Xã Sơn Tây Thượng ra mắt 10 Câu lạc bộ Văn hóa dân gian Cồng chiêng
Nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào Ka Dong, Xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi) thành lập, ra mắt 10 Câu lạc bộ Văn hóa dân gian Cồng chiêng tại các thôn thu hút sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên và người dân tham gia.








Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Sơn Tây Thượng đã trao quyết định thành lập, tặng hoa chúc mừng cho 10 Câu lạc bộ Văn hóa dân gian Cồng chiêng thuộc các thôn(Mỗi câu lạc bộ có 20 đến 30 thành viên tham gia): Tu La, Mang He, Mang Tà Bể, Đak Doa, Huy Em, Tang Tong, Nước Vương, Huy Ra Long, Câu lạc bộ Văn hóa du lịch cộng đồng Huy A Lu…
Đặc biệt, Câu lạc bộ Văn hóa dân gian Cồng chiêng của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Bua cũng chính thức ra mắt có số lượng thành viên tham gia đông nhất với 69 học sinh. Đây là điều đáng mừng vì đông đảo học sinh tham gia luyện tập, biểu diễn, góp phần lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về di sản văn hóa của dân tộc Ka Dong đến thế hệ trẻ.






Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Khuyến – Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng nhấn mạnh: “Di sản cồng chiêng là tài sản tinh thần vô giá, gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Ka Dong. Việc thành lập 10 câu lạc bộ không chỉ nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ văn hóa, mang đến không gian trải nghiệm cồng chiêng đặc sắc cho du khách trong và ngoài nước.”
Theo lãnh đạo địa phương, các câu lạc bộ sẽ trở thành “cầu nối” giúp các nghệ nhân có cơ hội truyền dạy, trao truyền những bài chiêng cổ, nhạc cụ truyền thống, điệu múa dân gian cho thế hệ trẻ. Trong thời gian tới, xã Sơn Tây Thượng dự kiến tổ chức các hội thi văn hóa – ẩm thực Ka Dong, giao lưu giữa các câu lạc bộ nhằm khơi dậy phong trào văn nghệ quần chúng và quảng bá hình ảnh vùng cao Sơn Tây đến bạn bè gần xa.




Chính quyền xã Sơn Tây Thượng cam kết sẽ hỗ trợ các câu lạc bộ về trang phục, nhạc cụ cồng chiêng, chi phí hoạt động và tạo điều kiện để tham gia các sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh.
Việc ra mắt 10 Câu lạc bộ Văn hóa dân gian Cồng chiêng không chỉ là bước đi thiết thực trong công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Ka Dong của người dân Sơn Tây Thượng bên dải Trường Sơn Đông.


