Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Diễn ra liên tục trong suốt 3 ngày cuối tuần (từ 13/12 - 15/12/2019), Lễ hội âm nhạc quốc tế TPHCM - Hò Dô 2019 đã chính thức khép lại sau tiết mục vô cùng độc đáo do chính Nghệ sỹ Ricky Kej - người đoạt giải Grammy 2015 sáng tác riêng dành tặng các bạn Việt Nam nhân dịp ông sang tham dự Lễ hội.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 1

Đến tham dự Lễ hội Âm nhạc quốc tế TPHCM - Hò dô 2019 (HOZO - Ho Chi Minh City International Music Festival 2019), sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức, du khách cũng như khán thính giả đã hòa mình vào trong không khí của một Đại hội âm nhạc cùng hàng loạt các đêm diễn đa dạng về thể loại, từ World Music, Jazz, Pop, Rock… đến âm nhạc truyền thống với chất lượng nghệ thuật đỉnh cao.

Đại tiệc âm nhạc hoành tráng, đa sắc màu

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 2

Với quy mô và hình thức của một lễ hội âm nhạc mang tầm vóc quốc tế, đồng thời phấn đấu trở thành điểm đến mới của nghệ sĩ và khán giả trên bản đồ âm nhạc thế giới, trong ba ngày diễn ra sự kiện với sự góp mặt của hơn 200 tiết mục và gần 30 ban nhạc - ca sĩ Việt Nam và quốc tế (Pháp, Bỉ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Hy Lạp, Tây Ban Nha (gốc Cuba), Ấn Độ, Mông Cổ...) về tham dự cùng các tên tuổi như Ricky Kej, Roberto del Pino, Nguyên Lê; Ngô Hồng Quang, Đức Tuấn, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Võ Hạ Trâm, Vietnam Allstars band, Cosmopolitan Urbane; Saigon Pop Orchestra, Oplus, Vocal Tempo, La Chiva Gantiva, Chezze, Cá Hồi Hoang, Chillies, Wildrunner... Lễ hội đã để lại trong lòng khán giả mộ điệu nhiều cảm xúc khó quên.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 3

Hiếm có chương trình biểu diễn ca nhạc nào thu hút khán thính giả “trụ” đến tận phút chót, dù là lúc sân khấu “xuống đèn” đã gần 12 giờ đêm. Bởi đây chính là sự kiện dành cho công chúng yêu âm nhạc đến không chỉ để nghe, để thưởng thức âm nhạc mà còn là dịp để khán giả, fan hâm mộ có thể “chạm” vào thần tượng, được hòa vào một không gian ngập tràn âm thanh và sắc màu.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 4

Không nặng về tính hình thức như các chương trình nhạc hội khác, Lễ hội âm nhạc Hò Dô chỉ đơn giản gồm ca sĩ, nhạc công và khán thính giả. Sau phần trình diễn của ban nhạc, kết thúc là cái ôm chân tình cùng những bó hoa tươi nồng thắm BTC trân trọng tặng các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công; và chúng tôi, những người “phục vụ” chỉ cần thế là đủ, nhạc sĩ Dũng Đà Lạt xúc động cho biết.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 5

Bạn Hoàng Nam - sinh viên năm II, Đại học Kinh Tế hào hứng: Tối các ngày cuối tuần thường cùng các bạn ra Phố đi bộ dạo mát để thư giản sau những buổi học căng thẳng và cũng từng dự khán nhiều chương trình, nhưng hiếm dịp nào có thể đến tiếp cận gần sân khấu đến vậy. Những lần khác phải đứng mãi phía sau hàng rào để xem hoặc phải xếp hàng từ rất sớm mới có chỗ chen chân.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 6

Tuy nhiên, sự kiện này BTC đã để sân khấu mở để chào đón tất cả mọi người, mọi tầng lớp công chúng yêu âm nhạc, kể cả du khách nước ngoài tự do vào tận nơi để nhún nhẩy cùng giai điệu, để thưởng thức một không gian âm nhạc đa thể loại, đa sắc màu đến vậy, Hoàng Nam chia sẻ thêm.

Một Lễ hội âm nhạc giàu cảm xúc

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 7

Cũng như Nam, Thanh Hiền – MC tại Trung tâm Hội nghị Q.4 hồ hởi: Nghe nói đêm cuối Lễ hội, chương trình còn hấp dẫn hơn, đông vui hơn các đêm trước nên tranh thủ xong việc là chạy về ngay. Tuy nhiên, do đăng kí vé mời trên website không kịp và đi làm ra trễ nên không lên khán đài ngồi xem được. Thế nhưng hòa cùng mọi người dưới sân khấu lại là một trải nghiệm vô cùng phấn khích khi vừa kịp đến lúc Cá Hồi Hoang trình diễn và chen chân mãi mới đến gần được thần tượng mình yêu thích.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 8

Tiếp theo sau, đến phần biểu diễn của nghệ sĩ – Ricky Kej cùng ban nhạc, cảm xúc thật dâng trào khi đươc nghe đích thân nghệ sĩ đoạt giải Grammy danh giá hát tặng nhạc phẩm ông sáng tác dành cho Việt Nam mình. Quả thật, hoàn toàn không uổng chút nào khi ở lại đến tận phút cuối chương trình, Thanh Hiền thích thú cho biết.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 9

Riêng tôi, cũng đã lâu lắm rồi mới có dịp thưởng thức một sự kiện có thể ví như một Đại nhạc hội giàu cảm xúc đến vậy. Suốt 3 đêm có mặt tại sân khấu, dõi theo từng ban nhạc, để thưởng thức những giai điệu, ca từ; đắm mình trong thanh âm của tiếng đàn bầu, đàn tranh, trong tiếng sáo du dương gọi mời… để thở cùng nhịp trống, réo rắt của ghita riff, khi thì chìm đắm bởi tiếng saxophone trong một giai điệu Jazz đầy ngẫu hứng hay trong vũ điệu Latinh quyến rũ đến ma mị để cùng “jump”, cùng “quẩy”, cùng “giật giũ” đến “đã đời ông địa" như thế.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 10

Sự cuồng nhiệt từ đám đông khán giả lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, từ dưới sân khấu lên đến khán đài. Sự bùng cháy đến từ các ca sĩ, nhạc công, của Ricky Kej, Thu Minh - Hà Hồ, v.v.. đã truyền đi ngọn lửa, thắp nên tình yêu âm nhạc đến mọi tầng công chúng.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 11

Sẽ còn nhiều, rất nhiều những lời khen tặng cho các ca sĩ, nhạc công, ban nhạc, cho BTC, cho Giám đốc âm nhạc & nghệ thuật - Nhạc sĩ Huy Tuấn cùng ekip, đội hậu cần, những chiến sĩ thầm lặng sau sân khấu v.v.. Hẹn sớm gặp lại một mùa Đại hội âm nhạc Hò Dô dịp khác hoành tráng hơn, đa màu, đa sắc, đa thể loại hơn nữa.

Đêm cuối - cảm xúc thăng hoa đến tột bực

Đêm cuối cùng trong chuỗi 3 ngày diễn ra liên tục sự kiện đầy sôi động tại Lễ hội Hò Dô 2019, những câu từ hoa mỹ dường như trở nên vụng về khi nói về một đêm nhạc ngập tràn cảm xúc thăng hoa đến vậy. Thân mời bạn đọc Tạp chí Du lịch TPHCM điểm lại một số hình ảnh cùng thông tin các ban nhạc trình diễn vào đêm cuối cùng của Lễ hội.

SGO48

Khai màn cho đêm thứ ba của Lễ hội, nhóm nhạc nữ SGO48 gồm 26 thành viện xuất hiện trên sân khấu cùng nhiều tiết mục đặc sắc.

SGO48 là một nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Việt Nam và là nhóm chị em quốc tế thứ sáu của AKB48, sau JKT48 - Indonesia, BNK48 - Thái Lan, MNL48 - Philippines, AKB48 TeamTP - Đài Loan.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 12

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 13

SGO48 đang có 15 nhóm chị em ở nước ngoài (Bao gồm MUB48 và DEL48, MUB48 sắp ra mắt ở Ấn Độ, CGM48 ở Chiang Mai  - Thái Lan). Nhóm được đặt theo tên gọi Sài Gòn, nơi họ hiện đang sống. Nhóm hiện có 26 thành viên và hiện đang là nhóm nhạc có đông thành viên nhất Việt Nam.

Windrunner

Đốt cháy sân khấu bằng những bản Rock cuồng nhiệt, phong cách trẻ trung sôi động, các thành viên tuổi còn đôi mươi của Windrunner đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 14

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 15

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 16

Cùng với những sáng tác mang nhiều tâm tư của thế hệ X, sự táo bạo trong cách lựa chọn giai điệu và những bản phối khá phức tạp nhưng tràn ngập năng lượng dành cho chính những nhạc công trong ban nhạc, các tác phẩm của nhóm khiến cho khán giả trải qua những cung bậc tột cùng của những cảm xúc khác nhau.

