Kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2015): Các hoạt động tri ân người có công

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2015) trên cả nước đã có nhiều hoạt động kỷ niệm, tri ân những người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách. Đây là những hoạt động của truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2015): Các hoạt động tri ân người có công - 1

Ngày 6.7.2015, chủ tịch nước  Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 1328/QĐ-CTN ngày 6-7, về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo đó, mức quà tặng được chia thành hai loại: 400 nghìn đồng và 200 nghìn đồng. Mức quà 400 nghìn đồng tặng các đối tượng: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28-7-2015, nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Mức quà 200 nghìn đồng tặng các đối tượng: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2015): Các hoạt động tri ân người có công - 2

Đoàn Thanh niên Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong năm 2015. Thông qua hoạt động, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa. Tuyên truyền, giới thiệu, tìm hiểu về sự đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công cách mạng cho Tổ quốc và nhân dân. Các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn khối được phân công tổ chức các hoạt động phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Mẹ liệt sĩ, Ba Má phong trào học sinh, sinh viên, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách… Chăm lo, biểu dương, tặng học bổng cho con em thương binh, liệt sĩ. Nhận đỡ đầu cho con thương binh, liệt sĩ, gia đình thương binh liệt sĩ có con em bị nhiễm chất độc da cam; con em bộ đội Trường Sơn và Trường Sa. Phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, hỗ trợ con em gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh trong học tập và học nghề. Tổ chức vận động mỗi đoàn viên, thanh niên góp 02 ngọn nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên viếng nghĩa trang, thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, trọng tâm là phần mộ các liệt sĩ, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, tổ chức trồng cây, trồng hoa trong khuôn viên nghĩa trang trên địa bàn Thành phố.

Thu Hương (Tổng hợp)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT