Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nếu trót yêu mây trời của vùng núi Tây Bắc, hành trình chinh phục núi Lảo Thẩn - “nóc nhà” của Y Tý chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Cô gái Đỗ Thị Ngọc Linh (đến từ Tuyên Quang) vẫn còn nhớ, vừa mới tập tễnh bước chân vào năm nhất đại học đã đi làm thêm, rồi dành toàn bộ số tiền tiết kiệm, lên kế hoạch đi du lịch. Kể từ đó, niềm đam mê du lịch khám phá của Linh trở nên càng ngày càng lớn. Cô nàng dần tìm tòi các địa điểm trên khắp Việt Nam, về những nơi muốn đến, rồi để dành tiền và từng bước chinh phục từng địa điểm ấy.

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 1

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 2

Chinh phục Lảo Thẩn.

Núi Lảo Thẩn được biết đến là “nóc nhà” của Y Tý, nằm trên độ cao 2.860m, thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tổng quãng đường trekking cung này hơn 16km cả lên lẫn xuống.

Cô nàng 23 tuổi này vừa thực hiện chuyến trekking leo núi Lảo Thẩn khám phá núi rừng Y Tý đại ngàn.

“Là một người trót yêu mây trời của vùng núi Tây Bắc, từ lâu, mình đã muốn chinh phục một ngọn núi nào đó vì một phần muốn thử thách giới hạn của bản thân, một phần là muốn khám phá. Tình cờ, mình xem video trên mạng nên đã tìm hiểu và được biết tới Lảo Thẩn. Lảo Thẩn được mệnh danh là “nóc nhà” của Y Tý, là một trong 15 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Ngoài khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, Lảo Thẩn còn là địa điểm săn mây lý tưởng với những thác mây cực kì đẹp”, Ngọc Linh nói với Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 3

Chuyến trekking đáng nhớ.

Đi cùng đoàn, Linh mới nhận rõ ra tầm quan trọng của team. Bởi nhiều người trong đoàn cũng giống Linh, là “tấm chiếu mới” thiếu nghị lực, leo được một đoạn là thở không ra hơi nên nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng rồi được sự động viên khích lệ của mọi người nên đứng dậy đi tiếp.

“Đây là chuyến đi trekking đầu tiên trong đời. Mình nghĩ việc gặp những khó khăn thử thách như thế này để ta bắt buộc vượt qua, mới cảm thấy bản thân mình nỗ lực và có thể làm nhiều điều hơn mình tưởng tượng”, Ngọc Linh rút ra bài học.

Ngày đầu tiên, cả đoàn tập trung ăn sáng ở thị trấn Sa Pa, rồi di chuyển đến điểm trekking ở chân núi Lảo Thẩn khoảng hơn 70km. Đầu giờ chiều, đoàn bắt đầu leo với địa hình không quá phức tạp.

Sau 3,5 giờ đồng hồ leo bộ, Linh cùng mọi người đã đặt chân lên tới lán ăn uống và nghỉ ngơi. Đêm ở đây rất lạnh nên mọi người nhớ mang áo ấm.

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 4

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 5

Săn mây.

Sang ngày thứ hai, sau khi ăn lót dạ, cả đoàn xuất phát leo lên đỉnh cho kịp ngắm bình minh. Quãng đường tầm 4km, tuy nhiên địa hình rất dốc và khá khó đi.

Gần 6h, đoàn lên tới đỉnh núi. Họ cùng nhau ngắm cảnh và săn mây. Khoảng 8h, sau khi nắng đã bắt đầu lên mới quyết định xuống dưới lán để ăn sáng. Dù ở trên đỉnh núi hơi lâu, thế nhưng được chiêm ngưỡng cảnh đẹp bạn chẳng bao giờ sẽ thấy hối tiếc.

Ngọc Linh nói: “Khi lên đến đây, mình có thể tận mắt chứng kiến những biển mây bao trọn cả bầu trời rộng lớn. Tận hưởng khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng của hiện tại chính là món quà của sự kiên trì, nhẫn nại chinh phục của mình trong suốt chặng đường đã qua. Mình thực sự hạnh phúc và thấy mãn nguyện vì đã chinh phục được cung đường này”.

Tiếp đó, mọi người xuống tới lán nghỉ ngơi, rồi dọn dẹp đồ di chuyển xuống chân núi. Đường đi xuống sẽ không tốn nhiều sức nên bạn sẽ thấy không mệt bằng lúc đi lên. Thời gian đi xuống núi chỉ mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Quá giờ trưa, Linh về ăn trưa, nghỉ ngơi và di chuyển về Sa Pa. Linh tắm lá dao và ăn lẩu cá tầm, chơi quanh thị trấn rồi lên xe trở về Hà Nội.

“Đây là lần đầu tiên mình đi trekking nên rất hào hứng. Khi nhập cuộc, mình bung sức leo, leo được tầm 20 phút thì ngồi thở và mệt quá thì nghỉ. Mình cứ đi, rồi nghỉ hồi sức và sau đó lại đi một đoạn dài, cứ thế lặp đi lặp lại mình đã hoàn thành và chinh phục Lảo Thẩn thành công. Mình thấy đường cũng khá khó đối với người lần đầu đi trekking như mình, nhiều đoạn vừa dốc vừa trơn, đi không vững dễ bị trượt”, Linh chia sẻ.

Các đoàn đi cùng Linh có khá nhiều em nhỏ, các bạn bé tý nhưng rất nhiều năng lượng và hồn nhiên, thể lực các bé rất tốt khiến cô nàng có thêm động lực để leo núi.

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 6

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 7

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 8

Góc chụp ảnh đẹp.

Đoàn Linh đi có tổng cộng 9 người. Leader nhiệt tình và chăm sóc cả đoàn rất tốt. Đây là lần đầu tiên cô gái Tuyên Quang đi trekking nên được leader nhắc trước trong việc chuẩn bị và duy trì thể lực. Đi cùng đoàn nên các bữa ăn đồ uống rất đầy đủ, Linh chỉ cần chuẩn bị ít đồ ngọt mang theo như socola...

Nếu là người trót yêu mây trời của vùng núi Tây Bắc, hành trình chinh phục núi Lảo Thẩn chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Khám phá vẻ đẹp núi rừng Y Tý đại ngàn là một món quà xứng đáng dành cho những ai kiên trì theo đuổi hành trình chinh phục ngọn núi, vượt qua giới hạn của bản thân...

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 9

Khung cảnh tuyệt vời.

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 10

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đất trời.

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 11

Mây bồng bềnh trôi...

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 12

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 13

View cực đẹp.

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 14

Những sắc màu của thiên nhiên.

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 15

Tô mỳ tôm giá trị.

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 16

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 17

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 18

Trekking Lảo Thẩn, khám phá núi rừng đại ngàn - 19

Nhiều món ăn ngon.

Lưu ý:

- Mang đủ quần áo, mỗi ngày một bộ. Các bạn nên chuẩn bị áo gió chống nước để mặc khi đi trekk là hợp lý nhất.

- Nên mang giày leo núi, giày chuyên dụng. Mang theo đèn pin dự phòng, sạc dự phòng để dự trữ pin còn quay chụp.

- Mang kem chống nắng và bông tẩy trang là đủ.

- Leo núi rất mệt, ăn không bao nhiêu, mang nhiều nước, đồ ngọt như thỏi socola…

- Những vật dụng thiết yếu như áo mưa, găng tay, nước uống… hầu như bên tour sẽ cung cấp, nhưng các bạn có thể chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân - Ảnh: NVCC

CLIP HOT