HỘI NGHỊ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT – NGA

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong khuôn khổ diễn ra sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM ITE HCMC 2013, trưa ngày 12/09/2013, tại Khách sạn Rex đã diễn ra Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch Việt Nam và Liên bang Nga

HỘI NGHỊ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT – NGA - 1

Đến tham dự Hội nghị, có Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam; Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM. Về phía khách mời, có Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Ông Trịnh Ngọc Thái – Chủ tịch CLB giao lưu văn hóa, kinh tế, quốc tế, Nguyên Phó Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; Ông Vũ Thế Bình – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TPHCM cùng lãnh đạo các Sở VHTTDL các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Long An, Huế…. Và đặc biệt có sự tham dự của các vị khách quý đến từ Liên bang Nga và quốc tế: Bà GS,TS Silakova Irina Viktorovna – Trưởng Ban hợp tác quốc tế Trường ĐH VHDL Matxcơva, Nguyên Phó Thị trưởng TP.Sarato; Ông Janez Sirse – Trưởng Nhóm tư vấn Dự án EU, Nguyên Bộ trưởng Bộ Du lịch Slovenia…

HỘI NGHỊ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT – NGA - 2

Với mục đích nhằm trao đổi, giới thiệu các sản phẩm du lịch, điểm đến Việt Nam đến du khách Nga, cũng như thảo luận các phương pháp tiếp cận, trao đổi thị hiếu và tâm lý du lịch của người Nga để tìm ra giải pháp đẩy mạnh việc thu hút khách du lịch đến Việt Nam. Với dân số đông, du khách Nga hiện là nguồn Outbound lớn đứng thứ 9 trên Thế giới. Vì vậy, nếu Ngành Du lịch Việt Nam có thể tận dụng được các đặc điểm du lịch, sản phẩm du lịch, thì nguồn thu từ du khách Nga sẽ rất lớn. Hội nghị Hợp tác đã đi đưa ra được đúng trọng điểm, với 5 bài tham luận, 4 bài phát biểu về tiềm năng du lịch Việt, các sản phẩm du lịch Việt, nghiên cứu tâm lý du khách Nga và thống kê về tình hình du khách Nga đến Việt Nam. Theo đó, tính đến năm 2013, du khách Nga đến Việt Nam là 189.317 lượt khách, tuy nhiên, so với lượng khách Nga đi du lịch quốc gia khác chiếm đến 99,55% trong khi đến Việt Nam chỉ được 0,54%. Chính vì vậy, Ngành Du lịch Việt Nam cần phải nỗ lực, phấn đấu, tiếp thu những ý kiến, khắc phục lại một số vấn đề về hệ thống giao thông, đảm bảo đủ phòng cung ứng cho du khách và an toàn, an ninh cho du khách để có thể đạt được mục tiêu năm 2015 sẽ đạt 350.000 lượt khách và đến năm 2020 sẽ đạt 1 triệu lượt khách.

 Vũ Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT