Khi bay qua Quảng trường Ba Đình - trái tim của đất nước, mỗi phi công, thành viên tổ bay đều dâng trào một cảm xúc vô cùng đặc biệt.
10h ngày 24/8, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình lịch sử nơi có lăng Bác uy nghiêm, khiến triệu trái tim rung động, choáng ngợp và tự hào. Đây cũng là lần đầu tiên biên đội trực thăng tiến hành huấn luyện bay treo cờ trên Quảng trường Ba Đình.
Trước đó, tại Sân bay Hòa Lạc, 10 trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 của các Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) và Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ban bay huấn luyện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên khu vực Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho nhiệm vụ bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Từ sân bay Hòa Lạc, biên đội 10 trực thăng mang sứ mệnh đặc biệt nhận lệnh cất cánh, tiến vào trung tâm Thủ đô Hà Nội.
Biên đội trực thăng bay theo đội hình 1 - 3 - 3 - 3. Những lá cờ có kích thước 20 m2, chiều dài 5,4 m, rộng 3,6 m, được làm từ chất liệu polyester bền chắc, thoáng khí, bảo đảm an toàn và đẹp mắt trong suốt quá trình hành tiến.
Dây cáp dài 8 m sẽ được cố định vào móc treo ngoài trực thăng cùng quả đối trọng nặng 120 kg, đảm bảo cho dây treo cờ căng, thẳng, giữ trạng thái cờ bay đẹp khi trực thăng bay với tốc độ 80 - 120 km/giờ.
Trực thăng bay qua sông Hồng, con sông lớn và quan trọng nhất ở miền Bắc Việt Nam. Dòng sông đã bồi đắp nên vùng Đồng bằng sông Hồng trù phú, cái nôi của nền văn minh lúa nước.
Trực thăng bay ngang qua khu vực cầu Nhật Tân. Đây là cây cầu dây văng lớn nhất Hà Nội, bắc qua sông Hồng. Điểm nhận dạng nổi bật của cầu Nhật Tân chính là 5 trụ tháp hình thoi, tượng trưng cho 5 cửa ô lịch sử của Thủ đô.
Thủ đô Hà Nội hiện ra ngoài ô cửa trực thăng, Hồ Tây mênh mang, Hồ Gươm xanh ngắt, cầu Nhật Tân vươn mình, sông Hồng đỏ nặng phù sa, cầu Long Biên cổ kính.
Trực thăng mang cờ Tổ quốc di chuyển qua khu vực gần Bảo tàng Hồ Chí Minh. Với lối kiến trúc đầy tinh xảo, bảo tàng là nơi trưng bày một cách hệ thống và toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Trực thăng Không quân đưa lá cờ Tổ quốc lướt ngang sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là nơi diễn ra các sự kiện thể thao và văn hóa lớn của quốc gia, đặc biệt là các trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và các kỳ đại hội thể thao
Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời xanh biếc, song hành cùng tiếng động cơ rền vang, đã tạo nên khung cảnh thiêng liêng khiến nhiều người dân xúc động.
Thủ đô Hà Nội từ trên trực thăng nhìn xuống vừa hiện đại vừa cổ kính. Những tòa cao ốc ở khu vực phía tây thành phố nối tiếp nhau, thể hiện diện mạo năng động của một đô thị đang phát triển.
Phía bên dưới trực thăng là khung cảnh Hồ Tây và chùa Trấn Quốc nổi tiếng Thủ đô. Là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Việt Nam với lịch sử hơn 1.500 năm.
Đại tá Đoàn Hồng Hải - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 cho biết, sau 2 ban huấn luyện thực tế tại khu vực Quảng trường Ba Đình, ngày 24/4, phi đội tiến hành huấn luyện bay treo cờ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
"Khi bay qua khu vực được coi là trái tim của đất nước, mỗi phi công, thành viên tổ bay chúng tôi đều dâng trào một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Đó là cảm xúc thiêng liêng, tự hào và chúng tôi cũng xác định trách nhiệm lớn, giữ máy bay bay ổn định, đúng cự ly, giãn cách trong đội hình để các lãnh đạo, đại biểu cũng như toàn thể Nhân dân quan sát được đội hình “diễu binh” trên không rõ nhất, đều nhất và đẹp nhất từ khán đài. Sau thành công của chuyến bay huấn luyện hôm nay, anh em chúng tôi tiếp tục quyết tâm đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vô cùng ý nghĩa này", Đại tá Đoàn Hồng Hải chia sẻ thêm.
Sau đội hình kéo cờ, ba CASA tiếp tục xuất hiện, nối tiếp là Yak-130, L-39NG và Su-30MK2. Toàn bộ 30 máy bay thuộc 9 tốp hoàn thành đủ hai lượt bay theo phương án. So với các dịp trước, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, quy mô bay lần này lớn hơn, số lượng máy bay nhiều hơn, có thêm các đội hình lần đầu tham gia. Độ phức tạp trong phối hợp cũng cao hơn khi cùng lúc phải duy trì giãn cách, độ cao, đội hình và thứ tự vào quảng trường.
Buổi hợp luyện giúp kiểm tra toàn bộ phương án kỹ thuật, khả năng phối hợp và bảo đảm an toàn. Đây cũng là lần đầu tiên các loại máy bay chủ lực của Không quân cùng bay qua quảng trường Ba Đình trong cùng một kịch bản, từ trực thăng vận tải, vận tải cơ, huấn luyện cơ đến tiêm kích đa năng.