Sôi nổi giải bóng bàn Cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Gần 100 trận đấu tại giải đã diễn ra sôi nổi, kịch tính với nhiều pha bóng đẹp, tinh thần thể thao cao thượng, thể hiện sự mong muốn quyết tâm chiến thắng của các vận động viên. 

Tham dự Giải vô địch bóng bàn Cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM có đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Lưu Bá Long, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an; Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh; Trung tá Lê Hoàng Ngân, Phó Hiệu trưởng Đại học An ninh nhân dân; Trung tá Nguyễn Trung Cang, Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4, Bộ Công an.

Tham dự giải còn có lãnh đạo các trường CAND và gần 100 vận động viên đến từ 20 cơ quan, đơn vị tại phía Nam như: Cục Hành chính quản trị 2 - Văn phòng Chính phủ, Cục Viễn thông và Cơ yếu phía Nam, Sở thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh, Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh, Báo Người lao động, Chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp đồng hành...

Sôi nổi giải bóng bàn Cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND - 1Các đội tham gia giải bóng bàn nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức.

Trung tá Đặng Việt Hưng, Trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Trong những năm qua, phong trào bóng bàn của Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an nói chung và của Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh nói riêng phát triển mạnh mẽ. Qua giải đấu này, Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy được phong trào bóng bàn ngày càng phát triển. Qua đó góp phần giao lưu, tăng cường học hỏi giữa các đơn vị trên tất cả các lĩnh vực công tác khác; tăng cường sự phối kết hợp, đoàn kết với các đơn vị; hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn trong thời gian tới”.

Gần 100 trận đấu tại giải đã diễn ra sôi nổi, kịch tính với nhiều pha bóng đẹp, tinh thần thể thao cao thượng, thể hiện sự mong muốn quyết tâm chiến thắng của các vận động viên. 

Sôi nổi giải bóng bàn Cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND - 2

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Đây là một trong những hoạt động rất thiết thực cho kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, đồng thời là cơ hội để vận động viên đến từ các cơ quan báo chí không chỉ trong lực lượng CAND mà còn nhiều đơn vị ở các ngành khác có thể cùng tham gia; để động viên tinh thần vận động sức khỏe như lời Bác Hồ đã căn dặn là “Khỏe để xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Đối với Hội Nhà báo Việt Nam ở khu vực phía Nam, chúng tôi mong muốn rằng, từ giải này, Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh sẽ nhân rộng để nhiều cơ quan báo chí ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có thể tham gia và trở thành hạt nhân cho phong trào bóng bàn của những người làm báo khu vực phía Nam”.

Sôi nổi giải bóng bàn Cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND - 3

Giải bóng bàn diễn ra sôi nổi.

Sôi nổi giải bóng bàn Cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND - 4

Trận chung kết đơn nam rất kịch tính giữa vận động viên Nguyễn Hải Long và Phan Thanh Chí.

Sau 6 giờ thi đấu, Giải vô địch bóng bàn Cúp cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh đã kết thúc thành công tốt đẹp. Chung cuộc, giải nhất đôi nam lãnh đạo thuộc về 2 vận động viên: Ngô Minh Huấn - Đặng Trần Phú (Sở thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh); giải nhì đôi nam lãnh đạo thuộc về 2 vận động viên Lưu Bá Long – Vũ Đức Tuấn (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an); giải ba đôi nam lãnh đạo thuộc về 2 vận động viên Trần Trọng Dũng – Lê Đình Duy (Hội Nhà báo Việt Nam).

Sôi nổi giải bóng bàn Cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND - 5

Trung tá Đặng Việt Hưng, Trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh trao giải Nhất, Nhì, Ba đôi nam cho các vận động viên.

Giải nhất đơn nam thuộc về vận động viên Nguyễn Hải Long (Cục Hành chính quản trị 2 - Văn phòng Chính phủ); giải nhì thuộc về vận động viên Phan Thanh Chí (Công an TP Hồ Chí Minh); đồng giải ba thuộc về Nguyễn Trọng Yên (Đại học An ninh nhân dân) và Ngô Quang Huy (Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Sôi nổi giải bóng bàn Cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND - 6

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba đơn nam cho các vận động viên.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Cảnh (Báo CAND)

CLIP HOT