Từ vụ bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe, cha mẹ nhất định phải dạy con những kĩ năng này

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vụ việc bé trai 5 tuổi ở Thái Bình tử vong do bị bỏ quên trên xe khiến dư luận bàng hoàng những ngày qua. 

Khoảng 6h20 ngày 29/5, lái xe N.V.L. và cô giáo P.Q.A. có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2. Bé T.G.H. (SN 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được đón lên xe cùng các bạn.

Đến 17h cùng ngày, người thân của bé H. đến đón, do không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường. Mọi người tổ chức tìm kiếm, phát hiện bé T.G.H. vẫn ở trong xe đưa đón, đỗ bên ngoài. Do không tìm được chìa khóa, những người có mặt đã phá cửa xe để đưa bé tới bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân được cơ quan y tế xác định đã tử vong.

Tối ngày 29/5, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người"; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, sau đó lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bà P.Q.A. (cô giáo đảm nhận nhiệm vụ đón học sinh từ nhà tới trường). 

Từ vụ bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe, cha mẹ nhất định phải dạy con những kĩ năng này - 1

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc đau lòng này, cha mẹ nhất định phải dạy con những kĩ năng này phòng trường hợp bị bỏ quên trên xe ô tô.

1. Dạy trẻ cố gắng giữ bình tĩnh

Đây là điều đầu tiên trẻ cần được hướng dẫn bởi la hét, khóc lóc sẽ gây mất sức, có thể nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê

2. Dạy trẻ bấm còi xe

Người lớn cần hướng dẫn trẻ nếu thấy ô tô đã đóng cửa kín thì trẻ cần biết vị trí còi xe ô tô ở vô lăng để báo hiệu cho người ở bên ngoài. Dù xe đã tắt máy thì còi xe cũng vẫn kêu và người bên ngoài sẽ phát hiện, ứng cứu.

3. Dạy trẻ mở cửa sổ của xe

Dù xe đã đóng kín, tài xế khoá cửa xe thì người bên trong xe hoàn toàn có thể mở được cửa sổ của xe để kêu cứu. 

4. Dạy trẻ đứng ở phần kính trước vô lăng để cầu cứu người bên ngoài

Nhiều xe sẽ dán đề can tối màu ở cửa sổ xung quanh để hạn chế ánh nắng. Nhưng cửa kính phía trước vô lăng sẽ luôn là kính trong để tài xế nhìn rõ đường. Do đó, trẻ có thể tới phần kính đó để báo hiệu cho người bên ngoài ứng cứu. Trẻ cũng nên dùng đổ vật tác động vào phần kính này nhằm tạo ra tiếng động, thu hút người bên ngoài. 

5. Dạy trẻ bật đèn khẩn cấp

Tương tự còi, đèn Hazard được thiết kế có nguồn điện riêng để luôn sẵn sàng hoạt động. Người lớn cần chỉ cho trẻ nút bật đèn này có hình tam giác, dễ quan sát trên buồng lái. Trẻ cần bấm đèn và còi đồng thời để gây sự chú ý.

6. Dạy trẻ dùng búa thoát hiểm

Trên xe chở học sinh hầu hết đều có búa thoát hiểm. Trong trường hợp khẩn cấp, bất đắc dĩ, trẻ có thể dùng búa để đập vỡ cửa sổ, thoát ra bên ngoài. Búa có thiết kế gồm đầu nhọn, tập trung lực, do đó trẻ hoàn toàn có thể đập vỡ kính, không cần tốn nhiều sức lực. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mạnh Long

CLIP HOT