Đà Lạt sắc màu mùa Đông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thông tin về Lễ hội Văn hóa Du lịch – Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2014, Tây Nguyên -  Đà Lạt và Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng, lần thứ V – 2014 diễn ra từ 23.12 đến ngày 27.12.2014.

Đà Lạt sắc màu mùa Đông - 1

Ông Nguyễn Văn Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp báo

Đến tham dự và chủ trì hội nghị có Ông Nguyễn Văn Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Ông Lê Trọng Tuân – Phó Chủ tịch TP Bảo Lộc; Ông Nguyễn Vĩnh Phúc – Phó Chủ tịch TP Đà Lạt; Ông Lê Minh Trí  - Phó Cục trưởng  - Cục công tác phía Nam Bộ TTTT; Bà Nguyễn Thị Nguyên – Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Lâm Đồng; Đại diện các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh; Đại diện Doanh nghiệp Du lịch; các cơ quan thông tấn Báo chí Trung ương và TPHCM.

Đà Lạt sắc màu mùa Đông - 2

Năm Du lịch Quốc gia 2014, Tây Nguyên -  Đà Lạt  với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng - Đà Lạt nói riêng tới bạn bè trong nước và quốc tế; Đồng thời, kết nối và khai thác các thế mạnh về thắng cảnh thiên nhiên, di sản văn hóa phong phú và đặc sắc của 5 tỉnh Tây Nguyên, thành chuỗi hoạt động xuyên suốt trong cả năm nhằm quảng bá điểm đến cho du lịch Việt Nam, tăng lượng khách du lịch cho khu vực, đặc biệt là khách quốc tế.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch với chủ đề “Đà Lạt sắc màu mùa Đông” sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 23 - 27/12/2014 tại TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng với 14 hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức, bao gồm: không gian hoa “Đà Lạt bốn mùa hoa”; Triển lãm hoa Đà Lạt “Những màu hoa xứ lạnh”; phiên chợ rau, hoa Đà Lạt; hoa viên nghệ thuật “Thiên đường mùa Đông”; những ngày văn hóa Nhật Bản tại Đà Lạt; Tour du lịch dã ngoại “Đà Lạt không ở phố”; tour tham quan “Du lịch hoa”; vinh danh, trao giải thưởng cuộc thi ẩm thực “Chiếc thìa vàng – 2014”; Hội chợ Triển lãm du lịch – Làng nghề Đà Lạt 2014; đêm trà Cao nguyên; ngày hội tuổi trẻ thành phố hoa; hội thảo quốc tế “Du lịch Đà Lạt – Tây Nguyên hội nhập và phát triển”; giới thiệu nghệ thuật dệt thổ cẩm và trình diễn trang phục các dân tộc Tây Nguyên; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình yêu Cao nguyên”.  Đây là những sự kiện hấp dẫn nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt với những đặc trưng về phong cảnh thiên nhiên, khí hậu, đặc sản nổi tiếng, góp phần thu hút khách du lịch vào dịp cuối năm, đồng thời mở rộng hợp tác, liên kết phát triển du lịch vùng miền. Đây cũng là cơ hội để Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên phát triển du lịch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao nhận thức cộng đồng, thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh liên kết và quảng bá du lịch, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

  Đà Lạt sắc màu mùa Đông - 3

Đà Lạt sắc màu mùa Đông - 4

“Hương Trà trên cao nguyên Lâm Đồng”

      Tuần lễ Văn hóa Trà Lâm Đồng, lần V, năm 2014 (diễn ra từ ngày 20.12 đến ngày 25.12 năm 2014) tại TP Bảo Lộc với chủ đề “Hương Trà trên cao nguyên Lâm Đồng” gồm 5 chương trình chính và 11 chương trình hưởng ứng với không gian chính là Tp Bảo Lộc, bao gồm: Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa trà, Hội thảo khoa học “các giải pháp phát triển bền vững vùng trà Lâm Đồng”; Chương trình tham quan vùng nguyên liệu trà và quy trình chế biến; Hội thi hái trà “ Nụ cười bội thu” và Hội chợ thương mại triển lãm Ngành trà”. Lễ khai mạc đầy hương sắc với chủ đề  “Trà B lao – Hương đất tình người” nhằm giới thiệu tôn vinh các Làng trà truyền thống B lao qua 60 năm hình thành và phát triển.

Đà Lạt sắc màu mùa Đông - 5

Lê Tân

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT