ÔNG NGUYỄN HỒNG LĨNH - ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: PHÁT HUY TÍNH XUNG KÍCH CỦA BÁO CHÍ TRÊN MẶT TRẬN CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, LÃNG PHÍ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Năm 2013 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu giành những kết quả đáng khích lệ. Trước thềm xuân mới Giáp Ngọ, Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên đặc san Người làm báo của Hội Nhà báo tỉnh về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như nhiệm vụ của báo chí năm 2014

ÔNG NGUYỄN HỒNG LĨNH - ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: PHÁT HUY TÍNH XUNG KÍCH CỦA BÁO CHÍ TRÊN MẶT TRẬN CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, LÃNG PHÍ - 1

* Thưa Ông, trong bối cảnh chúng ta vừa trải qua một năm được xem là khó khăn nhất, Ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2013?

- Trong bối cảnh chung của nền kinh tế cả nước, năm qua kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều không đạt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,37% (kế hoạch là 7,11%), giá trị sản xuất công nghiệp từ dầu khí tăng 6,02% (kế hoạch là 8%), doanh thu thương mại – dịch vụ tăng 13,34% (kế hoạch là 14,08%, thu thuế xuất, nhập khẩu đạt 77% dự toán, giảm 2,44% so với năm 2012; tình hình quản lý đất đai, ô nhiễm trong khu dân cư… vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân; hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký giảm, số doanh nghiệp giải thể và ngưng hoạt động vẫn tăng so với cùng kỳ; nợ xấu tăng 10,38% so với đầu năm; phạm pháp hình sự còn nhiều với 1.012 vụ trong đó có 51 vụ đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn giao thông tăng cao với 1.017 vụ làm chết 275 người, bị thương 1.036 người…

Tuy vậy, với sự tập trung chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực cao của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh chúng ta vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,24% vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 7,24%); sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển ổn định; thu nội địa 110,7% dự toán, tăng 22,46% trong đó thu ngân sách địa phương đucợ hưởng tăng 20,9%, đảm bảo nguồn chi cho các hoạt động; công tác an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo, trong năm qua đã có 52.77 hộ thoát nghèo theo chuẩn tỉnh, 1.434 hộ thoát nghèo theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh còn 3,31%, theo chuẩn quốc gia còn 0,95%; đã giải quyết cho 12.812 lượt hộ nghèo và cận nghèo vay vốn với tổng số tiền 167 tỷ đồng, xây dựng 270 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phẫu thuật tim cho 16 trẻ em, phối hợp với các bệnh viện để khám, điều trị cho 623 người bị dị tật và các chứng bệnh hiểm nghèo khác; công tác chăm lo, trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội, miễn giảm học phí, cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách… được duy trì và thực hiện tốt. Đồng thời, trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014 này, lãnh đạo tỉnh đã quán triệt quan điểm là mọi người đều có Tết, không để bất cứ ai phải vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đónTết một cách vui tươi, hạnh phúc.

Tôi cho rằng, trong bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn nhưng tỉnh ta vẫn duy trì được mức đầu tư phát triển, thu ngân sách nội địa cao; công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách được đảm bảo, chính là những điểm sáng cho những nỗ lực của chúng ta trong năm vừa qua.

* Ông có nhận xét gì về công tác tuyên truyền của giới báo chí trong tỉnh năm qua?

- Có thể khẳng định rằng trong năm qua, công tác tuyên truyền của báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị và đúng định hướng, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt đã tuyên truyền có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh té -  xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh; kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, kết quả các kỳ họp thứ tư, năm, sáu, Quốc hội khóa XIII và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiếp Pháp năm 1992, sửa đổi Luật đất đai; các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của dân tộc, ngày sinh của các vị lãnh tụ và sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đối nhân dân Việt Nam; sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và sự kiện thành phố Vũng Tàu được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh…Qua đó, đã đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, đội ngũ nhà báo cũng đã phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những vấn đề nổi cộm, giúp cho các cơ quan chức nâng có giải pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, giảm thiểu hậu quả những vụ việc gây ra.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2013 thì công tác tuyên truyền của báo chí vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đó là vẫn còn một số tin bài có thông tin chưa chuẩn xác, mang tính một chiều, thiếu khách quan, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của nhân dân. Đây là những vấn đề mà theo tôi báo chí cần nghiêm túc khắc phục trong năm 2014.

* Đề nghị ông cho biết một số dự báo trong năm 2013 và định hướng công tác tuyên truyền mà các cơ quan báo và đội ngũ những người làm báo của tỉnh cần tập trung thực hiện?

- Kinh tế thế giới năm 2014 được dự báo sẽ tăng trưởng khả quan hơn năm 2013, kinh tế Việt Nam có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhưng còn tiềm ẩn tính thiếu bền vững, nguy cơ lạm phát cao quay trở lại do tác động trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh năm 2013. Bên cạnh đó, kinh tế của tỉnh dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nếu những hạn chế, yếu kém kéo dài trong thời gian qua chưa được giải quyết như: tình trạng trì trệ của bộ máy nhà nước; phân bổ nguồn lực chưa hợp lý; chất lượng nguồn nhân lực thấp; các lĩnh vực thế mạnh về cảng biển, logistics, du lịch chưa được đầu tư, khai thác có hiệu quả; tình trạng quy hoạch không khả thi, dự án chận triển khai; ách tắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng,…

Trong bối cảnh đó, ngoài những nội dung tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan báo chím đội ngũ những người làm báo của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2014 những nội dung sau:

Tập trung tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm về các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, nhất là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những nội dung của Hiếp pháp sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Phổ biến những  cách làm, mô hình hay, những nhân tố tích cực trong quản lý và trong sản xuất – kinh doanh để tạo niềm tin, khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp, nhân dân hăng hái thi đua sản xuất – kinh doanh, đấu tranh với các biểu hiện trì trệ, ỷ lại, thụ động… trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Phát huy hơn nữa tính xung kích trong mặt trận đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cự, lãng phí, giúp cho các cơ quan có thẩm quyền kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, làm trong sạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Cần phải phối hợp hiệu quả với cơ quan trong tỉnh, các hội quần chúng, gần gũi với nhân dân, đi sâu vào thực tế để có những thông tin, bài viết thật sống động, sát thực tiễn, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tích cực trong xã hội.

* Trước thềm xuân mới, ông có điều gì nhắn gửi tới những người làm báo trong tỉnh?

Nhân dịp năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014, tôi xin gửi đến đội ngũ những người làm báo của tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

* Xin cảm ơn ông!

Hà Nhân (thực hiện)

Báo Người làm báo (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT