Cứu trợ bà con Miền Trung lũ lụt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cứu trợ bà con Miền Trung lũ lụt - 1Cấp 200 tỉ đồng và 2.000 phần quà cho nhân dân Quảng Bình, Hà Tĩnh 

Thủ Tướng Chính Phủ đã có Công điện khẩn số 1864/ CDD – TTg, ký ngày 17/10/2010, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo cấp ngay khoản kinh phí do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã quyết định hỗ trợ nhân dân hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh ngày 07.10.2010 (Quảng Bình: 100 tỷ đồng, Hà Tĩnh: 100 tỷ đồng). Đồng thời, Cục Dự trữ Quốc gia xuất, cấp bổ sung ngay cho tỉnh Quảng Bình 1.000 tấn gạo và tỉnh Hà Tĩnh 1.000 tấn gạo, để kịp thời khắc phục thiên tai do mưa lũ.

Ảnh: Chợ Hà Tĩnh ngập trong nước lũ

Hà Tĩnh sơ tán 13.800 hộ

Cứu trợ bà con Miền Trung lũ lụt - 2

Ảnh: Thành phố Hà Tĩnh ngập trong nước

Chiều ngày 17.10.2010, tỉnh Hà Tĩnh đã giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn 13.800 hộ với hơn 71.000 người. Riêng Thành phố Hà Tĩnh mưa to gió lớn đã nhân chìm 12/12 huyện, thị, thành phố. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị với Chính phủ hỗ trợ 40 xuồng máy, trực thăng cùng nhiều hàng hóa cứu trợ, hiện nay vẫn còn hàng ngàn hộ dân bị ngập chìm và cô lập.

Nghệ An: mưa tầm tã nước Sông Lam 6,27m

Cứu trợ bà con Miền Trung lũ lụt - 3

Ảnh: Nước vây kín, cô lập nhà dân

Khu nội thị của Thành phố Vinh ngập sâu từ 0,4 đến 1 mét nước. Ngập úng đã diễn ra trên diện rộng tại các huyện Diễm Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Thành phố Vinh. Đến 21 giờ ngày 17.10.2010, đã có 07 người chết và mất tích. Giao thông trên quốc lộ 1A bị tê liệt.

Quảng Bình – toàn tỉnh có 43.500 ngôi nhà bị chìm trong bão lũ

Chiều 17.10.2010, các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình đã có 43.500 ngôi nhà bị ngập. UBND tỉnh đã sơ tán khoảng 6.000 hộ dân với 23.000 người ở các vùng bị ngập nặng đến nơi an toàn. Toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ từ tỉnh đến các huyện bị chia cắt. Tại huyện Tuyên Hóa, có 10 xã bị ngập nặng như Thanh Hóa, Thạch Hóa, Văn Hóa...

Thừa Thiên – Huế: Đề phòng mưa lũ kéo dài

Do ảnh hưởng của mưa lũ và lốc xoáy trong những ngày qua, trên địa bàn Thừa Thiên – Huế đã có 1 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương. Riêng các huyện, thị xã và Thành phố Huế đã dự trữ được 246,5 tấn gạo, 154,2 tấn mỳ ăn liền 118.470 lít xăng dầu, 3,5 tấn muối...đề phòng mưa lũ kéo dài

Tang thương do mưa lũ

Từ đầu tháng 10 năm 2010 đến nay ( 17/10/2010 ), đã có 108 người chết và mất tích vì thiên tai mưa lũ ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập, giao thông bị chia cắt...

Cứu trợ bà con Miền Trung lũ lụt - 4

Ảnh: Người dân dắt díu nhau tự sơ tán tránh lũ tại xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang – Hà Tĩnh.

(Theo báo Người Lao Động)

Với tấm lòng nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM, các mạnh thường quân, các đơn vị kinh tế, các tổ chức công đoàn, Đoàn TNCSHCM, các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động...đã phát động kịp thời công tác cứu trợ bà con miền Trung bị bão lũ tàn phá, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

PV


Ngành Du Lịch TP.HCM tham gia cứu trợ đồng bào miền Trung:

1/ Công ty Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên: 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM – Quỹ Vì người nghèo

2/ Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn gần 300 triệu đồng (trong đó Công ty Du Lịch Phú Thọ 100 triệu đồng)

3/ Công ty Bến Thành Tourist 25 triệu đồng (mỗi nhân viên ủng hộ một ngày lương)

4/ Công ty Du Lịch Hòa Bình 34 triệu đồng...

T.L

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT