Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công tốt đẹp!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công  tốt đẹp! - 1

Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ sở Sở VHTTDL TPHCM nhiệm kỳ II (2012-2014) đã được long trọng tổ chức tại Hội trường Sở VHTTDL TPHCM trong sáng ngày 09.10.2012. Đến tham dự Đại hội có Ông Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM; Ông Nguyễn Vĩnh Thái – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM, Chủ tịch Công đoàn Khối Dân – Chính – Đảng; Ông Lê Tôn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL TPHCM; các Ông Lã Quốc Khánh, Nguyễn Hùng, Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM; cùng 121 đại biểu đại diện cho 1906 công chức, viên chức, lao động thuộc 51 Phòng, Ban trực thuộc Sở VHTTDL TPHCM.

Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công  tốt đẹp! - 2

Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công  tốt đẹp! - 3

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hà Phước Chinh – Chủ tịch Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM nhiệm kỳ 2009-2012 đã đọc báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL TPHCM nhiệm kỳ I (2009-2012). Theo đó, trong thời gian qua, Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM đã thực hiện các công tác như tuyên truyền giáo dục Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng người cán bộ - công chức - nhân viên “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy – Gương mẫu”; tổ chức thành công các Hội thao – Hội diễn 2010, 2011; Vận động 100% CBCC, LĐ, Đoàn viên học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng; Với nỗ lực phấn đấu, Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành VHTTDL TPHCM, liên tục 3 năm (2009-2010-2011) đều được nhận Cờ Thi đua Xuất sắc của UBND TPHCM, Bộ VHTTDL, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, đầu năm 2012, Sở VHTTDL TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng I của Chủ tịch nước CHXH Việt Nam tặng. Các hoạt động như thi đua, chính sách, hoạt động nữ công, hoạt động xã hội… cũng gặt hái nhiều thành tích.

Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công  tốt đẹp! - 4

Ông Hà Phước Chinh – Chủ tịch Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM nhiệm kỳ I (2009-2012) báo cáo tổng kết

Phương hướng trọng tâm của Đại hội Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL TPHCM, nhiệm kỳ II (2012-2014) là tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn viên Công đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đảm bảo đầy đủ chức năng bảo vệ, chăm lo đội ngũ công chức, viên chức, lao động và tham gia quản lý cơ quan, đơn vị. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức, nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, tập hợp đông đảo công chức, viên chức, lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công  tốt đẹp! - 5

Ông Lê Tôn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL TPHCM phát biểu chỉ đạo

Một số chỉ tiêu cần phấn đấu hoàn thành trong Nhiệm kỳ II (2012-2014):

- 100% CCVC-LĐ và cán bộ công đoàn được học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng nội dung phấn đấu làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức – viên chức: Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”.

- 100 % Cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị CBCC-VC hàng năm đúng thời gian và đúng qui định; 100% cơ quan đơn vị xây dựng Quy chế Dân chủ Cơ sở, có sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, 100% Ban Thanh tra Nhân dân được tập huấn nghiệp vụ và hoạt động có hiệu quả.

- 100 % cán bộ công đoàn từ Tổ trưởng trở lên được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn, thành viên các Ban Chuyên đề và cán bộ nữ công các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ.

- 100 % CC-VC – LĐ có thời gian công tác từ 6 tháng trở lên và hội đủ điều kiện theo quy định, được kết nạp vào tổ chức Công đoàn. Hàng năm, phấn đấu 80% công đoàn cơ sở thành viên đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, không có đơn vị xếp loại trung bình. Riêng Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL TPHCM phấn đấu giữ vững danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

- Phấn đấu 100% nữ CC-VC và người lao động toàn Sở đăng ký danh hiệu Phụ nữ 2 Giỏi; 90% trở lên được công nhân phụ nữ 2 giỏi hàng năm.

- 80% Công đoàn cơ sở thành viên xây dựng Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh; 50% đơn vị xây dựng quỹ tương trợ nội bộ.

- 100% Công đoàn cơ sở thành viên thực hiện tốt công tác tự kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn, thực hiện tốt dự toán, quyết toán kinh phí công đoàn.

