TP.HCM sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế từ ngày 19/12
TP.HCM đã hoàn tất các bước chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, nhân sự và thu hút hơn 50 nhà đầu tư quan tâm để đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế đi vào hoạt động, dự kiến khai trương vào ngày 19/12 tới.
Chiều 9/12, báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về tiến độ triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, khẳng định các điều kiện cần thiết về "phần cứng" và "phần mềm" đều đã sẵn sàng.
Lộ trình 3 giai đoạn và hạ tầng số
Về trụ sở làm việc cho cơ quan điều hành và giám sát, Thành phố đã lên phương án bố trí linh hoạt theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, trụ sở đặt tại tầng 6 tòa nhà 123 Trương Định. Giai đoạn 2 sẽ chuyển về tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ - vị trí đắc địa tại trung tâm Quận 1, hiện đang được cải tạo và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Giai đoạn 3, Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ được xây dựng hoàn thiện tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Song song đó, hạ tầng kỹ thuật số cũng được rà soát kỹ lưỡng. Thành phố hiện có 16 trung tâm dữ liệu, trong đó nhiều đơn vị đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng ngay các yêu cầu khắt khe về bảo mật và tốc độ xử lý cho hoạt động tài chính quốc tế.
Sức hút của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM đang nóng lên từng ngày. Theo số liệu báo cáo, hiện có hơn 50 nhà đầu tư và tổ chức bày tỏ sự quan tâm, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực: hạ tầng cơ sở, tài chính, công nghệ và dịch vụ số.
Đáng chú ý, từ kết quả tiếp xúc tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, Thành phố đã xác định được 10 đối tác chiến lược sẵn sàng trở thành thành viên sáng lập. Dự kiến ngay tại lễ ra mắt, 10 nhà đầu tư này sẽ chính thức ký kết tham gia.
Hoàn thiện khung pháp lý trước ngày 15/12
Về mặt pháp lý, bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết các bộ, ngành đang gấp rút hoàn thiện 8 Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội. Chính phủ đặt mục tiêu ban hành các Nghị định này trước ngày 15/12, tạo hành lang pháp lý vững chắc trước khi Trung tâm chính thức vận hành.
Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị hạ tầng phải linh hoạt, tránh tư duy "vừa làm vừa chờ". Về nhân sự, Phó Thủ tướng đồng ý phương án sử dụng chuyên gia quốc tế trong giai đoạn đầu để đảm bảo tính chuyên nghiệp, sau đó chuyển giao dần khi đội ngũ trong nước trưởng thành.