Ban nhạc Jazz Cosmopolitan Urbane

Ban nhạc gồm Tass Petridis (bass) và Gerry PanTazis (drum) đến từ Úc, kết hợp với Nguyễn Tuấn Nam (piano) và Dũng Đà Lạt (guitar), là 2 hai nhạc công hàng đầu của Việt Nam hiện nay.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 17

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 18

Đến với Việt Nam lần này, Cosmopolitan Urbane không chỉ trình diễn tại lễ hội âm nhạc Hozo, mà vào sáng ngày 15/12, tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ số 57 Cao Thắng, họ còn có 1 buổi Workshop mang tính chuyên môn cao về trình tấu Jazz, với 2 nhạc cụ nền tảng Bass và Drum.

Đây là một trong những hoạt động rất được giới âm nhạc chờ đợi từ lễ hội Hozo. Các sinh viên âm nhạc, các nhạc công của thành phố sẽ có dịp được trao đổi, tập dượt, ứng tấu và đặt những câu hỏi trực tiếp tới các nghệ sỹ, nhạc công hàng đầu thế giới để nâng cao các kỹ năng sử dụng nhạc cụ của mình.

ASIAN MUSIC ENSEMBLE PROJECT

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 19

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 20

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 21

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 22

Nguyên Lê Tales of Vietnam

Cùng với Illya Amar (Vibraphone & Kat), Chris Jennings (Bass), John Hadfield (drums & perc), kết hợp trong ban nhạc của Nguyên Lê lần này còn có cả những nhạc công và nghệ sỹ Việt Nam như nghệ sỹ sáo Hoàng Anh, nghệ sỹ đàn bầu Hùng Quang, ca sĩ Hà Trần, ghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng lần đầu trình diễn những làn điệu dân ca Việt Nam qua những bản phối ma mị của Nguyên Lê.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 23

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 24

Phần trình diễn của các nghệ sỹ Việt Nam ở đẳng cấp thế giới, và là dịp để người nghe có thể ngạc nhiên khi các giai điệu truyền thống vốn rất gần gũi với chúng ta được hoà âm, trình tấu lại bằng ngôn ngữ World Music, rất đương đại và quốc tế. Các nhạc mục trong phần trình diễn này cũng là những bản hoà tấu được chơi và hát theo phong cách dành riêng cho lễ hội HOZO.

Cá Hồi Hoang

Chúng tôi rất thích thông điệp về việc xây dựng “một cộng đồng yêu âm nhạc văn minh – một môi trường sống trong lành hơn” và hi vọng Hozo Festival sẽ trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của người dân TPHCM trong 10 năm tới.

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 25 Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 26

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 9

Ở Cá Hồi Hoang lại là một trải nghiệm khác biệt, một thứ Rock có thể khiến khán thính giả "gào thét". Vâng, tôi phải dùng chính xác chữ gào thét bởi đã tận mắt chứng kiến sự cuồng nhiệt đến tột cùng của các bạn fan trẻ như thế nào.

Ricky Kej and The World Ensemble

"Tôi sẽ mang tới HOZO một vài nhạc phẩm đặc biệt dành riêng cho festival để dành tặng những con người Việt Nam đáng yêu".

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 28

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 29

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 30

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 31Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 32

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 33

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 34

Nghệ sỹ Ricky Kej trả lời phỏng vấn bên thềm Lễ hội Hò Dô 2019: "Tôi cũng 'ngả mũ' trước ê-kip của HOZO, những người đã làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thiện một trong những hệ thống âm thanh, ánh sáng chất lượng nhất mà tôi từng được sử dụng. Tôi phải khẳng định rằng hệ thống đó xứng tầm tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Sau khi “mục sở thị” thiết kế sân khấu và không gian tổ chức sự kiện, tôi háo hức hơn và thực sự trân trọng cơ hội được trở thành một phần của Lễ hội âm nhạc lịch sử này.

Cá nhân tôi còn đánh giá thông điệp: “Less Plastic, More Music” (Một cộng đồng yêu âm nhạc văn minh – Một môi trường sống trong lành hơn) rất truyền cảm hứng, lý tưởng để tôi trình diễn những ca khúc nâng cao nhận thức về môi trường của mình vì bản thân tôi cũng là một người ủng hộ các hoạt động này".

Hữu Long

Tạp chí Du lịch TPHCM – Đơn vị bảo trợ truyền thông

Lễ hội âm nhạc quốc tế TPHCM – Hò Dô 2019

Khép lại Lễ hội Hò Dô 2019 – Ngập tràn cảm xúc - 35

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT