TP.HCM sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương thành siêu thành phố mới
Sự hợp nhất này không chỉ tạo ra một đô thị khổng lồ với 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo mà còn hứa hẹn tối ưu hóa quản lý, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội toàn vùng.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký đề án sáp nhập TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, tạo thành TP.HCM mới với 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Đề án nhằm tối ưu hóa quản lý hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.
Theo đề án, TP.HCM mới sẽ có Hội đồng Nhân dân (HĐND) hợp nhất từ ba địa phương, giữ nguyên 4 ban như hiện nay. Các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ do Thường trực HĐND chỉ định, thay vì bầu cử. Ở cấp xã, HĐND mới gồm hai ban: Pháp chế và Kinh tế - Xã hội, hoạt động đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.
Chính quyền TP.HCM mới sẽ hoàn thành sắp xếp và đi vào hoạt động chậm nhất ngày 15/9/2025, trong khi cấp xã hoàn tất trước 15/8/2025. TP.HCM mới có 15 sở, giữ nguyên Sở An toàn thực phẩm theo mô hình thí điểm, cùng các cơ quan chuyên môn được tổ chức theo Nghị quyết 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Về tổ chức Đảng, TP.HCM mới sẽ thành lập Đảng bộ với 6 tổ chức cấp trên cơ sở và 168 đảng bộ cấp xã. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ do Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị chỉ định. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cũng được thành lập, với cơ cấu lãnh đạo do Thành ủy và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thống nhất.
Đề án còn bao gồm sắp xếp thanh tra, đài truyền thanh, truyền hình và báo chí cấp tỉnh, đảm bảo đồng bộ với tổ chức hành chính mới. Với quy mô và tiềm lực mới, TP.HCM được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, quốc phòng hàng đầu cả nước.