Căng mọng, vàng tươi quýt hồng Lai Vung trĩu quả vụ mùa Tết

Huyện Lai Vung ở tỉnh Đồng Tháp từ lâu được mệnh danh là “vương quốc quýt hồng” bởi những khu vườn trĩu quả, rợp bóng cả một vùng.

Huyện Lai Vung ở tỉnh Đồng Tháp từ lâu được mệnh danh là “vương quốc quýt hồng” bởi những khu vườn trĩu quả, rợp bóng cả một vùng.

Cách Thành phố Sa Đéc khoảng 17 km và cách TP.HCM 180 km, huyện Lai Vung dịp cận Tết nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng thu hoạch cây trái khi hàng chục ngàn cây quýt hồng chín mọng, chuẩn bị được hái để mang đi khắp mọi miền đất nước.

cang mong, vang tuoi quyt hong lai vung triu qua vu mua tet - 1

Không gian xanh mát trong vườn quýt hồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Tại vườn quýt hồng Hưng Phát, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, 1.400 cây quýt trong khu vườn rộng 14.000 m2 đang được chị Lê Thúy Hằng thu hái. Chị là chủ của khu vườn, đã có chục năm kinh nghiệm, gắn bó với loại cây thân thấp nhưng quả mọng này.

cang mong, vang tuoi quyt hong lai vung triu qua vu mua tet - 2

Chị Lê Thúy Hằng hái những trái quýt chín từ khu vườn của mình.

Chị Hằng chia sẻ: “Năm nay do tình hình dịch bệnh, hàng khó xuất đi nên trồng ít hơn, sản lượng vì thế cũng giảm. Tuy vậy, thương lái vẫn đến tìm mua đều, tiền thu về không nhiều bằng mọi năm nhưng nhìn chung vẫn đảm bảo, tôi cảm thấy hài lòng.”

cang mong, vang tuoi quyt hong lai vung triu qua vu mua tet - 3

Quýt hồng là loại trái cây mọng nước, vị ngọt thanh, ăn rất ngon miệng và được nhiều người ưa chuộng.

Quýt hồng là loại trái cây có hình cầu dẹp, vỏ nhẵn và mỏng, sờ vào mịn đầu ngón tay. Khi trái chín, ăn vào có vị ngọt hậu, hơi chua nhẹ, nhiều nước và nước quả có màu vàng cam.

cang mong, vang tuoi quyt hong lai vung triu qua vu mua tet - 4

Quýt hồng Lai Vung là sản phẩm được sinh ra từ vùng đất ngọt lành giữa dòng Mekong.

Lai Vung là dải đất nằm “kẹp giữa” sông Tiền và sông Hậu, “hứng trọn” phù sa từ đầu nguồn trước khi sông chia tách rồi chảy ra biển, do đó nguồn nước rất dồi dào mà lại chứa nhiều dưỡng chất, rất thích hợp để trồng cây ăn trái mà nói riêng là quýt hồng.

cang mong, vang tuoi quyt hong lai vung triu qua vu mua tet - 5

Chú Nguyễn Văn Học tưới nước cho cây.

Chú Nguyễn Văn Học là người chăm sóc vườn, cũng có thâm niên với loại cây này. Hiện nay với nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật, người trồng quýt hồng có thể canh tác hữu cơ, hạn chế dùng các loại phân hay thuốc hóa học để kích thích sinh trưởng.

cang mong, vang tuoi quyt hong lai vung triu qua vu mua tet - 6

Cây sai quả đang chờ thu hoạch cho vụ Tết.

Đặc sản quýt hồng của xứ Lai Vung đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng thực khách muôn phương, do đó để tăng thêm thu nhập, chị Hằng mở tour thăm vườn. Du khách đến chơi có thể đi dọc theo những hàng cây xăm xắp, tham quan, ăn uống và mua trái ngay tại vườn.

cang mong, vang tuoi quyt hong lai vung triu qua vu mua tet - 7

Quýt hồng phải trồng đến 3 năm mới cho trái chín, một cây có  vòng đời khoảng 10 năm.

Hoạt động vui chơi của du khách diễn ra song song với những ngày thu hoạch tất bật nhất. Đến ngày 25 tháng Chạp âm lịch, mọi việc sẽ ngừng lại khi tất cả cây trái được hái sạch sẽ, lên xe chở đi đến từng chợ, từng nhà, báo hiệu mùa xuân đã đến sát bên.

cang mong, vang tuoi quyt hong lai vung triu qua vu mua tet - 8

Mỗi năm, nhà vườn thu hoạch hàng ngàn tấn quýt. Trên thị trường, giá mỗi kg từ 25.000đ đến 30.000đ, thậm chí cao hơn vào dịp cao điểm nhưng vẫn cháy hàng.

Mô hình du lịch sáng tạo này vừa giúp thương hiệu của nhà vườn được lan tỏa, thêm ấn tượng trong lòng khách, vừa bán được sản phẩm ngay tại chỗ. Với thành công đó, nhiều công ty du lịch ở TP.HCM cũng tổ chức tour, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

cang mong, vang tuoi quyt hong lai vung triu qua vu mua tet - 9

Du khách Phạm Ngọc Long Thiên đến từ TP.HCM thích thú với vườn cây sai quả.

Bạn Phạm Ngọc Long Thiên là du khách từ TP.HCM đến thăm vườn, chia sẻ cảm giác thích thú và ngỡ ngàng khi trông thấy những cây thân thấp lại cho quả to và trĩu đến vậy. Nhiều khách đến chơi cũng diện sẵn áo bà ba, thử một ngày làm nông dân chính hiệu bên vườn cây mát rượi, sai quả.

cang mong, vang tuoi quyt hong lai vung triu qua vu mua tet - 10

Quýt luôn là loại trái cây không thể thiếu trên mâm cúng ngày Tết, do đó chưng quýt hồng Lai Vung càng thêm ý nghĩa.

Chủ vườn Hồng Phát cũng bật mí thêm ngay trong tuần này có một đoàn khách 60 xe đạp, không ngại đường xa đi từ Sài Gòn đến để thăm vườn. Khách từ phương xa đến rất thích thú không khí trong lành, cây cỏ miệt vườn, cây trái chín mọng, đây là loại hình du lịch rất riêng mà chỉ tại Lai Vung có được.

Quýt hồng Lai Vung đã được Cục sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp từ năm 2012. Loại trái cây này rất có giá trị, thương hiệu Lai Vung ngày càng uy tín, sản phẩm hiện được nâng cao trên thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu ra nước ngoài.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngô Trần Hải An

CLIP HOT