Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Điểm du lịch “hot hit” đầy vẻ huyền bí bởi cảnh quan liêu trai, kỳ bí của đại ngàn Tây nguyên được các tín đồ ưa dịch chuyển và các hội nhóm trên mạng xã hội truyền tai nhau thời gian gần đây.

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 1

Một góc không gian khu du lịch Quỷ Núi Suối Ma được giới trẻ cũng như du khách truyền tai nhau 

Tọa lạc tại Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, khu du lịch (KDL) Quỷ Núi Suối Ma cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20km về hướng hồ Suối Vàng; du khách chỉ mất khoảng độ 20 phút đi theo trục đường vào thung lũng Suối vàng là đến.

Bà Đinh Thị Kim Yến, Giám đốc Khu du lịch chia sẻ, chúng tôi luôn ấp ủ tạo ra nét văn hoá đặc trưng riêng cho xứ sở sương mù để mỗi khi du khách đến sẽ đọng lại trong tâm thức những ký ức đẹp về miền đất an lành này.

Ngay khi mở cửa KDL Quỉ núi suối Ma có nhiều ưu đãi và khuyến mãi, nhất là sau đợt giãn cách vừa qua, công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tuân thủ nghiêm ngặt nên rất phù hợp cho các gia đình đến đây vui chơi sau một thời gian dài ở nhà chống dịch, bà Kim Yến cho biết.

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 2

Du khách tham quan chụp hình lưu niệm tại KDL Quỷ núi suối Ma

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 3

Đông đảo du khách từ khắp các nơi đổ về tham quan, vui chơi, thưởng lãm ngày khai trương đưa KDL vào hoạt động

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 4

Với thiết kế cảnh quan vô cùng sinh động mang đầy vẻ kì bí, luôn thu hút du khách từ cái nhìn đầu tiên khi vừa đặt chân vào tham quan

Chị Nguyễn Thu Hằng đến vui chơi cùng nhóm bạn từ TP.HCM cảm nhận, vào tham quan nơi đây thật thú vị, khung cảnh hội đủ chất thơ của “Xứ sở sương mù” và sức hút kỳ bí của đại ngàn Tây Nguyên.

Nhất là khi thấy góc bếp treo đầy bắp ngô, bảo tàng trưng bày chén cổ, đồ gốm cổ, chum chóe cổ của đồng bào xưa, và cả cái bếp bằng đất, dễ thương dân dã gợi nhớ tuổi thơ bên bếp lò với Mẹ, những điều bình dị lại luôn tuyệt vời, chị Thu Hằng chia sẻ.

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 5

Nhiều góc "sống ảo" tha hồ cho các bạn trẻ cũng như du khách "tự sướng"

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 6

Đôi bạn trẻ thả dáng bên nhau, lưu lại những bức ảnh kỷ niệm 

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 7

Ở một góc khác, cặp đôi trẻ tình tứ chèo thuyền quanh hồ

Tạm gác lại những ồn ào nơi phố thị, các bạn trẻ làm chuyến phiêu du về nơi đại ngàn, thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên kỳ bí, khám phá Lồng chim khổng lồ, Cầu treo, Lối đi gỗ bên hồ, Cây đàn Tranh siêu to v.v..

Và cũng đừng quên ghé qua khu vực nghệ thuật tạc tượng gỗ Tây Nguyên, trải nghiệm hóa thân thành những chàng trai, cô gái dân tộc đầy lôi cuốn hay tham gia các trò chơi mạo hiểm, khám phá chèo thuyền, vượt suối...

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 8

Một chiếc lồng khổng lồ như treo toòng teng giữa trời mây nước

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 9

Bên trong là chiếc chim bồ câu trắng đang thả dáng

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 10

Và rồi ngủ quên luôn chăng

Chưa dừng lại ở đó, mọi giác quan của du khách được khơi dậy thêm lần nữa trong một thế giới mê hồn trận: Tiếng suối róc rách từ thượng nguồn chảy về len lỏi trong từng vách đá, ngọn cỏ.

Công nghệ khói nhân tạo bao phủ giữa những lối đi đầy dương xỉ mù sương; cùng với thảm thực vật quý hiếm với hơn 19.000 đơn vị cây xanh và "thế giới cá" độc lạ hội tụ về đây vô cùng phong phú, từ cá thần, cá hỏa tiễn, cá bạch tạng, rùa cạn,... nơi này có đủ.

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 11

Chiếc ảnh toàn cảnh chụp Flycam từ trên xuống thì còn gì "ảo ma canada" hơn

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 12

Hay ở góc máy thấp, thiếu nữ lung linh soi bóng cùng sóng nước cũng "ảo tung chảo" không kém

Nơi đây còn quy tụ 116 loài thuỷ sinh nước ngọt, có loài với kích thước chiều dài bằng cả sải tay người lớn, kết hợp số lượng lớn bồm bộp được ví như 50.000 cỗ máy lọc nước sinh học tự nhiên.

Đến với địa điểm này, du khách hẳn không khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp ma mị và rùng rợn với vô số những tạo hình độc lạ cùng khu vườn quỷ độc đáo với hàng chục ngàn cây dương sỉ cổ đại và hơn 19.000 đơn vị cây xanh…

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 13

Nhịp cầu treo lắc lẻo đôi bờ khiến không ít bạn trẻ chùn chân

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 14

Hoặc vui vẻ dạo bước qua cầu tạo dáng thật cute

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 15

Chụp vài kiểu ảnh trên cầu treo xong tiếp tục xuống Đầm lầy

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 16

"Chụp cho em một kiểu tự kỷ ở Đầm lầy để dành đăng "tút" trên Facebook", cô gái trẻ nũng nịu với người yêu

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 17

Nơi Quỷ núi suối Ma tha hồ cho các bạn trẻ "tự kỉ" hay "tự sướng" các kiểu đà điểu

Đặc biệt không chỉ riêng với các bạn trẻ, Quỉ núi Suối Ma còn có nhiều điểm check-in “chất lừ” tùy theo từng phong cách và lứa tuổi của du khách.

Ngoài ra, các nhóm TeamBuilding cũng có thể thỏa sức tham gia các trò chơi thử thách như chèo thuyền, đu dây vô cùng lôi cuốn. Chắc chắn đây sẽ là điểm đến không thể cưỡng lại của du khách khi ghé thăm xứ sở ngàn hoa.

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 18

Thêm một góc sống ảo bên chiếc đàn tranh khổng lồ nữa dành cho các bạn trẻ

Giới trẻ đua nhau checkin góc sống ảo liêu trai tại xứ đại ngàn - 19

Thiếu nữ hững hờ bên chiếc đàn tạo dáng

Ngoài các khu vực tham quan, khám phá và thưởng thức nghệ thuật, nơi đây còn bao gồm 11 công trình cung cấp dịch vụ đa năng, phục vụ các nhu cầu du lịch đa dạng của du khách, nhất là trải nghiệm văn hóa và sản vật địa phương.

Không gian thiết kế kết hợp giữa giá trị văn hóa bản địa cùng sự đa dạng các hoạt động tham quan giải trí ấn tượng, KDL chắc chắn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị.

KDL Quỉ núi suối Ma mở cửa đón khách từ 8giờ đến 17giờ tất cả các ngày trong tuần. Giá vé dành cho người lớn là 100.000 VNĐ; trẻ em dưới 1,2m 50.000 VNĐ/1vé.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT