Đông đảo du khách tới Đền Hùng trước thềm Giỗ tổ
Trước thềm Giỗ tổ Hùng Vương nhiều đoàn khách nô nức tìm về Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) để dâng lễ tri ân, tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng.
Dù còn một tháng nữa mới chính thức diễn ra lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhưng ngay từ đầu năm nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đã đến dâng lễ, cầu an cho một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà. Hoạt động này mang ý nghĩa nêu cao truyền thống đạo lý “Uống nước nhờ nguồn”. Qua đây thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên của dân tộc Việt Nam.
Dù chỉ mới bước vào tháng 2 nhưng nhiều đoàn khách đã tranh thủ thời gian đến Đền Hùng dâng lễ trước
Không chỉ đến dâng lễ Đền Hùng, nhiều du khách bày tỏ sự thích thú với các hoạt động trải nghiệm văn hoá, khám phá thiên nhiên với Rừng quốc gia Đền Hùng. Với lượng khách tham quan và thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương từ 6-8 triệu lượt mỗi năm, lượng khách du lịch đến tham quan, tham dự lễ hội tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chiếm khoảng 85-90% tổng lượt khách đến tỉnh... là cơ hội để Khu Di tích lịch sử Đền Hùng khai thác hiệu quả các hoạt động dịch vụ, du lịch.
Nhiều dịch vụ, hàng quán được sắp xếp hợp lý giúp việc dâng hương trở nên thuận tiện, thu hút khách du lịch đổ về Đền Hùng
Được biết, để thu hút khách du lịch về với cội nguồn dân tộc những năm gần đây, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã được quan tâm đầu tư, xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhiều hạng mục công trình với quy mô và kiến trúc tương xứng với vị thế, tầm vóc của Khu di tích Quốc gia đặc biệt. Khách du lịch đến tham quan, đang hương cũng vì thế ngày một tăng cao. Đa phần du khách từ xa đến đây thường đi theo đoàn, còn nếu là người trong tỉnh thì mới đi theo hộ gia đình nhỏ, lẻ. Nhiều người còn phải chuẩn bị, có mặt từ rất sớm để tận dụng khí trời mát mẻ buổi sáng để di chuyển lên các đền.
Dù vào những ngày đầu tuần nhưng Đền Hùng vẫn đông nghịt người từ khắp nơi đổ về dâng lễ, cầu an
Chị Trần Thanh Thư (36 tuổi), du khách đến từ Yên Bái chia sẻ: “ Hầu như năm nào cơ quan chị cũng đi lễ tại Đền Hùng, mọi năm thường vào tháng ba chị mới đến đây nhưng năm nay Tết khá sớm nên ra Tết ổn định là tụi chị tranh thủ đi sớm luôn. Đền Hùng là một nơi rất linh thiêng nên mọi thứ được chuẩn bị rất chỉn chu và kỹ lưỡng”.
Không khí trang nghiêm bao phủ núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, ai ai cũng thành tâm dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Tại Hội nghị gặp mặt báo chí, thông tin về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025 (chiều ngày 7/3), ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Phú Thọ cho biết, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29/3 đến 7/4 (tức từ mùng 1 đến 10 tháng Ba âm lịch) với khoảng 25 - 27 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc.
Cụ thể, các hoạt động gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; trình diễn văn hóa dân gian đường phố thành phố Việt Trì; sự kiện “Sắc màu du lịch Đất Tổ”; trình diễn hát Xoan làng cổ; Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc Cúp Hùng Vương; Giải Marathon “Về nguồn”.
Được biết, Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 sẽ diễn ra trong 10 ngày, cụ thể từ ngày 29/3 - 7/4 (tức từ mùng 1 - 10/3 năm Ất Tỵ). Phát biểu khai mạc tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ. Ban Tổ chức đang hoàn tất công tác chuẩn bị để đảm bảo lễ hội được tổ chức chu đáo, an toàn với phần lễ trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc; phần hội với các hình thức hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại, tạo sức lan tỏa rộng rãi, mang đến sự hài lòng cho đồng bào, du khách thập phương.
Dâng hương Đền Hùng là truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, bày lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước. Không những thế, Giỗ tổ Hùng Vương di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, là ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.