HTX đang gặp khó khi muốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hội nghị quan trọng mang tên "Gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022" đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện này đã tạo ra một diễn đàn quan trọng cho các doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để họ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về những khó khăn và thách thức trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

Sự kiện được chủ trì bởi ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và đã thu hút sự tham gia của các đại diện từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, Sở Công thương, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

HTX đang gặp khó khi muốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao - 1

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 4.300 doanh nghiệp nông nghiệp, chiếm chưa đến 1% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, và sản phẩm của họ chỉ tạo ra 1/5 giá trị so với doanh nghiệp trung bình trong thành phố. Với sự quan trọng của ngành nông nghiệp, ông Phú nhấn mạnh rằng cần tạo ra một thế hệ thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong nông nghiệp công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo.

Để đạt được mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hợp tác với Sở Khoa học-Công nghệ, Trung tâm sáng tạo của Thành đoàn TP.HCM và các phòng kinh tế tại các quận, huyện để tìm kiếm và tạo điều kiện cho các thanh niên có ý định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

 Ông Phú nhấn mạnh rằng rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của các doanh nghiệp nông nghiệp trẻ không phải là trí tuệ, khoa học hay tài chính, mà chính là chính sách sử dụng đất để xây dựng nhà màng và nhà lưới. Rất nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi muốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao nhưng không có đất để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có tổng diện tích đất nông nghiệp là 89.612ha. Để duy trì và tăng trưởng đóng góp của ngành nông nghiệp vào kinh tế thành phố, đề xuất cơ cấu lại ngành nông nghiệp ở khu vực ngoại thành đã được đưa ra.

Khu vực này còn có quỹ đất nông nghiệp dồi dào và tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực sử dụng công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp thông minh. Đồng thời, kết hợp với các loại hình du lịch học tập và nghỉ dưỡng để tận dụng tiềm năng của khu vực.

Đối với các khu vực có tỷ lệ đô thị hóa cao, trong đó không còn không gian để sản xuất nông nghiệp hoặc chỉ còn những không gian nhỏ nằm trong khu dân cư, cần phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị như nông nghiệp tầng cao trên nóc nhà hay ban công các tòa nhà và chung cư cao tầng.

Mô hình này sẽ tạo ra các mảng xanh phục vụ cho đời sống tinh thần và cải thiện môi trường sống của cộng đồng dân cư. Đồng thời, mô hình này cũng sẽ cung cấp sản phẩm nông nghiệp phục vụ nhu cầu tại chỗ của người dân thành phố. Việc sản xuất trong các mô hình này sẽ áp dụng quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.

Hiện tại, TP.HCM chỉ sử dụng khoảng 60.000ha đất để sản xuất nông nghiệp, trong đó, diện tích đất được chuyển đổi để sử dụng trong nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị chỉ chiếm ít hơn 1%. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM đã đặt mục tiêu chuyển đổi hơn 10% quỹ đất trong tổng diện tích 60.000ha đất nông nghiệp vào năm 2030, nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT