Thượng Hải, Trung Quốc: Đô thị xa hoa, tấp nập nhất Trung Quốc hóa 'thành phố ma' vì Covid-19

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thượng Hải, đô thị 26 triệu dân, thu hút du khách bậc nhất ở Trung Quốc hiện đang bị phong tỏa vì sự bùng phát của một đợt dịch Covid-19 mới.

Các kế hoạch ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở trung tâm tài chính hàng đầu Trung Quốc ban đầu được chia thành hai giai đoạn và Thượng Hải gần như bị phong tỏa lần lượt từng phần phần dọc theo sông Hoàng Phố.

Thượng Hải, Trung Quốc: Đô thị xa hoa, tấp nập nhất Trung Quốc hóa 'thành phố ma' vì Covid-19 - 1

Khu Bến Thượng Hải nổi tiếng không một bóng người trong bối cảnh thành phố bị phong tỏa nghiêm ngặt

Nhưng khi các số ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh, các hạn chế đối với người dân ở phía đông của con sông - nơi được cho là sẽ trở lại nhịp sinh hoạt bình thường vào ngày 1/4 vừa qua, bất ngờ bị gia hạn thêm 10 ngày nữa.

Và với việc những cư dân ở phía tây sông Hoàng Phố cũng bắt đầu chịu các lệnh giãn cách xã hội vào ngày 1/4 thì giờ đây, toàn bộ Thượng Hải gần như hóa thành một "thành phố ma", không một bóng người.

Thượng Hải, Trung Quốc: Đô thị xa hoa, tấp nập nhất Trung Quốc hóa 'thành phố ma' vì Covid-19 - 2

Ảnh chụp từ trên cao khu dân cư phía Đông sông Hoàng Phố

Lệnh đóng cửa hoàn toàn thành phố được thực hiện rất nghiêm ngặt - người dân không được phép ra khỏi nhà để dắt chó đi dạo hay thậm chí là vứt rác. Trả lời phỏng vấn South China Morning Post, một người dân Thượng Hải cho biết cô ấy cảm thấy "ghen tị" với của những con mèo hoang đang tự do ở ngoài.

"Chúng có thể tự do đi lại trong công viên vào những ngày xuân đẹp trời này. Trông chúng thật hạnh phúc biết bao! Trong khi, chúng tôi chỉ được phép ở trong nhà và không biết khi nào mới có thể thoải mái ra ngoài như những con vật kia", cô nói.

Người dân Thượng Hải hiện cũng không thể ra khỏi nhà để mua thực phẩm mà phải tiến hành giao dịch trực tuyến với các siêu thị, hiện luôn ở trong tình trạng quá tải.

Thượng Hải, Trung Quốc: Đô thị xa hoa, tấp nập nhất Trung Quốc hóa 'thành phố ma' vì Covid-19 - 3

Một con đường vắng ở quận Phố Đông sau khi Thượng Hải áp đặt các lệnh cấm vào ngày 1/4

Rau hiện được coi là mặt hàng xa xỉ khi người dân thường xuyên lên mạng xã hội để phàn nàn về những khó khăn trong việc tìm được một nguồn cung đảm bảo. Từ khóa "Nỗi lo về rau trong đại dịch ở Thượng Hải" đã được sử dụng tới hơn 200 triệu lần trên tất cả các nền tảng trực tuyến.

Nhiều người cho biết họ phải thức dậy vào lúc nửa đêm để đặt chỗ giao hàng trên các siêu thị trực tuyến.

"Không biết từ khi nào mà việc mua rau lại trở nên khó hơn cả việc mua vé xem một đêm nhạc?", một người dùng viết trên Weibo.

"Tôi phải đặt đồng hồ báo thức vào lúc 5h45 sáng hàng ngày vì thời gian đặt hàng trên nhiều ứng dụng bắt đầu từ 6 giờ sáng", một người dân Thượng Hải nói với SCMP.

Thượng Hải, Trung Quốc: Đô thị xa hoa, tấp nập nhất Trung Quốc hóa 'thành phố ma' vì Covid-19 - 4

Trung tâm tài chính Lujiazui ảm đạm vì Covid-19

Một số nơi thậm chí còn chuẩn bị các vật dụng như túi ngủ và đồ vệ sinh cá nhân cho nhân viên của họ trong những ngày trước khi thành phố đóng cửa hoàn toàn.Những người làm việc trong các ngân hàng và doanh nghiệp phải ăn ngủ ngay tại văn phòng để các giao dịch không bị gián đoạn. Theo Reuters, hơn 20.000 nhân viên ngân hàng và quản lý trong các khu tài chính đang "cắm chốt" ngay tại văn phòng.

Một nhà quản lý quỹ tên là Henry nói với Bloomberg rằng cuộc sống tại các văn phòng đồng nghĩa với việc dùng chung phòng vệ sinh với khoảng 20 người và không được sử dụng vòi hoa sen để tắm. Khi các bảng hiệu đèn neon sáng từ các tòa nhà chọc trời xunh quanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ.

Thượng Hải, Trung Quốc: Đô thị xa hoa, tấp nập nhất Trung Quốc hóa 'thành phố ma' vì Covid-19 - 5

Khu phố sầm uất Huaihai Road giờ đây gần như không một bóng người

Một nhà kinh tế học nói với Bloomberg rằng những lệnh cấm nghiêm ngặt của Thượng Hải có thể làm giảm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc xuống 4%.

Trung Quốc hiện là một trong số ít quốc gia trên thế giới hiện nay vẫn đang theo đuổi chính sách "không Covid" (zero-Covid). Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ nhanh chóng đóng cửa toàn bộ và hạn chế đi lại với bất kỳ khu vực nào bùng phát dịch trên đất nước.

Thượng Hải, Trung Quốc: Đô thị xa hoa, tấp nập nhất Trung Quốc hóa 'thành phố ma' vì Covid-19 - 6

Ảnh chụp tại quận Yangpu, Thượng Hải vào ngày 1/4

Ngày 3/4 vừa qua, theo Ủy ban Y tế Thành phố Thượng Hải, thành phố này ghi nhân 425 ca mắc mới có triệu chứng và 8.581 ca mắc không triệu chứng.

Trong khi đó, quốc gia láng giếng Hàn Quốc, nơi vừa chính thức dỡ bỏ lệnh cách ly 7 ngày sau nhập cảnh với mọi du khách nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ, vào tháng trước đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục. Chỉ tính riêng trong ngày 3/4, số ca mắc Covid-19 lên tới 127.190 trường hợp.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ An  (Báo VietNamNet)

CLIP HOT