường, xã của thành phố Huế tranh đua “từng mét nước” trên sông Hương, sông Đông Ba.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 1

Sáng ngày 19/3, người dân tỉnh Thừa Thiên Huế từ khắp nơi đổ về sông Hương và sông Đông Ba để xem các đội tranh tài ở giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ nhất năm 2022.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 2

Giải đua ghe này diễn ra trên sông Hương và sông Đông Ba, tại khu vực Công viên Trịnh Công Sơn (thuộc phường Gia Hội).

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 3

Giải quy tụ sự tham gia của gần 500 vận động viên nam nữ đến từ 12 phường, xã thuộc thành phố Huế.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 4

Giải đua ghe có 12 đội nam và 10 đội nữ.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 5

Các đội tranh tài 12 độ đua gồm 1 độ Cúng, 4 độ tiền nam, 5 độ tiền nữ, 1 độ tiền nam - nữ kết hợp và 1 độ Phá.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 6

Độ cúng và độ phá bơi 3 vòng 6 tráo, các độ tiền nam nữ sẽ bơi 2 vòng 4 tráo.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 7

Chuẩn bị xuất phát.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 8

Cự ly đua bơi từ 800m - 900m/vòng.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 9

Người dân cổ vũ nhiệt tình.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 10

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 11

Ở dưới nước, các vận động viên dồn sức tranh đua “từng mét nước”. Trên bờ, người dân cổ vũ, reo hò cho các đội đua tạo nên không khí tưng bừng cả một vùng sông Hương, sông Đông Ba.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 12

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 13

Sông Hương, sông Đông Ba ‘dậy sóng”.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 14

Để giải đua được thành công và đảm bảo tính khách quan, BTC yêu cầu các vận động viên phải có hộ khẩu thường trú tại địa bàn thành phố Huế và cần đảm bảo điều kiện về sức khỏe và phòng, chống dịch Covid-19...

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 15

Đây là hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao của nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết của các đơn vị trên địa bàn thành phố Huế sau khi thành phố được mở rộng địa giới hành chính...

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 16

Giải đua ghe cũng là cơ hội quảng bá các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao truyền thống của quê hương, gắn liền với kích cầu du lịch, tạo khí thế phấn khởi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 17

UBND TP Huế tổ chức Giải Đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ nhất năm 2022 để chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 47 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế và 76 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 18

Chị em phụ nữ Huế tranh tài ở giải đua ghe truyền thống.

Kịch tính xem người dân Huế tranh đua ‘từng mét nước’ trên sông Hương, sông Đông Ba - 19

Kịch tính giải đua ghe truyền thống.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT