Giao lưu thơ, nhạc Hàn Mặc Tử

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tối 18-12, tại  Phan Thiết Di tích Tháp Chăm Pô Sah Inư Phan Thiết (Bình Thuận), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giao lưu thơ – nhạc Hàn Mặc Tử. Rất đông người yêu thơ Hàn địa phương và khách du lịch đến xem.

Giao lưu thơ, nhạc Hàn Mặc Tử - 1

Phần Liên hoan gồm các tiết mục ca, múa, ngâm thơ những tác phẩm thơ – nhạc gắn liền với Nhà thơ Hàn Mặc Tử, với phần dự thi của học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Bình Thuận. Xen kẽ các tiết mục dự thi Liên hoan là phần giao lưu thơ – nhạc Hàn Mặc Tử do các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn các bài hát phổ thơ Hàn Mặc Tử, cũng như diễn ngâm các bài thơ tình nổi tiếng của Ông. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn có các phần Thi đố vui có thưởng, dành cho khán giả với những câu hỏi liên quan đến nhà thơ, đến địa danh Lầu Ông Hoàng Phan Thiết và thi sĩ Mộng Cầm.

Giao lưu thơ, nhạc Hàn Mặc Tử - 2

Được biết, Di tích Tháp Pô Sah Inư nằm trên ngọn đồi mang tên Lầu Ông Hoàng, gắn liền với chuyện tình giữa Nhà thơ Hàn Mặc Tử với Nữ sĩ Mộng Cầm.

Tin, ảnh: Nguyên Vũ  

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT