Việt Nam bất ngờ phát hiện 2 loài hoa mới, thế giới chưa biết

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cánh hoa màu cam hay cam phớt đỏ, là đặc điểm hình thái hiếm gặp.

Việt Nam bất ngờ phát hiện 2 loài hoa mới, thế giới chưa biết - 1

Hình thái của Begonia xuansonensis. Ảnh: Maxim S.N.

Trong khi nghiên cứu đa dạng chi Thu hải đường (Begonia) ở Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện nghiên cứu hệ gen, Đại học Nông lâm Thái Nguyên; Viện Thực vật Côn Minh, Trung Quốc và Đại học Tổng hợp Moscow, Nga, đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới, thuộc họ Thu hải đường (Begoniaceae) ở Vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam.

Loài thực vật mới lấy tên khoa học là Thu hải đường Xuân Sơn, Begonia xuansonensis T.V.Do, Nuraliev & Y.M.Shui.

Begonia xuansonensis có đặc điểm cánh hoa màu cam hay cam phớt đỏ, đây là đặc điểm hình thái hiếm gặp ở các loài Thu hải đường của châu Á.

Loài mới có đặc điểm hình thái tương tự với loài Begonia lowiana, nhưng có thể phân biệt bởi lá kèm 4–6 × 1,5–2 mm, cánh hoa và bầu màu cam, cánh hoa phía bên trong có nhiều lông cứng màu đỏ. Loài mới cũng gần giống với B. cathayana, nhưng được phân biệt bởi có lá kèm dài 4-6 mm, mặt trong của cánh hoa đực phía trong có nhiều lông cứng màu đỏ, và vòi nhụy thường chẻ 3.

Loài thứ hai được phát hiện khi nghiên cứu đa dạng chi Mộc hương (Aristolochia) ở Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Hạ Long và Viện Dược liệu, đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Mộc hương (Aristolochiaceae) ở Quảng Nam, Việt Nam.

Loài thực vật mới có tên khoa học là Mộc hương Quảng Nam, Aristolochia quangnamensis T.V.Do.

Việt Nam bất ngờ phát hiện 2 loài hoa mới, thế giới chưa biết - 2

Hình thái của Aristolochia quangnamensis. Ảnh: Đỗ Văn Trường

Loài mới có đặc điểm hình thái tương tự với các loài A. annamensis, A. balansae, và A. tadungensis tuy nhiên loài mới được phân biệt với các loài kể trên bởi những đặc trưng hình thái như: phần trên của ống bao hoa hình trụ hay hình phễu hẹp, thẳng, dài 2,2-2,8 cm, màu kem hay màu trắng phớt vàng, bên ngoài có nhiều lông mịn, không có các đường sọc kẻ hay các đốm màu; bên trong các thùy đài màu vàng tươi, không có mụn cơm hay lông cứng; họng màu vàng tươi, không có các đốm hay đường sọc kẻ. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT