Những điều thú vị ở đảo nhân tạo lớn nhất thế giới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quần đảo nhân tạo Dubai Palm Jumeirah được xây dựng nhô ra từ vịnh Ả Rập có hình dáng cây cọ với thân cây dài 4,8 km, một chiếc quạt xòe xếp dọc theo biệt thự sang trọng và khách sạn 5 sao.

Quần đảo Palm là một nơi bao gồm ba hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali và Palm Deira. Ba hòn đảo này có hình dáng cây cọ và trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn.

Công trình tiêu tốn khoảng hơn 12,3 tỷ USD này đã làm cho chiều dài bờ biển của Dubai được mở ra gần 520km. Từ đảo nhân tạo này có thể nhìn thấy được không gian toàn cảnh của cả tiểu vương quốc Dubai.

Những điều thú vị ở đảo nhân tạo lớn nhất thế giới - 1

Quần đảo Palm là một nơi bao gồm ba hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: CNN

Quần đảo khổng lồ này có thể nhìn thấy từ trên không gian với chiều dài gần 11,3 km. Các thân cây rộng kết nối với đất liền bằng một cây cầu độc đạo. Một cây cầu khác nối thân cây chính với 17 nhánh cây nhô ra. Phần lưỡi liềm là một đê chắn sóng gần như bao quanh các khu vực khác.

Những điều thú vị ở đảo nhân tạo lớn nhất thế giới - 2

Chiều dài quần đảo dài đến 11,3km và có thể nhìn thấy từ không gian. Ảnh: CNN

Xây dựng trên các đảo cọ bắt đầu vào năm 2001. Các thợ lặn đã khảo sát đáy biển và các công nhân xây dựng một đê chắn sóng hình lưỡi liềm từ đá núi lửa. Lưỡi liềm Palm Jumeirah cao hơn mực nước biển 390cm và nằm trong 34 feet (1020cm) nước tại điểm sâu nhất của nó.

Cát, được bao phủ bởi một lớp vải địa chất thấm nước chống xói mòn, tạo nên lớp thấp nhất của đê chắn sóng. Những tảng đá nặng một tấn bao phủ cát và hai lớp đá lớn nặng tới sáu tấn mỗi nắp cấu trúc. Đê chắn sóng cũng có hai lỗ mở rộng 330 feet (9900 cm) ở mỗi bên để loại bỏ sự khó lưu thông trong 16 kênh hẹp, sâu. Những khoảng trống này cho phép nước hoàn toàn lưu thông cứ sau 13 ngày.

Những điều thú vị ở đảo nhân tạo lớn nhất thế giới - 3

Lưỡi liềm Palm Jumeirah cao hơn mực nước biển 390cm. Ảnh:CNN

Hòn đảo độc đáo này là cái nôi của một số khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu của Dubai bao gồm: Atlantis, The Palm, Jumeirah Zabeel Saray, One & Only The Palm và nhiều nơi khác,…

Đảo cọ nhân tạo cũng có rất nhiều lựa chọn ăn uống tuyệt vời nằm dọc theo lối đi dạo tuyệt đẹp ở mũi The Palm, trong đó, nổi bật có khách sạn Atlantis. Khu nghỉ dưỡng này được xây dựng với tổng chi phí lên đến 800 triệu bảng Anh. Tại đây có một bể sinh vật biển ngoài trời với 65000 con cá và nhiều loài sinh vật biển khác. Ngoài ra, còn có một bể nuôi hơn 20 chú cá heo mũi to từ vùng đảo Solomon.

Trên đảo nhân tạo này còn có hơn 100 khách sạn hạng sang, cùng các biệt thự và hơn 5000 căn hộ sang trọng dọc bờ biển, bến du thuyền, các công viên nước, nhà hàng, trung tâm mua sắm, khu thể thao và các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe. 

Những điều thú vị ở đảo nhân tạo lớn nhất thế giới - 4

Hành loạt khu nghỉ dưỡng và khách sạn sang trọng nằm dọc trên đảo. Ảnh: CNN

Tuy là một hòn đảo nổi tiếng đến thế nhưng trước đây, kế hoạch xây dựng hòn đảo này tại Dubai đã vấp phải nhiều sự phản đối, chỉ trích của các nhà hoạt động môi trường bởi họ cho rằng việc phát triển hòn đảo nhân tạo này sẽ làm thay đổi dòng thủy lưu, gây hại cho các dải san hô ngoài bờ biển. 

Nhưng bất chấp sự quan ngại của các nhà phân tích, Dubai vẫn nhất quyết xây dựng. Và đến thời điểm hiện tại, quyết định này là hoàn toàn sáng suốt. Đến nay, The Palm Island được đánh giá là một trong những công trình kỳ vĩ nhất của nhân loại, mệnh danh là kỳ quan thứ 8 thế giới.  

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An