- Từng Công đoàn cơ sở thành viên giới thiệu mỗi năm từ 1 đến 2 Công đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công  tốt đẹp! - 6

Toàn cảnh Đại hội

Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công  tốt đẹp! - 7

Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công  tốt đẹp! - 8

Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu danh sách 17 ứng cử viên vào Ban Chấp hành Nhiệm kỳ II (2012-2014), thủ tục bầu chọn đã được Ban Kiểm phiếu thực hiện, với danh sách 120 phiếu bầu hợp lệ. Kết quả có 15 ứng cử viên đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất, gồm có:

1. Trần Quý Bình – Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật Múa rối

2. Hà Phước Chinh – Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở

3. Hoàng Hương Giang – Phó Trưởng phòng Khách sạn

4. Phạm Thanh Hồ - Trưởng phòng Văn hóa Giáo dục VĐV – Trường Nghiệp vụ TDTT

5. Nguyễn Thanh Hùng – Trưởng phòng Dự án Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

6. Âu Ngọc Khánh – Phó Trưởng phòng HC-TC Nhà hát kịch TPHCM

7. Châu Vĩnh Liêm – Phó Giám đốc Nhà hàng Phong Lan

8. Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

9. Nguyễn Giang Quân – Trưởng phòng tin học Thư viện Khoa học tổng hợp

10. Trần Huỳnh Quảng – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm Thông tin Triển lãm

11. Thái Văn Thanh – Trưởng phòng Kiểm kê – Bảo quản Bảo tàng Tôn Đức Thắng

12. Trần Đăng Kim Trang – Phó Trưởng Bộ môn Kiến thức cơ bản Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM

13. Phan Thanh Tuấn – Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ

14. Lê Quang Vinh – Phó Chủ nhiệm Nhà thi đất TDTT Phú Thọ

15. Lê Hoàng Yến – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Bảo tàng Lịch sử

Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công  tốt đẹp! - 9

Ban Chấp hành Nhiệm kỳ II và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên

Công đoàn Sở VHTTDL TPHCM: Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II (2012-2014) thành công  tốt đẹp! - 10

— Ông Nguyễn Vĩnh Thái – Chủ tịch Công đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM:

Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh

Năm 2012 là năm có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Thuận lợi cơ bản là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 thành công tốt đẹp, Đảng đề ra chiến lược phát triển kinh tế của đất nước từ nay đến 2020. Tuy nhiên, trong hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình suy thoái kinh tế thế giới có tác động đến nền kinh tế nước ta. Do đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô và ổn định an sinh xã hội.

Về phương hướng Nhiệm kỳ 2012 – 2014 của Công đoàn, tôi hoàn toàn nhất trí và đề nghị các đồng chí quan tâm một số vấn đề sau:

1. Đẩy mạnh các công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và Công đoàn, kịp thời phổ biến các chính sách, pháp luật cho CB, CNVC – Lao động. Tổ chức có hiệu quả, rộng khắp, thiết thực và có chiều sâu chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” cụ thể là nỗ lực làm theo, gắn với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng đạo đức trong cán bộ, đoàn viên, CNVC – Lao động.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương về chương trình xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ cho CBCNV.

2. Tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng và phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm mục tiêu “năng suất – chất lượng – hiệu quả”, phong trào thi đua 2 giỏi “giỏi việc nước, đảm việc nhà”… căn cứ vào các nội dung thi đua và nhiệm vụ Chính trị của cơ quan, Công đoàn cơ sở cần tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và Lãnh đạo Ban, đề ra kế hoạch thi đua, tổ chức đăng ký thi đua với những mục tiêu và nội dung cụ thể, thiết thực và tổ chức có hiệu quả, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong đơn vị, vận động CNVC- Lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và nghiệp vụ của cơ quan góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, NQĐH Đảng bộ Sở VHTTDL

3. Công đoàn cơ sở vận động CBCNVC - Lao động thực hiện tốt mục tiêu của Thành phố phát động năn 2012 là năm “An toàn giao thông đô thị”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, đẩy mạnh cải cách hành chính. Phát động phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả và chất lượng, xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu”.

4. Thực hiện có hiệu quả chức năng tham gia quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn, tham gia bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC - Lao động, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tổ chức tốt Hội nghị CBCC hàng năm, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNVC - Lao động. Tiếp tục tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, từ thiện do Công đoàn cấp trên phát động.

5. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và chất lượng của các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên, phát triển đoàn viên, kiện toàn tổ chức BCHCĐ sau đại hội, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm.

6. Vận động cán bộ, CNVC - Lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh, đồng thời thông qua đơn vị thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kịp thời phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng giới thiệu Công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TPHCM xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ cho hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, xin cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí trong BCHCĐ nhiệm kỳ qua không tái cử trong nhiệm kỳ 2012 - 2014. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

P.V

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT