Dạo ngắm vườn hoa xuân dưới núi Ngũ Hành Sơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đây là lần đầu tiên vườn hoa được mở cửa nhưng đã thu hút nhiều người dân và du khách đến thưởng lãm.

Chúng tôi rất ấn tượng khi đến tham quan vườn hoa xuân tại phía Bắc ngọn Thủy Sơn (ngã tư đường Lê Văn Hiến - Phạm Hữu Nhật, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vào một ngày cận Tết Quý Mão.

Đi vào vườn hoa xuân dưới núi Ngũ Hành Sơn, tấm bảng hiệu "Quận Ngũ Hành Sơn chúc mừng năm mới xuân Quý Mão 2023" với gam màu chủ đạo đỏ và vàng, như lời cầu chúc may mắn, tài lộc, an khang, thịnh vượng đến người dân và du khách gần xa.

Dạo ngắm vườn hoa xuân dưới núi Ngũ Hành Sơn - 1

Cổng chào vườn hoa xuân được trang trí bắt mắt với cặp đôi linh vật mèo trong trang phục áo dài, bên cạnh những gam màu bắt mắt đậm chất Tết.

Ông Phan Đình Thuận - chủ vườn cây cảnh Thuận, đơn vị phụ trách thi công vườn hoa xuân - cho hay, đơn vị đã bố trí hơn 100 lao động, chia làm 3 ca, làm cả ngày lẫn đêm để hoàn thành vườn hoa xuân trong dịp Tết Quý Mão. Các loại hoa được trồng khá đa dạng như: đồng tiền, cánh bướm, cúc mâm xôi, trạng nguyên, quỳnh anh… Đây là những loại hoa có sức sống tốt, dễ chăm sóc và có thể ra hoa quanh năm nếu được chăm bón tốt.

Dạo ngắm vườn hoa xuân dưới núi Ngũ Hành Sơn - 2

Vườn hoa xuân dưới ngọn Thủy Sơn thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Lần lượt chúng tôi đến tham quan từng tiểu cảnh trang trí bắt mắt với lồng đèn, xe lam, xích lô chở đầy hoa, hay những mái nhà tranh có bánh chưng, bánh tét, dưa hấu đỏ cùng những chú mèo tươi vui từ cặp mắt tròn xoe đến đôi má phúng phính trông rất dễ thương. Trong đó, nổi bật là những chú mèo trong trang phục áo dài truyền thống với gam màu đỏ tượng trưng cho may mắn và màu xanh cho hy vọng, mang lại cảm giác hưng phấn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng cho một năm vạn sự tốt lành.

Dạo ngắm vườn hoa xuân dưới núi Ngũ Hành Sơn - 3

Lớp trẻ chụp ảnh lưu niệm tại không gian Tết xưa với tiểu cảnh "nhà tranh".

Không gian vườn hoa xuân này hòa quyện với ngọn Thủy Sơn làm hậu cảnh, lại thêm vị trí là di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, tiếp giáp làng đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước và danh thắng Ngũ Hành Sơn, gần các trục đường chính như Trường Sa và Lê Văn Hiến, công viên vườn tượng APEC, công viên 29/3, công viên Thanh Niên, đôi bờ sông Hàn… nên nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến tuyệt vời cho người dân và du khách trong và ngoài nước.

Dạo ngắm vườn hoa xuân dưới núi Ngũ Hành Sơn - 4

Cặp đôi linh vật mèo dễ thương của vườn hoa xuân.

Chị Nguyễn Thị Ba – một người dân ngụ tại phường Hòa Quý – chia sẻ, thiết kế vườn hoa xuân nơi đây rất phù hợp bởi cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp với sơn thủy hữu tình, giờ thêm vườn dạo, trang trí hoa, phong cảnh rực rỡ sắc xuân sẽ là điểm nhấn ấn tượng thu hút người dân và du khách.

Bên cạnh đó, việc mở cửa vườn hoa xuân còn giúp cho người dân có thêm một điểm vui chơi ngày Tết thú vị. Anh Lê Văn Nam sống tại phường Hòa Hải cho hay, năm nay, anh và gia đình không phải tốn thời gian đi xa để chụp ảnh với hoa xuân như những năm trước. Đây thực sự là món quà ý nghĩa mà TP Đà Nẵng dành tặng cho người dân và du khách với lời cầu chúc năm mới bình an, hạnh phúc.

Dạo ngắm vườn hoa xuân dưới núi Ngũ Hành Sơn - 5

Vườn hoa xuân là món quà ý nghĩa mà TP Đà Nẵng dành tặng cho người dân và du khách.

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn - mong muốn vườn hoa xuân không chỉ là không gian vui chơi giải trí vào dịp Tết mà còn thu hút khách thập phương trong các dịp lễ hội Quán Thế Âm và các dịp lễ hội lớn khác của dân tộc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiên Sa

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.