Chào đón năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 tạo điểm nhấn đặc sắc trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật - văn hóa “Xuân về trên Tháp cổ” tại hai di tích tháp Chăm nổi tiếng: Tháp Bánh Ít và Tháp Đôi.
Các chương trình nghệ thuật - văn hóa tại những nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm hẹn du xuân độc đáo, đưa du khách bước vào không gian văn hóa Champa huyền bí và rực rỡ sắc màu trong những ngày đầu năm mới.



Du khách quốc tế tham quan cụm tháp Bánh Ít, cụm tháp Chăm hơn nghìn năm tuổi ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.
Tại Di tích Tháp Bánh Ít, chương trình được tổ chức từ 9 giờ đến 11h hàng ngày, diễn ra từ ngày 19 - 22/2/2026 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026). Tại Di tích Tháp Đôi các hoạt động được tổ chức từ 15 đến 17h hằng ngày, diễn ra từ ngày 19 – 26/2/2026 (tức mùng 3 đến mùng 10 Tết Bính Ngọ 2026).
Chương trình gồm các hoạt động trình diễn múa Apsara, biểu diễn võ cổ truyền, hát Bài Chòi dân gian có thưởng; trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Chăm, giao lưu cùng nghệ nhân, tìm hiểu lịch sử Vương quốc Champa và giá trị kiến trúc - nghệ thuật của quần thể tháp cổ. Du khách còn có dịp tham quan các gian hàng sản phẩm truyền thống của đồng bào Chăm và sản phẩm OCOP địa phương.
Du khách khi đến với di tích Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít còn được trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Chăm, chụp ảnh lưu niệm và giao lưu cùng nghệ nhân, diễn viên người Chăm. Được nghe giới thiệu về lịch sử Vương quốc Champa, tìm hiểu giá trị kiến trúc - nghệ thuật đặc sắc của quần thể tháp cổ, tham quan - check-in giữa không gian linh thiêng của những cụm tháp Chămcổ kính.
Không chỉ thưởng thức nghệ thuật, du khách còn có cơ hội tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống của đồng bào Chăm và trải nghiệm các sản phẩm OCOP đặc trưng địa phương như: nem chả chợ huyện, tré, bánh ít lá gai, bánh tráng nước dừa… - những hương vị đậm đà góp phần làm nên sắc xuân miền Trung.
“Xuân về trên Tháp cổ” không chỉ là hoạt động vui xuân đầu năm mà còn là dịp để du khách khám phá chiều sâu văn hóa - lịch sử Champa ngay tại di tích, hòa mình vào không gian nghệ thuật truyền thống và lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng trong hành trình du xuân năm mới.
Dịp này, chàng trai trẻ Lê Hoài Vũ, Giám đốc hệ thống Nem Chợ Huyện Olala và HTX VDASA ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai ra mắt Chuyến xe di sản lưu động vừa phục vụ du khách văn hóa ẩm thực vừa giới thiệu loại hình nghệ thuật dân gian bài chòi trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại các di tích tháp Đôi và tháp Bánh Ít.

Chàng trai trẻ Lê Hoài Vũ (phải), Giám đốc hệ thống Nem Chợ Huyện Olala và HTX VDASA bên Chuyến xe di sản phục vụ dịp Tết Bính Ngọ 2026 bên cụm tháp Bánh Ít.

Theo anh Vũ, trong bối cảnh sau sáp nhập, Gia Lai mới hội tụ đầy đủ giá trị bản sắc rừng và biển. Từ xa xưa, Bình Định (Gia Lai Đông) và Gia Lai Tây không chỉ có sự giao thoa mật thiết về giao thương qua quốc lộ 19 mà còn gắn kết sâu sắc bởi có chung một mạch nguồn lịch sử. Đó chính là động lực, là lý do "Chuyến xe di sản" kết nối Đông - Tây Gia Lai ra đời để nối lại dòng chảy văn hóa lịch sử này, liên kết đưa ẩm thực truyền thống nem Chợ Huyện lên rừng - đưa Cà phê, hồ tiêu, thảo mộc, bò một nắng xuống biển.
“Thông qua chuyến xe di sản lưu động này, tôi muốn gửi đi thông điệp hưởng ứng, đồng hành tất cả các sự kiện của tỉnh nhà trong Năm Du lịch quốc gia nhằm lan tỏa gá trị văn hóa ẩm thực miền đất Võ, trời Văn đến du khách trong nước và quốc tế. Chuyến xe này vừa phục vụ du thưởng thức văn hóa ẩm thực và có nghệ nhân ưu tú diễn xưởng nghệ thuật dân gian bài chòi- di sản văn hóa phi vật thể dân loại lan tỏa vẻ đẹp đất và người Gia Lai mới”, anh Vũ chia sẻ.

Thắng cảnh tháp Đôi ở phố biển Quy Nhơn.
Trước đó, sáng 15/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (quốc tịch Pháp) cập Cảng Quy Nhơn, đưa 120 du khách quốc tế tham quan các điểm đến trên địa bàn tỉnh. Tàu thuộc hãng Compagnie du Ponant, chở 242 người gồm thủy thủ đoàn và du khách.
Trong thời gian lưu cảng, du khách tham gia hai chương trình: “Tham quan đồng quê” với các điểm đến như tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc), làng nghề nón ngựa Phú Gia (xã Xuân An) và “Quy Nhơn City Tour” tham quan Tiểu chủng viện Làng Sông, chùa Long Phước (xã Tuy Phước), Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), kết hợp trải nghiệm biển Quy Nhơn. Việc tàu khách quốc tế cập cảng đầu năm được xem là tín hiệu tích cực cho mùa du lịch tàu biển 2026.




